Theo Kế hoạch số 185/KH-UBND, ngày 30/8/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa, 'Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm' trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2024 diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024. Cùng với đó, thời điểm này do ảnh hưởng của mưa, bão nên môi trường chăn nuôi bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ truyền nhiễm một số mầm bệnh nguy hiểm gây bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh dại, dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục, cúm gia cầm, lở mồm long móng...
Sau những đợt ngập lụt, việc phun khử trùng, tiêu độc không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn là giải pháp tích cực phòng, chống dịch bệnh để khôi phục ngành chăn nuôi. Do vậy, thời điểm này các ngành, địa phương trong tỉnh đang chú trọng phun khử trùng, tiêu độc tại các vùng chăn nuôi, sớm đảm bảo các điều kiện để tái đàn.
Trong bối cảnh một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xuất hiện trên đàn vật nuôi, Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024.
Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã gây ra những đợt mưa, lũ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở tỉnh ta, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Đối với hoạt động chăn nuôi của các hộ nông dân, nguy cơ dịch bệnh phát sinh trên gia súc, gia cầm sau mưa lũ đang rất cao, đòi hỏi phải có giải pháp kịp thời, đồng bộ tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khôi phục đàn vật nuôi cho người nông dân.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh vừa cấp 15.635 lít hóa chất, chế phẩm sinh học và một số thuốc bổ cho vật nuôi cho trạm thú y các địa phương để khử trùng môi trường chăn nuôi, khôi phục sản xuất sau mưa bão và thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt II năm 2024.
Gần đây, bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò đã xuất hiện ở 4 xã của huyện Vân Hồ, gồm: Liên Hòa, Song Khủa, Xuân Nha và Lóng Luông. Huyện Vân Hồ đã chỉ đạo tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khống chế, ngăn chặn không để lây lan ra diện rộng.
Dịch lở mồm long móng được phát hiện tại thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang tập trung rà soát tổng đàn, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/10.
Theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, sau xã Thanh An, hiện nay bệnh lở mồm long móng (LMLM) tiếp tục phát sinh ở thôn Phan Xá Phường, xã Cam Thành.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 6671 về việc tăng cường công tác chủ động khắc phục, khôi phục cho đàn vật nuôi sau cơn bão số 3 năm 2024.
Sáng 14-9, toàn huyện Phúc Thọ đã triển khai vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau cơn bão số 3.
Để phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, huyện Mường La đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nông dân.
Trong tháng 8-2024, toàn tỉnh đã tiêm 4 triệu liều vaccine phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, tăng 187% so với cùng kỳ năm 2023.
Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đến ngày 4/9 dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu, bò đã xảy ra trên địa bàn 5 xã, thị trấn gồm: Húc, Tân Long, Thuận , Hướng Phùng và thị trấn Lao bảo làm 116 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó 5 con chết, 82 con lành triệu chứng và 29 con đang điều trị.
Chiều nay 5/9, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Phạm Viết Thanh cho biết, trên địa bàn huyện đã xảy ra bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên đàn bò tại xã Thanh An.
Sau khi dịch lở mồm long móng tiếp tục bùng phát tại huyện thứ 3, ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đang triển khai các giải pháp cấp bách nhằm sớm khống chế dịch.
Hiện trên địa bàn tỉnh có tổng đàn vật nuôi trên 5,4 triệu con. Trong đó, gia súc gần 565.000 con; gia cầm gần 4,9 triệu con.
Hồi cuối tháng 8, bệnh lở mồm long móng (LMLM) đã lây lan ra 5 xã, thị trấn của 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông của tỉnh Quảng Trị, khiến 259 con trâu, bò mắc bệnh. Dịch bệnh bùng phát làm bà con nông dân nghèo càng lo lắng cho đàn gia súc là 'cơ nghiệp'.
Thời điểm giao mùa, công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi đang được ngành chuyên môn, người chăn nuôi trên địa bàn Hà Tĩnh quan tâm.
Để chủ động triển khai có hiệu quả kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại địa phương, tỉnh Nghệ An đã ra công văn triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2
Ngày 31/8, ông Nguyễn Phú Quốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, có thêm hai xã Hiền Thành và Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) xảy ra bệnh lở mồm long móng trên trâu bò.
UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản hỏa tốc giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận 27.000 liều vắc xin lở mồm long móng (LMLM) 2 type O và A, 3.500 lít hóa chất Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia được Bộ Nông nghiệp và PTNT xuất cấp cho tỉnh Quảng Trị để phòng chống dịch bệnh động vật.
Hiện Quảng Trị có 5 xã, thị trấn của 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông xảy ra dịch lở mồm long móng với 259 trâu bò mắc bệnh.
Dịch bệnh lưỡi xanh đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi của Bỉ. Theo số liệu mới nhất từ Công ty Rendac, đơn vị của Chính phủ chịu trách nhiệm thu gom và xử lý xác động vật, ước tính khoảng 11.000 con cừu và 6.000 con bò đã chết, kể từ khi virus gây bệnh lưỡi xanh xuất hiện tại quốc gia này.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, dịch bệnh lưỡi xanh đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi của Bỉ.
Từ ngày 11-7 đến nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kbang đã thực hiện tiêm 5.831/18.050 liều vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc trên địa bàn, đạt 32,3% so với kế hoạch.
Ngày 26/8, UBND tỉnh Quảng Trị ra văn bản yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương khẩn trương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, khống chế dịch lở mồm long móng trên trâu bò.
Thái Nguyên vừa trải qua những đợt mưa lũ và phải chịu nhiều thiệt hại khá nặng nề. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 16 chuồng trại chăn nuôi bị ảnh hưởng, trên 3.000 con gia súc, gia cầm bị chết, lũ cuốn trôi. Nguy cơ xảy ra mưa lũ, ngập úng vẫn tiếp diễn trong 2 tháng tới, có thể gây ảnh hưởng đến đàn vật nuôi. Trong khi đó, hiện nay, nhiều hộ dân đã bắt đầu tái đàn hoặc mở rộng quy mô chăn nuôi để phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán 2025. Do đó, vấn đề bảo vệ đàn vật nuôi trước thiên tai là khá bức thiết.
Hiện nay, tổng đàn trâu, bò của tỉnh ở mức khoảng 145.000 con, đàn lợn xấp xỉ 750.000 con, đàn gia cầm khoảng 15,7 triệu con, trong đó có 13,8 triệu con gà. Do thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng xã hội hóa từ nhiều năm nay, hầu hết các hộ chăn nuôi đều chủ động tiêm phòng các loại vắc xin nên trên địa bàn tỉnh không phát sinh các ổ dịch bệnh lớn, gây nguy hiểm cho tổng đàn.
Theo kế hoạch của UBND huyện Thống Nhất, đến hết tháng 8-2024, huyện sẽ hoàn thành đợt 1 tiêm vaccine phòng bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn.