Một chỉ huy cấp cao Ukraine nhận định Nga đang dần cạn sức sau hơn 4 năm chiến sự. Kiev tin rằng 6 tháng tới sẽ là giai đoạn quyết định để giành lại thế chủ động và tạo lợi thế trên bàn đàm phán.
Chỉ huy Ukraine nói tình hình ở thành phố chiến lược Pokrovsk vẫn giằng co sau 16 tháng phòng thủ, song binh lính gần đây rút khỏi một số vị trí.
Tổng tư lệnh Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng từ ngày 25-11 quân đội nước này đã giành lại 13 km2 lãnh thổ bên trong thành phố chiến lược Pokrovsk, trái ngược tuyên bố phía Nga rằng đã kiểm soát TP này.
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng việc Kiev phải nhượng lại lãnh thổ trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào là 'không thể chấp nhận', cho rằng Nga đang sử dụng các cuộc đàm phán làm bình phong.
Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga, tuyên bố nước này đã chiếm được thành phố Kupyansk ở Đông Bắc Ukraine.
Quân đội Nga mở rộng kiểm soát ở Pokrovsk, đánh bật 13 đợt phản công của Ukraine và áp sát khu trung tâm, trong khi pháo binh dội lửa trên nhiều mặt trận.
Quân đội Nga mở rộng quyền kiểm soát tại Pokrovsk, đẩy lùi 12 đợt phản công của Ukraine và tiến sát thành phố Myrnohrad, siết chặt vòng vây ở Donetsk.
Ngày 4/11, nhiều video ghi lại một số chiến dịch gần đây của quân đội Nga nhằm vào lực lượng Kiev đã được công khai.
Đòn tấn công vào đập chứa nước Belgorod đã phá vỡ tuyến tiếp tế của Liên bang Nga, cô lập binh sĩ thuộc 4 lữ đoàn của nước này gần Vovchansk.
Quân đội Nga đang áp sát Seversk từ nhiều hướng, khiến tuyến phòng thủ của Kiev tại Donetsk đứng trước nguy cơ tan vỡ khi các vị trí chiến lược lần lượt thất thủ.
Quân đội Nga đã phong tỏa một nhóm gồm 750 quân nhân (trong đó 250 người đã thiệt mạng) của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở phía Bắc và phía Tây Kupyansk, bao vây thị trấn này.