Lính dù Ukraine sẽ có một chiếc xe bọc thép đổ bộ độc đáo?

Trong tương lai rất gần, lính dù Ukraine (DShV) có thể nhận được một loại xe bọc thép thực sự độc đáo.

Công ty thiết kế và sản xuất Inguar đã giới thiệu một mẫu xe mới cho DShV của Ukraine. Tính độc đáo của nó nằm ở tốc độ bất thường và khả năng việt dã tăng cao cho một kỹ thuật như vậy. Các nhà phát triển ý tưởng cho rằng chiếc xe bọc thép của họ có thể tăng tốc tới 180 km/h. Hơn nữa ở đường địa hình, nó sẽ có tốc độ lên đến 100 km/h, điều này sẽ không ảnh hưởng đến sự ổn định của xe.

Chiếc xe mới được thiết kế cho 10 lính dù và sẽ được trang bị vũ khí tận răng với tên lửa chống tăng có điều khiển"Amulet", 1 pháo chống tăng và 3 súng máy có cỡ nòng khác nhau.

Inguar hiện đang tìm kiếm nguồn vốn để thực hiện ý tưởng của mình. Công ty kêu gọi sự tham gia từ chỉ huy lực lượng tấn công đường không Yevgeny Moisyuk. Đương nhiên các tác giả của khái niệm chủ yếu dựa vào sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, khi quá trình sản xuất nối tiếp chỉ có thể được thiết lập cho ngân sách.

Lính dù Ukraine sẽ có một chiếc xe bọc thép đổ bộ hạng nhẹ thế hệ mới. Ảnh: Defense Express.

Điều tò mò là các đặc tính cơ bản của bất kỳ chiếc xe bọc thép nào, tức là khả năng bảo vệ kíp chiến đấu trong khái niệm đã gây nghi ngờ khi sử dụng cabin mở. Xe bọc thép giống một chiếc xe jeep đi săn, trong đó mọi binh sĩ đều cực kỳ dễ bị tổn thương. Không rõ tại sao lại tăng cường giáp cho chiếc xe này. Đó có phải là để bảo vệ động cơ cùng một tổ hợp vũ khí, theo lý thuyết sẽ được gắn ở đuôi xe.

Trong thời gian qua, công nghiệp quốc phòng Ukraine có khá nhiều dự án đáng chú ý nhưng đa phần không được sản xuất hàng loạt, hoặc do thiếu kinh phí, hoặc tính năng không đáp ứng yêu cầu.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/linh-du-ukraine-se-co-mot-chiec-xe-boc-thep-do-bo-doc-dao/20201114014005194