Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thật sự có đức, có tài, không ngừng tự đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa...
Tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là quyền chính trị cơ bản của công dân, được Hiến pháp và pháp luật quy định rõ ràng. Tuy nhiên, thời gian qua, một số thế lực thù địch, phản động và đối tượng cơ hội chính trị đã lợi dụng vấn đề này để tung ra các luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất của hoạt động tự ứng cử, nhằm gây hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ.
Trong kỷ nguyên số, cuộc chiến bảo vệ an ninh quốc gia đã dịch chuyển từ thực địa sang từng 'pixel' màn hình. Đây là một cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go, nơi các mạng lưới 'truyền thông đen' và những thế lực thù địch lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện kịch bản thao túng nhận thức, hòng gây bất ổn chính trị - xã hội.
HNN - Xây dựng đội ngũ công dân số thông thái - trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, không chỉ là nhiệm vụ thiên về tính công nghệ, mà còn là yêu cầu chính trị - xã hội có ý nghĩa chiến lược lâu dài.
Không gian mạng đang trở thành 'mặt trận không tiếng súng', nơi thông tin sai trái, tin giả và các luận điệu xuyên tạc được phát tán với tốc độ chóng mặt, thủ đoạn ngày càng tinh vi. An Giang là địa bàn có vị trí chiến lược, đường biên giới dài giáp Campuchia càng phải chủ động giữ vững trận địa tư tưởng từ 'mặt trận số', kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội ngay từ cơ sở.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp và bế mạc trong không khí trang trọng, trách nhiệm, tràn đầy niềm tin. Đại hội không chỉ khép lại một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn nổi bật mà còn mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước – kỷ nguyên vươn lên mạnh mẽ và quyết tâm nâng cao năng lực quản trị quốc gia, nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trong thời đại mới. Thành công rực rỡ đó là minh chứng sinh động phản bác các luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, phản động.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 40 năm đổi mới (1986-2026) mà còn là dấu mốc khẳng định tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.
Hai thập kỷ Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO là minh chứng sống động cho đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng cũng như nâng cao vị thế của đất nước.
HNN.VN - Đại hội XIV của Đảng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trước những thủ đoạn tinh vi như kêu gọi 'biểu tình ảo', việc nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh và kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là trách nhiệm chính trị của mỗi người dân đối với sự ổn định và phát triển bền vững của Tổ quốc.
Sau khi hàng loạt thủ đoạn tung tin giả, dựng văn bản 'Mật', 'Tối mật', lợi dụng công nghệ 'deepfake', cài cắm mã độc, gián điệp mạng từng bước bị bóc trần, vấn đề cốt lõi đặt ra là: ai đứng sau các chiến dịch chống phá có tổ chức đó và động cơ thực sự của họ là gì? Thực tiễn đấu tranh cho thấy, đằng sau lớp vỏ 'góp ý', 'phản biện', 'nhà báo độc lập', 'nhà hoạt động xã hội' là những đối tượng có quá trình chống phá lâu dài, hoạt động có tổ chức, trong đó nổi lên hai cái tên điển hình: Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài.
Không ồn ào như tin giả, không phô trương như các văn bản giả 'Mật', 'Tối mật'. Một thủ đoạn mới đang được các thế lực thù địch âm thầm triển khai với mức độ nguy hiểm đặc biệt: cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp thông qua các tài liệu, đường link mạo danh 'góp ý dự thảo văn kiện Đại hội'. Ngụy trang dưới lớp vỏ bọc tinh vi là tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước, các đối tượng đã biến không gian mạng thành chiến trường ngầm, nơi dữ liệu cá nhân, thông tin nội bộ có thể bị đánh cắp chỉ sau một cú nhấp chuột. Trong kỳ này, Chuyên đề Công an TPHCM đi sâu bóc tách phương thức hoạt động, mức độ thâm độc và những cảnh báo từ cơ quan chức năng trước loại 'vũ khí' công nghệ đang đe dọa trực tiếp an ninh thông tin và an ninh quốc gia trước thềm Đại hội XIV của Đảng.
Trong những năm qua, cùng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước, nhân dân ta đạt được trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động gia tăng hoạt động chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, cải cách chính sách tiền lương nhằm từng bước nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lâu dài.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến rất gần. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn mang ý nghĩa bước ngoặt, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh.
Như một 'thông lệ' trước thềm các kỳ Đại hội Đảng, các thế lực phản động, thù địch lại tìm cách, dở chiêu bài xuyên tạc về công tác nhân sự của Đảng ta...
Công tác nhân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cũng chính vì tính chất đặc biệt quan trọng đó, nội dung này trở thành một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và các phần tử bất mãn.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/1. Trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá trên không gian mạng, yêu cầu đặt ra là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lấy thông tin tích cực làm dòng chủ lưu, tạo sự thống nhất về tư tưởng và đồng thuận trong xã hội.
Ngày 19/1 tới đây, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc- đây là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc quan trọng trên con đường xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới; là dịp để tổng kết thực tiễn, định ra chiến lược phát triển cho giai đoạn tới. Tuy nhiên, cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động tăng cường các hoạt động chống phá tinh vi. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành mệnh lệnh, đòi hỏi sự kiên định, tỉnh táo và đổi mới mạnh mẽ trong phương thức đấu tranh.
