Theo Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, từ đầu năm đến nay, đàn vật nuôi trên địa bàn thành phố phát triển ổn định: Ðàn lợn có 1,46 triệu con, đàn gia cầm 42,4 triệu con, đàn trâu 29,5 nghìn con, đàn bò hơn 125 nghìn con. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát, công tác tiêm phòng vắc-xin triển khai đúng tiến độ. Hiện các trang trại, hợp tác xã, nông hộ đang tập trung chăm sóc vật nuôi, nhằm cung ứng đủ nguồn thịt cho thị trường dịp cuối năm.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số số 203/KH-UBND về việc Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn năm 2025.
Thời tiết giao mùa là thời điểm dễ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (GSGC) như tụ huyết trùng, lở mồm, long móng, dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm... Vì thế huyện Thạch Thành đang triển khai nhiều giải pháp và khuyến cáo bà con tích cực thực hiện các biện pháp nhằm chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 207/KH-UBND ngày 20-11-2024, về Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Tuyên Quang năm 2025.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, đến nay huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã công bố hết dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc.
Hiện nay đang trong thời điểm giao mùa, các hộ chăn nuôi tập trung tái đàn, việc vận chuyển, tiêu thụ động vật tăng mạnh..., những yếu tố đó khiến cho nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm rất cao, nhất là bệnh cúm gia cầm và bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Để bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, các đơn vị liên quan đang tập trung hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.