Công ty dầu khí nhà nước Kuwait Petroleum Corp ngày 5/1 đã ký hợp đồng dài hạn với Qatar Oil để mua 3 triệu tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng mỗi năm.
Tập đoàn Eni, Shell và các đối tác NNPC, Total đã đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID) cho dự án mở rộng và nâng công suất nhà máy LNG - Nigeria LNG (NLNG), bao gồm một dây chuyền sản xuất LNG thứ 7 mới có công suất 4.2Mtpa và nâng 3,4Mtpa công suất tại các dây chuyền hiện tại.
Công ty đóng tàu Mitsubishi, một công ty con của Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi, đã ký hợp đồng với hãng tàu Mitsui O.S.K. Lines (MOL) để chế tạo 2 tàu chạy bằng nhiên liệu LNG đầu tiên tại Nhật Bản.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty JERA Inc., Co Nhật Bản (JERA) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ, làm cơ sở để hai bên thực hiện việc trao đổi thông tin và tìm kiếm các cơ hội hợp tác tiềm năng trong kinh doanh chuỗi giá trị LNG.
Ba Lan đã đồng ý bán khí đốt mua ở Hoa Kỳ cho Ukraine - việc giao hàng sẽ được thực hiện vào cuối năm 2019, Công ty dầu khí quốc gia Ba Lan (PGNiG) đưa tin.
Đến cuối năm nay, sau khi các nhà máy mới Freeport, Elba Island, Cove Point đạt đủ công suất, Sabine Pass được mở rộng, năng lực sản xuất LNG của Mỹ có thể tăng lên 51 triệu tấn/năm.
Hãng tin Reuters dẫn lời bà Li Yalan, chủ tịch hội đồng quản trị Beijing Gas Group, cho biết nhu cầu sử dụng khí gas của Trung Quốc trong năm 2019 sẽ đạt khoảng 320 tỷ m3, tăng 14% tương ứng 30 – 40 tỷ m3 so với năm 2018.