Lo ngại nạn ăn cắp lương thực cứu trợ ở Yemen

Theo Reuters và Tân Hoa xã, ngày 1-1, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo xảy ra tình trạng ăn cắp lương thực viện trợ cho người dân Yemen tại một số khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát.

WFP thông báo, lương thực cứu đói cho người Yemen đang được bán tại các chợ trời ở thủ đô Sanaa, trong khi nhiều người không được nhận phần cứu trợ của mình.

WFP đang nỗ lực đưa viện trợ lương thực tới 12 triệu người dân Yemen bị đói nghiêm trọng. Theo kết quả khảo sát mới đây, cuộc chiến tại Yemen dẫn tới nền kinh tế sụp đổ, đẩy 15,9 triệu người dân nước này (chiếm 53% dân số) vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

LHQ cho biết sẽ hoan nghênh việc phong trào Houthi ở Yemen có bất kỳ hành động nào bố trí lại lực lượng tại thành phố cảng chiến lược Hodeidah, song lưu ý rằng, việc này cần được kiểm chứng độc lập để bảo đảm phù hợp thỏa thuận ngừng bắn mà Chính phủ Yemen và Houthi đạt được. Một quan chức LHQ cho biết, Houthi bắt đầu rút lực lượng khỏi cảng Hodeidah.

Liên quân do A-rập Xê-út đứng đầu cho biết, đã ghi nhận hơn 10 vụ lực lượng phiến quân Houthi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen. Trong khi đó, các bên xung đột tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn ở thành phố Hodeidah.

Lực lượng Houthi lên tiếng bày tỏ "ngạc nhiên" trước cáo buộc của WFP rằng, Houthi ăn cắp thực phẩm cứu trợ. Lực lượng này còn cáo buộc cơ quan của LHQ này đưa thực phẩm kém chất lượng tới Yemen và cho rằng việc không cho phép sử dụng là do các thực phẩm đó "vi phạm các quy định và tiêu chuẩn, không phù hợp cho tiêu dùng của con người".

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38779402-lo-ngai-nan-an-cap-luong-thuc-cuu-tro-o-yemen.html