Lũ quét cuốn trôi nhiều ngôi nhà, 11 người còn mất tích ở Quan Sơn - Thanh Hóa

Tính đến 15h ngày 3/8, trận lũ quét đã cuốn phăng hàng chục căn nhà, 11 người còn mất tích. Nhiều huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang đối diện với nguy cơ sạt lở, lũ ống lũ quét.

Chiều 3/8, thông tin từ ông Phạm Văn Tiệu - Chủ tịch UBND xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn suốt nhiều ngày, trên địa bàn đã xảy ra 1 trận lũ quét khiến nhiều nhà dân bị lũ cuốn trôi.

Nước lũ dâng bất ngờ khiến nhiều nơi tại huyện miền núi Thanh Hóa bị cô lập.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện, tính đến 15 giờ ngày 3/8, nước lũ đã thiệt hại hoàn toàn 24 nhà; 18 nhà bị trôi; 4 nhà bị sập; 17 nhà bị sập một phần. Huyện đã di dời khẩn cấp 8 hộ, 33 khẩu; sơ tán 76 hộ, 245 khẩu.

Cơn lũ quét đã cuốn trôi 17 người, hiện đã cứu được 6 người, còn 11 người mất thông tin liên lạc (trong đó, bản Sa Ná, xã Na Mèo có 9 người; bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy có 2 người). Nhiều diện tích lúa nước bị ngập; tuyến Quốc lộ 217, Quốc lộ 16 bị sạt lở 3 điểm. Hiện tại Quốc lộ 217 đã thông tuyến, Quốc lộ 16 đang tiếp tục thông tuyến.

Đã có ít nhất 20 căn nhà bị lũ cuốn trôi, 17 người mất tích do mưa lũ.

Hiện, diễn biến thời tiết tại một số huyện miền núi Thanh Hóa đang có chiều hướng phức tạp. Mưa lũ đã làm 5 bản của xã Na Mèo bị cô lập gồm bản Son, bản Ché Lầu, bản Cha Khót, bản Na Poọng và bản Xa Ná.

Tùng Nguyễn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/lu-quet-cuon-troi-nhieu-ngoi-nha-11-nguoi-con-mat-tich-o-quan-son-thanh-hoa-22717