Huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) có gần 30.000 con gia súc các loại. Để ngành chăn nuôi gia súc phát triển ổn định, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa dịch bệnh.
Theo thông lệ cứ tới gần Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ về lợn thịt, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng cao. Các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp với đơn vị chăn nuôi, người dân kiểm soát dịch bệnh, chuẩn bị nguồn cung cho thị trường, đảm bảo an toàn, chất lượng.
Những ngày này, người chăn nuôi tại các địa phương đang tích cực chăm sóc đàn gia súc, gia cầm (GSGC) để chuẩn bị xuất bán phục vụ thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2025. Để hạn chế rủi ro trong sản xuất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Với đàn vật nuôi hiện có (gồm trên 95 nghìn con trâu, bò, 600 nghìn con lợn và 16 triệu con gia cầm), chăn nuôi đang mang lại nguồn thu khá lớn cho người dân trong tỉnh. Để người chăn nuôi có thu nhập ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là vào thời điểm bà con đang tái đàn, mở rộng quy mô chăn nuôi để phục vụ thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như hiện nay.
Người chăn nuôi ở Nghệ An có gia súc bị dịch bệnh phải tiêu hủy từ năm 2021 đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ, khiến họ phải mòn mỏi chờ đợi.
Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, huyện Mộc Châu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch; tiêm các loại vắc xin phòng bệnh; tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn.
Hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, mưa nhiều làm độ ẩm tăng cao, gây ảnh hưởng xấu đến sức đề kháng vật nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển nhanh. Ðặc biệt, ở thời điểm này, người nuôi tập trung tái đàn nhiều để đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ tăng vào dịp Tết, làm gia tăng nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm H5N1.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Vân Hồ luôn sâu sát cơ sở, làm tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả.
Do thời tiết diễn biến phức tạp làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, đây là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển trên đàn gia súc, gia cầm (GSGC). Do vậy, tiêm phòng vắc xin cho GSGC là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho hộ chăn nuôi phòng tránh dịch bệnh hữu hiệu.
Kiên Giang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống bệnh dịch trong chăn nuôi; tăng cường giám sát giết mổ, kiểm dịch, vận chuyển động vật và thực hiện kế hoạch tiêm phòng vaccine.
Thời điểm này, nông dân, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tích cực khắc phục hậu quả của bão số 3, tập trung sản xuất, chăm bón rau màu; đẩy mạnh tái đàn gia súc, gia cầm, chủ động nguồn cung nông sản, thực phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2025. Tất cả đang phấn đấu có một vụ sản xuất đạt hiệu quả cao nhất, bù đắp cho những thiệt hại do bão số 3 gây ra.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Giang cho biết: Sau gần 4 tháng xuất hiện ở dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 24 xã thuộc 6 huyện, thành phố (Hà Giang), đến nay, ổ dịch đã được khống chế.
Để bảo đảm nguồn thực phẩm phục vụ thị trường cuối năm, đạt mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi, hiện nay, nhiều trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tích cực tái đàn, tăng đàn; áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.
9 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiêm phòng được 559.482 liều vắc xin cho gia súc, gia cầm.
Căn cứ nhu cầu của người dân, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Thái Nguyên vừa cấp gần 160.000 liều vắc-xin để triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2024. Tính đến thời điểm này, cơ bản các phường, xã trên địa bàn đã thực hiện xong tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm.
Các cấp, ngành và người chăn nuôi ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) luôn quan tâm đến công tác phòng ngừa các loại dịch bệnh, xem đây là nền tảng để ổn định sản xuất, phát triển chăn nuôi.
Trong bối cảnh dịch bệnh xuất hiện trên đàn vật nuôi, thời tiết diễn biến bất lợi, các địa phương ở Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024.
Dịch lở mồm long móng gia súc phát sinh tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang có nguy cơ lây lan rộng, làm chết gia súc, gây thiệt hại cho người chăn nuôi và ảnh hưởng đến sản xuất.
Trước tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp, xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục ở trâu, bò tại một số xã, huyện Yên Châu đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, kịp thời khống chế, ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.
Những chuồng trại sau khi ngâm nước lâu ngày dễ bị ô nhiễm, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên vật nuôi rất cao. Do đó, cần có giải pháp phòng, chống dịch bệnh từ sớm, nhất là bước vào thời điểm tái đàn cho vụ Tết.
Mạng lưới thú y cơ sở có vai trò hết sức quan trọng đối với việc bảo vệ sự phát triển của đàn vật nuôi. Họ là những người trực tiếp phòng, chống và khai báo dịch bệnh. Tuy nhiên hiện nay, mạng lưới thú y cơ sở đang thiếu. Điều này đã và đang tạo lỗ hổng trong công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Theo Kế hoạch số 185/KH-UBND, ngày 30/8/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa, 'Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm' trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2024 diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024. Cùng với đó, thời điểm này do ảnh hưởng của mưa, bão nên môi trường chăn nuôi bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ truyền nhiễm một số mầm bệnh nguy hiểm gây bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh dại, dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục, cúm gia cầm, lở mồm long móng...
Sau những đợt ngập lụt, việc phun khử trùng, tiêu độc không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn là giải pháp tích cực phòng, chống dịch bệnh để khôi phục ngành chăn nuôi. Do vậy, thời điểm này các ngành, địa phương trong tỉnh đang chú trọng phun khử trùng, tiêu độc tại các vùng chăn nuôi, sớm đảm bảo các điều kiện để tái đàn.
Trong bối cảnh một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xuất hiện trên đàn vật nuôi, Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024.
Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã gây ra những đợt mưa, lũ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở tỉnh ta, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Đối với hoạt động chăn nuôi của các hộ nông dân, nguy cơ dịch bệnh phát sinh trên gia súc, gia cầm sau mưa lũ đang rất cao, đòi hỏi phải có giải pháp kịp thời, đồng bộ tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khôi phục đàn vật nuôi cho người nông dân.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh vừa cấp 15.635 lít hóa chất, chế phẩm sinh học và một số thuốc bổ cho vật nuôi cho trạm thú y các địa phương để khử trùng môi trường chăn nuôi, khôi phục sản xuất sau mưa bão và thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt II năm 2024.