Ukraine có thể phải áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp tới 5 giờ mỗi ngày trong tháng 7 và tháng 8, nếu Nga tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng.
Nga tiếp tục tăng cường tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine, đánh trúng cơ sở khí đốt Naftogaz, trạm điện 330 kV và nhiều mục tiêu hậu cần tại 6 khu vực.
Ông Lukashenko khẳng định Belarus sẽ sát cánh cùng Nga 'trong mọi hoàn cảnh', đồng thời kêu gọi Ukraine đàm phán 'một cách thực chất' để giải quyết xung đột.
Sự xuất hiện của hàng loạt nhà chứa máy bay kiên cố tại căn cứ Engels-2 cho thấy Nga đang đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ lực lượng oanh tạc cơ chiến lược trước mối đe dọa ngày càng lớn từ UAV và drone tầm xa của Ukraine.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 26/6 cho biết ông đã cảnh báo Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, không nên tìm cách lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột.
Ngày 25/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã phê duyệt kế hoạch để Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) triển khai chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng sức ép đối với Nga.
Một trung tâm thương mại tại thủ đô Moskva của Nga đang chuẩn bị đưa vào hoạt động một mô hình giải trí đặc biệt: hồ câu cá trong nhà đầu tiên trên thế giới.
Ngày 25/6, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo các quốc gia nằm ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần chuẩn bị cho khả năng xuất hiện 'nhiều hình thức leo thang' trong những tuần và tháng tới, trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực được đánh giá vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.
Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Tổng thống Belarus phát cảnh báo rắn tới Ukraine và phương Tây; Thủ đô Kiev bị tập kích tên lửa đạn đạo; Nga tuyên bố tập kích kho UAV tầm xa của Ukraine, bắn hạ 762 UAV.
Nga công bố gói hỗ trợ mới nhằm thực hiện các cam kết xã hội và nâng cấp hạ tầng tại nhiều khu vực.
Máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu hạng nhẹ Yak-130M của Nga đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 25/6.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã cảnh báo Ukraine không nên tìm cách lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng.
Các nhà khoa học đã công bố hình ảnh chú chó con thời tiền sử 18.000 năm tuổi được tìm thấy bị đóng băng trong lớp băng vĩnh cửu của Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phê chuẩn chiến dịch gây áp lực kéo dài 40 ngày lên Nga trong bối cảnh Mỹ được cho là đã từ bỏ vai trò trung lập trong cuộc chiến ở Ukraine.
Ukraine tuyên bố đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở năng lượng chiến lược của Nga, khiến một kho dầu ở vùng Krasnodar và hai nhà máy lọc dầu tại Ufa bốc cháy.
Hải quân Pháp vừa bắt giữ một tàu dầu nghi thuộc hạm đội bóng tối của Nga ở gần Ý, trong khi Anh có kế hoạch bán dầu tịch thu để tài trợ cho Ukraine.
Thống đốc Sevastopol - thành phố lớn nhất bán đảo Crimea - ngày 25/6 cho biết, chính quyền địa phương đã hạn chế nguồn cung cấp điện trong bối cảnh bán đảo này đang phải đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu và điện năng.
Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Washington lần đầu tiên đã chấp thuận một văn bản khẳng định Mỹ không còn là bên trung gian trung lập trong cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine, mà trở thành đối tác của Kiev.
Với khả năng phát hiện terminal Starlink trong bán kính 15km chỉ bằng cách thu tín hiệu thụ động, Kalinka đang tạo mối đe dọa nghiêm trọng cho chòm sao vệ tinh của Elon Musk trên chiến trường Ukraine và các điểm nóng toàn cầu.
Sau khi chinh phục khán giả tại hơn 40 quốc gia, kiệt tác ballet Nga 'Eugene Onegin' sẽ được biểu diễn ở Việt Nam vào tháng 10 tại Hà Nội và TP.HCM.
Ukraine cho biết các thiết bị chuyển tiếp tín hiệu mà Kiev cáo buộc hỗ trợ UAV Nga đã ngừng hoạt động trên lãnh thổ Belarus, vài ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra tối hậu thư với Minsk.
