Việc tỉnh Nghệ An đưa 10 mỏ khoáng sản ra đấu giá sẽ giúp hạn chế tối đa hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, gây lãng phí nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường và mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Những năm qua, huyện Tam Đường triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Qua đó, chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, góp phần bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) ban hành Quyết định về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ NN&MT.
Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, khoáng sản chủ yếu là vật liệu xây dựng thông thường như: đá vôi, đá xây dựng, đất sét, cát biển, than bùn... với trữ lượng và khối lượng khai thác hằng năm khá lớn, chủ yếu phục vụ nhu cầu sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng.
Ngày 22/4/2025, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định cho biết sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác 25 khu vực mỏ khoáng sản trong tháng 5/2025 trong đó có 1 mỏ khoáng sản đã có kết quả thăm dò và 24 mỏ khoáng sản chưa có kết quả thăm dò...
Hai mỏ khoáng sản sẽ tổ chức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Doanh nghiệp có thể khai thác lộ thiên 2 mỏ này...
Huyện Thạch Thành đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, bảo đảm việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Trong đó, huyện đã phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, ngăn chặn kịp thời hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
Thị trường vật liệu xây dựng tại tỉnh Thanh Hóa chứng kiến sự tăng giá bất thường của các loại vật liệu như đất, cát. Sự biến động này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, xây dựng mà còn tác động lớn đến sự phát triển kinh tế của tỉnh...
Hai mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, san lấp với tổng diện tích hơn 27ha sẽ được UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức đấu giá trong năm 2025.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Quyết định số 200/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025 (đợt 2).
Việc đưa 6 mỏ khoáng sản ra đấu giá không chỉ là cơ hội khai thác tài nguyên một cách hiệu quả, mà còn giúp tỉnh Hà Tĩnh hạ nhiệt cơn sốt khoáng sản làm vật liệu xây dựng đang diễn ra.
Từ quý II/2025, tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành đấu giá 28 điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn.
Sáu mỏ khoáng sản của Hà Tĩnh sắp đấu giá đều nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hứa hẹn thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia. Hoạt động đấu giá được tổ chức nhằm khai thác tài nguyên một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng...
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2025, gồm 28 điểm mỏ, trong đó có 9 mỏ đá vôi, 18 mỏ cát, sỏi và 1 mỏ đất sét.
Sau quá trình xác minh làm rõ một số nội dung, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 4 điểm mỏ được đưa ra đấu giá đợt 1 năm 2024.
Liên quan tới cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường đợt 1 năm 2024 của Hà Tĩnh, cơ quan chức năng vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp tham gia đấu giá.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 4 mỏ khoáng sản được đưa ra đấu giá ngày 21/10/2024.
Chiều 15/4, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị về kết quả rà soát, kiểm tra toàn diện công tác quy hoạch, thăm dò, khảo sát, cấp phép, khai thác, vận chuyển, phục hồi môi trường đối với các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Đảm bảo đáp ứng nhu cầu vật liệu cho đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước và nhân dân, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với các điểm mỏ trúng đấu giá quyền khai thác trên địa bàn.
Thời gian qua, tại một số địa phương có tình trạng giá trúng đấu giá khoáng sản tăng cao tăng đột biến, có trường hợp chỉ riêng tiền trúng đấu giá đã cao hơn nhiều lần so với mức giá trên thị trường.
Trong thời gian qua, hoạt động đầu tư khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, qua đó, sản lượng cơ bản đáp ứng nhu cầu về VLXD cho đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước và nhà ở của nhân dân. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ.
Trong năm 2025, tỉnh Ninh Bình sẽ đưa 2 mỏ khoáng sản với tổng diện tích hơn 27ha ra tổ chức đấu giá, hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch thi hành Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 của Thủ tướng Chính phủ.
Với phương châm 'không có ngoại lệ, không có vùng cấm', Công an tỉnh Thanh Hóa kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép.
Ngày 4/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ tính từ đầu tháng 3/2025 đến nay, các phòng nghiệp vụ đã bắt, xử lý 4 vụ, 28 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; thu giữ 6 tầu hút cát, 5 máy xúc và nhiều tang vật có liên quan.
Ngày 4-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Gia Lai có văn bản về việc khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp, thu hồi khoáng sản từ dự án cải tạo đất nông nghiệp.
