Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Liên minh châu Âu cần chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy sự ổn định, thịnh vượng trên toàn thế giới.
Ngày 7/12, Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được đồng thuận về các nội dung đề xuất trong dự luật quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) mà khối này lần đầu tiên đưa ra trên thế giới.
Dự án có tên IPCEI Cơ sở hạ tầng và dịch vụ đám mây thế hệ tiếp theo (IPCEI CIS), được hỗ trợ bởi 7 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu gồm Pháp, Đức, Hungary, Italy, Hà Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha.
Cạnh tranh trong đấu thầu mua sắm công tại 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã giảm sút trong thập kỷ qua, đe dọa gây thiệt hại tới 2.000 tỷ euro (2.200 tỷ USD) mỗi năm.
Ngày 4/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thông báo Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) nhất trí tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 24 tại Bắc Kinh vào ngày 7/12 tới.
Hãng Reuters ngày 1-12 dẫn thông tin từ Cơ quan hạt nhân Euratom (ESA) của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, EU đã tăng cường nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân và dịch vụ từ Nga trong 2 năm qua bất chấp các lệnh trừng phạt và hạn chế xuất khẩu nhắm vào nước này liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.