Chiều 25/6, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin về phiên giám đốc thẩm vụ bà Trần Tố Nga kiện 14 tập đoàn hóa chất Mỹ liên quan đến chất độc da cam/dioxin.
Đức sẽ điều một lữ đoàn gồm gần 5.000 binh sĩ tới Lithuania trước cuối năm 2027 nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía đông của NATO, khu vực giáp biên giới Belarus.
Theo thông báo của Bộ Chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Miền Nam Ukraine hôm 25/6, binh sĩ nước này đã cắm quốc kỳ trên mũi đất Kinburn sau khi quân Nga rút khỏi các vị trí tại đây.
Mẫu máy bay huấn luyện - chiến đấu thế hệ nâng cấp của Nga vừa hoàn thành chuyến bay đầu tiên với nhiều thay đổi đáng chú ý.
Ngày 25-6, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời nhiều câu hỏi về các vấn đề báo chí quan tâm.
Chiều 25/6, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Phạm Thu Hằng đã thông tin về phiên giám đốc thẩm vụ bà Trần Tố Nga kiện 14 tập đoàn hóa chất Mỹ liên quan đến chất độc da cam/dioxin.
Hôm nay (25/6), Điện Kremlin bác bỏ thông tin trong bài báo của Wall Street Journal rằng Nga đang gây sức ép buộc Belarus phải hỗ trợ mở rộng chiến dịch quân sự của Mátxcơva tại Ukraine.
Vụ cháy trung tâm Sadovod ở Nga gây ảnh hưởng đến một số hộ kinh doanh người Việt, nhưng họ đã được hỗ trợ để tiếp tục công việc.
Bộ Ngoại giao lên tiếng sau việc tòa án Pháp mở phiên giám đốc thẩm vụ bà Trần Tố Nga kiện 14 tập đoàn hóa chất Mỹ, liên quan chất độc da cam/dioxin.
Sáng 25/6, Hội thảo Khoa học quốc tế ICDA 2026 với chủ đề 'Tài sản số: Hành lang pháp lý, kinh tế và công nghệ trong kỷ nguyên Web3' đã khai mạc tại Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU). Sự kiện quy tụ các chuyên gia hàng đầu từ Nga, Úc, Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc, nhằm tìm kiếm những giải pháp toàn diện cho quá trình phát triển hệ sinh thái tài sản số tại Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bày tỏ ủng hộ việc các nạn nhân yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam/dioxin cho Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả.
Ukraine đã thực hiện một trong những đòn tấn công tầm xa vào tổ hợp khí đốt Orenburg của Nga, nằm cách tiền tuyến hơn 1.200 km.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ thị cho các cơ quan tình báo và quân đội nước này chủ động tiến hành các đòn tấn công nhằm vào những cơ sở mà Nga sử dụng để duy trì chiến dịch quân sự tại Ukraine, trong khi phía Moscow tiếp tục khẳng định sẵn sàng đối thoại với Kiev.
Sân bay quân sự được xem là một trong những lợi thế quan trọng giúp Nga duy trì các chiến dịch không kích nhằm vào Ukraine. NATO và Ukraine hiện treo thưởng 250.000 euro cho những ý tưởng có khả năng làm tê liệt hoạt động của các căn cứ không quân Nga.
Pháp dự đoán sự hiện diện của quân đội Mỹ ở châu Âu sẽ giảm về mức trước năm 2022, trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Ngày 24/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine vào bất kỳ thời điểm nào, song lợi ích quốc gia cốt lõi của Moskva phải được các nước phương Tây tôn trọng.
Tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik chưa thể loại bỏ phóng xạ trong quá trình bay và tầm hoạt động chưa đạt đến mức 'không giới hạn'.
Từ 15h chiều nay 25/6, giá xăng E5 RON92 và các loại dầu đồng loạt giảm.
Malaysia đã nhận được sự đảm bảo về nguồn cung dầu, khí đốt và dầu diesel dài hạn từ Nga sau các cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nga đang từng bước thâm nhập và mở rộng kiểm soát tại Kostiantynivka, pháo đài quan trọng cuối cùng trên tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donbass.
Nga tăng cường tấn công vào hệ thống hậu cần của Ukraine tại Orekhov, phá hủy kho đạn, điểm triển khai UAV và mở nhiều mũi tiến công nhằm gia tăng sức ép.