Thanh Hóa là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng với nhiều loại hình khoáng sản khác nhau như: sắt, crom, titan, vàng, than bùn, cao lanh, cát, sỏi, đất, đá... được phân bố rải rác trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT).
hoạt động khai thác khoáng sản đi vào nền nếp, ngoài tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử phạt nghiêm các đơn vị vi phạm.
Tại Nghệ An, hoạt động khai thác mỏ, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng được trải dài, rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, tuy nhiên để đảm bảo công tác an toàn trong hoạt động sản xuất cần phải tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn của các cấp ngành địa phương.
Theo dự báo đến năm 2030, nhu cầu về vật liệu xây dựng tại tỉnh này so với lượng cung sẽ thiếu hơn 192 triệu m3 đất, thiếu 11 triệu m3 cát. Vì vậy, hiện nay các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa rốt ráo tìm giải pháp giải quyết tình trạng trên…
Ngày 2/4, thông tin từ Chánh Thanh tra TP Huế, ông Lương Bảo Toàn cho biết, vừa ký ban hành Quyết định về thanh tra chuyên đề công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn.
Ngày 2/4, thông tin từ Thanh tra TP Huế cho biết, đơn vị vừa có quyết định thanh tra chuyên đề về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp giấy phép, khai báo, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn.
Ngày 1/4, Thanh tra TP. Huế cho biết, vừa có quyết định thanh tra chuyên đề về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp giấy phép, khai báo, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn.
Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế vừa có Quyết định ban hành hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở 2 khu vực mỏ, với diện tích hơn 46ha.
Thanh tra thành phố Huế vừa ban hành Quyết định về thanh tra chuyên đề công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.
Năm 2025, Luật Địa chất và Khoáng sản có hiệu lực với nhiều điều khoản mới sẽ giúp các tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản. Bên cạnh đó, với việc siết chặt quản lý sẽ giúp các địa phương tránh thất thu từ nguồn tài nguyên này, bảo vệ môi trường tự nhiên.
Tìm giải pháp khắc phục bất cập việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn, Đoàn giám sát số 51 HĐND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm tránh thất thoát tài nguyên, thất thu thuế. Có biện pháp kiểm tra, bảo đảm môi trường theo cam kết; quản lý chặt phương án phục hồi môi trường sau khai thác theo đúng quy định…
Với 110 mỏ thuộc 25 loại khoáng sản quan trọng, đây là nguồn nguyên liệu khoáng đáng kể, quan trọng cung cấp cho các ngành, các địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
Để điều tra, xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an vừa đề nghị đơn vị chức năng cung cấp hồ sơ liên quan đến 12 doanh nghiệp.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2025 đối với 6 mỏ khoáng sản.
Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Liên quan đến một số mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đang còn vướng mắc về thủ tục thuê đất, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Công văn số 1331/UBND-NL về phương án xử lý.
Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý, khai thác, vận chuyển khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án quan trọng.
Trước tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, việc UBND tỉnh phê duyệt đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng sẽ phần nào làm giúp tăng nguồn cung, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.
Trong thời gian tới, Gia Lai sẽ triển khai nhiều dự án, đòi hỏi nguồn vật liệu xây dựng lớn, nhất là đất san lấp, cát, đá xây dựng... Vì vậy, tỉnh cần có giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án để đảm bảo tiến độ đề ra.
Trước thực tế nhiều địa phương trong tỉnh đang thiếu vật liệu xây dựng, trong đó chủ yếu là cát và đá phục vụ cho xây dựng các công trình, các cấp, ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, tuy nhiên vẫn cần gỡ khó về cơ chế để có thể ổn định nguồn cung.
Việc quy hoạch các mỏ đất đắp, đất làm vật liệu xây dựng san lấp ở Đắk Nông bị ngành chức năng xác định là chậm so với các địa phương khác trong cả nước.
UNBD tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Giấy phép số 43/GP-UBND cho phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất làm vật liệu san lấp) ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình thi công chống sạt lở khu dân cư thôn Thanh Xá 3, thị trấn Hà Lĩnh, huyện Hà Trung.
Trong số 110 mỏ thuộc 25 loại khoáng sản quan trọng thuộc nhóm khoáng sản làm nhiên liệu, năng lượng, vật liệu xây dựng mà các đơn vị nghiên cứu phát hiện, có 17 mỏ lớn, 43 mỏ trung bình, 50 mỏ nhỏ.