Lợi dụng quá trình giải phóng mặt bằng tại một số dự án ở Hà Nội, các thế lực thù địch đã gia tăng hoạt động tuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, không gian mạng trở thành nơi các thế lực thù địch lựa chọn 'ẩn náu' và lan truyền tin sai bằng trí tuệ nhân tạo (AI) nên khó nhận diện hơn. Cùng lúc đó, các kênh chính thống từ phường, xã đến đơn vị quân đội, công an cùng vào cuộc phản bác bằng thông tin đúng đắn. Cuộc chiến 'giữ trận địa tư tưởng' trên mạng xã hội vì thế không bị bỏ ngỏ.
Trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông và xây dựng nhiều cầu vượt sông Hồng, một số thông tin sai sự thật, bóp méo công tác giải phóng mặt bằng đang bị phát tán trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tỉnh táo tiếp nhận thông tin và phản ánh kiến nghị qua các kênh chính thống.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: 'Cán bộ là gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém'. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, mỗi thắng lợi của Đảng và dân tộc đều gắn liền với việc lựa chọn đúng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Càng tiến gần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, công tác chuẩn bị nhân sự có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Trên không gian mạng và một số kênh truyền thông thù địch đặt ở nước ngoài, xuất hiện nhiều bài viết, bình luận, 'phân tích', 'dự đoán' mang nặng tính suy diễn, quy chụp, cố tình khoác cho công tác cán bộ của Đảng ta những màu sắc sai lệch như 'đấu đá nội bộ', 'chạy ghế', 'mặc cả quyền lực', hòng gieo rắc tâm lý hoài nghi trong xã hội.
Mỗi khi đất nước bước vào những sự kiện lớn là các thế lực thù địch phản động lại dùng đủ mọi chiêu trò hòng tung các luận điệu bịa đặt, xuyên tạc để tạo 'sóng' dư luận nhằm các mục tiêu chống phá.
Không ít thông tin xuất hiện trên không gian mạng với cách diễn giải sai lệch, tập trung 'tấn công' vào các lĩnh vực: công tác cán bộ, chính sách an sinh xã hội, thủ tục hành chính, các chương trình phát triển vùng sâu, vùng xa… Thế nhưng, thực tiễn đang diễn ra tại các địa phương là minh chứng phản bác lại các quan điểm sai trái một cách thiết thực nhất.
Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung cao độ chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thì các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tính hệ thống và phối hợp chặt chẽ.
Trước Đại hội XIV, nhằm chống phá Đại hội của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang đẩy mạnh công kích, tung ra nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật, xuyên tạc nhiều nội dung dự thảo các văn kiện với luận điệu hết sức nguy hiểm, đòi hỏi phải tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn đó.
Không gian mạng đang trở thành 'mặt trận' quan trọng trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Tin giả, thông tin xuyên tạc không còn lan truyền một cách tự phát mà được tổ chức, khuếch đại bằng công cụ kỹ thuật và thao túng tâm lý đám đông.
Sau khi Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra thành công tốt đẹp, một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã lợi dụng không gian mạng để đăng tải các nội dung xuyên tạc, bóp méo bản chất, phủ nhận ý nghĩa và kết quả quan trọng của hội nghị.
Cố tìm mọi phương cách, thủ đoạn để chống phá mỗi khi Đại hội Đảng diễn ra, song cái 'dàn đồng ca' ấy trong dịp tiến tới Đại hội lần thứ XIV hiện nay đã suy giảm thấy rõ cả 'công suất' và 'cường độ'. Trong công sức của nhiều lực lượng đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu luận điệu xuyên tạc, bóp méo, bịa đặt của các thế lực thù địch, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của lực lượng Công an nhân dân.
Trong không khí khẩn trương chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng trở nên cam go hơn bao giờ hết. Lợi dụng thời điểm này, các thế lực thù địch gia tăng chống phá, tập trung công kích nền tảng tư tưởng và xuyên tạc công tác nhân sự, hòng làm lệch hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực tế đó đòi hỏi chúng ta phải chủ động nhận diện, nêu cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thâm độc để giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.
Đằng sau những khẩu hiệu nghe có vẻ ôn hòa như 'phản biện độc lập', 'tiếng nói xã hội dân sự', 'báo chí công dân', đang dần lộ diện một hệ sinh thái truyền thông thù địch được tổ chức bài bản, vận hành có chiến lược và phục vụ những lợi ích không hề vô tư.
Công tác nhân sự mỗi kỳ Đại hội Đảng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt trong Đảng và toàn xã hội, bởi đây là nhiệm vụ 'then chốt của then chốt', liên quan trực tiếp đến vận mệnh của Đảng, tương lai của đất nước và niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, cũng chính vì tính chất đặc biệt quan trọng đó, công tác nhân sự trở thành một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và các phần tử bất mãn tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ, kích động. Trong thời điểm nhạy cảm hiện nay, việc tỉnh táo nhận diện đúng - sai, thật - giả, chủ động vạch trần và phản bác các luận điệu xuyên tạc là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.
Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị thường gia tăng hoạt động chống phá với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng lợi dụng việc cắt ghép thông tin, thổi phồng, bịa đặt các câu chuyện hư cấu, sử dụng ngôn từ hoa mỹ, kích động nhằm xuyên tạc, chia rẽ và gây nhiễu loạn dư luận xã hội.
ANTĐ - Trong quá trình tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang chống phá với mức độ ngày càng quyết liệt, phương thức đa dạng, đa nền tảng, có tổ chức và lan truyền nhanh, khó kiểm soát hơn trước.
Việc nhận diện rõ đặc trưng, biểu hiện và cơ chế lan truyền dạng thông tin độc hại này trong bối cảnh Việt Nam hiện nay là cơ sở quan trọng để đánh giá đúng mức độ nguy cơ đối với ổn định chính trị-xã hội.
Trong không khí cả nước đang hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được khơi dậy mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước thềm đại hội, các thế lực thù địch cũng không ngừng chống phá. Trước thực tế đó, các cấp ủy đảng đã và đang chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng 'đề kháng' trước những luận điệu xuyên tạc.
Sự phát triển của công nghệ và lượng người dùng đông đảo đã khiến AI trở nên thông minh hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn đối với đời sống xã hội, AI cũng đang bị các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng biến thành một công cụ phục vụ cho mục đích chính trị đen tối nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Ngoài vai trò chủ động ngăn chặn của lực lượng Công an Hà Tĩnh, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước các thông tin xấu, độc về cuộc bầu cử.
Không gian mạng vừa là môi trường thuận lợi cho việc lan tỏa tri thức, mở rộng dân chủ, tăng cường kết nối xã hội nhưng đồng thời cũng là không gian mà các thông tin xấu độc, xuyên tạc, kích động, thao túng tâm lý đám đông có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh, vượt khỏi sự kiểm soát của thiết chế truyền thông truyền thống.
Việc nhận diện kịp thời các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Do đó, nhiệm vụ nâng cao 'sức đề kháng' tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân là yêu cầu cấp bách. Theo đó, mỗi cá nhân cần tự trang bị cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết sâu sắc về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bởi chỉ khi có nền tảng kiến thức vững chắc, hiểu biết thấu đáo, từng cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân sẽ nhận ra, hiểu rõ và phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá Đảng...
Trước thềm mỗi sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ... lại đẩy mạnh các hoạt động chống phá với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc hơn. Mục tiêu cốt lõi của chúng là nhằm bôi nhọ, xuyên tạc nội dung, ý nghĩa của Đại hội, gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc nhận diện rõ những thủ đoạn này là yêu cầu cấp thiết để nâng cao cảnh giác, tăng cường 'sức đề kháng' tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Trong quá trình tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang chống phá với mức độ ngày càng quyết liệt, phương thức đa dạng, đa nền tảng, có tổ chức và lan truyền nhanh, khó kiểm soát hơn trước.
Âm mưu xuyên tạc công tác cán bộ không chỉ là những đòn tấn công truyền thông đơn lẻ, mà là một chiến dịch được tổ chức bài bản, liên tục, có mục tiêu rõ ràng, nhằm gây nghi ngờ, chia rẽ và làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng.
Trong không khí khẩn trương chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng trở nên cam go hơn bao giờ hết. Lợi dụng thời điểm này, các thế lực thù địch gia tăng chống phá, tập trung công kích nền tảng tư tưởng và xuyên tạc công tác nhân sự, hòng làm lệch hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực tế đó đòi hỏi chúng ta phải chủ động nhận diện, nêu cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thâm độc để giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.
Thời gian qua, khi Đảng ta triển khai xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, các thế lực thù địch tung ra nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật nhằm chống phá Đại hội XIV của Đảng. Vì vậy, chúng ta cần tỉnh táo nhận diện và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu nham hiểm này.
Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025, của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; căn cứ Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021 - 2026 và được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 28/11/2025, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: 'Nhiệm vụ và giải pháp đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch chống phá đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng'.
Âm mưu xuyên tạc công tác cán bộ không chỉ là những đòn tấn công truyền thông đơn lẻ, mà là một chiến dịch được tổ chức bài bản, liên tục, có mục tiêu rõ ràng, nhằm gây nghi ngờ, chia rẽ và làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng.
Trước những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt về công tác cán bộ đang lan truyền trên không gian mạng trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng, việc phủ xanh thông tin tích cực, xây dựng thế trận tư tưởng vững chắc là nhiệm vụ trọng yếu, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin nhân nhân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
Thế giới đang bước vào thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực xã hội với sự phát triển như vũ bão của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Lợi dụng thế mạnh của thành tựu khoa học kỹ thuật, đặc biệt là không gian mạng, những năm qua, các thế lực thù địch đã ra sức tuyên truyền các thông tin nhiễu loạn, xuyên tạc hòng gieo rắc tư tưởng hoài nghi, gây mất lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, qua đó hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.