Lời khai của thiếu niên sát hại người phụ nữ bán dâm cướp tài sản

Thiếu niên 16 tuổi hẹn người phụ nữ bán dâm tới khách sạn sau đó sát hại nạn nhân cướp 2 chiếc điện thoại và vài trăm ngàn.

Ngày 7-11, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự công an TP.HCM tiến hành bắt giữ Hồ Thanh Linh (SN 2004, quê Vĩnh Long) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Linh được xác định là nghi can đã sát hại chị P.T.L (45 tuổi, quê Lào Cai) ở khách sạn A.H, đường số 1, khu tái định cư Bình Chiểu, phường Bình Chiều, quận Thủ Đức.

Hồ Thanh Linh tại cơ quan công an.

Bước đầu Linh khai nhận, thông quan mạng xã hội, Linh liên lạc với chị L để mua dâm, sau khi được chị L chỉ địa điểm, Linh đi xe máy không biển số tới khách sạn A.H thuê phòng, sau đó chị L vào phòng bán dâm cho Linh.

Tuy nhiên, thấy Linh có biểu hiện không tỉnh táo nên chị L không đồng ý bán dâm, hai bên lời qua tiếng lại, chị L bỏ đi ra ngoài thì Linh đuổi theo kéo nạn nhân vào phòng rồi dùng vũ lực tấn công và siết cổ nạn nhân tới chết.

Camera ghi lại lúc Linh ở khách sạn.

Sau đó, Linh lấy chiếc túi xách rồi xuống trả phòng, tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau khi rời khỏi khách sạn, Linh lục túi xách lấy 2 chiếc điện thoại và vài trăm ngàn rồi vứt chiếc túi lại ở cách hiện trường vài chục mét.

Không thấy chị L xuống, chủ khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã chết.

Vào cuộc điều tra, các trinh sát đã tiến hành trích xuất camera để nhận diện nghi phạm, đồng thời phát thông báo đề nghị quần chúng nhân dẫn hỗ trợ phá án.

Sau ít ngày theo dõi, công an đã tiến hành bắt giữ Linh tại một khách sạn ở Bình Dương vào sáng ngày 7-11.

Linh khai nhận bản thân làm bốc xếp kẻ khu vực giáp ranh Thủ Đức với Bình Dương.

Đoàn Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/loi-khai-cua-thieu-nien-giet-gai-ban-dam-cuop-tai-san_102614.html