Giá khí đốt thấp kỷ lục, Nga vẫn vững mạnh, Estonia đề xuất các đồng minh NATO trích 0,25% GDP hỗ trợ quân sự cho Ukraine, hoạt động sản xuất của Mỹ tăng, Trung Quốc nhiều khả năng trở thành nền kinh tế lớn nhất toàn cầu vào năm 2035… là những tin kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.
Tạp chí CNBC ngày hôm nay (2/4) đưa tin, giá khí đốt tự nhiên đã lao dốc khi thế giới đối mặt với tình trạng dư cung sau một mùa đông ấm hơn dự báo.
Tờ báo Nga Reporter cho biết, cuộc khủng hoảng năng lượng ở EU vẫn chưa kết thúc, giờ đây ngay cả khí đốt miễn phí hay giá rẻ cũng có hại cho nước Đức!
Bất chấp tuyến bố cứng rắn của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm vào Điện Kremlin và kế hoạch triển khai quân tới Ukraine, Pháp vẫn không ngừng nhập khẩu nhiên liệu của Nga và thậm chí còn tăng khối lượng mua hàng.
Nga chi 130 tỷ USD để phát triển 12 'siêu' dự án, Mỹ được thúc đẩy nhờ giá khí đốt, Ba Lan kêu gọi EU cấm nhập nông sản Belarus, Trung Quốc ghi nhận dấu hiệu tăng trưởng tích cực… là những tin kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
Anh đã ký hợp đồng cung cấp khí đốt trong 4 năm, trị giá 8 tỷ Bảng, với TotalEnergies Gas & Power - công ty con của TotalEnergies
Các cơ sở dự trữ khí đốt trên khắp Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh đã đạt 62% công suất tính đến ngày 5/3, cao hơn so với mức 41% cùng thời điểm này từ năm 2011 đến năm 2020.
Năm 2019, Nga và Ukraine đã ký thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên cho các nước Liên minh châu Âu (EU) thông qua hệ thống đường ống kéo dài 5 năm. Cả hai nước vẫn tiếp tục tôn trọng thỏa thuận này bất chấp hai năm căng thẳng nổ ra ở Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 4/3, cơ quan báo chí của Hội đồng châu Âu cho biết các bộ trưởng năng lượng EU đã ủng hộ việc gia hạn thêm một năm yêu cầu tự nguyện giảm 15% mức tiêu thụ khí đốt so với mức trung bình trong giai đoạn từ tháng 4/2017- 3/2022.
Phụ thuộc khí đốt Mỹ là điều không vui đối với châu Âu, cho dù hai bên là đồng minh thân cận.
EC đã đề nghị các nước thành viên EU hạn chế tiêu thụ khí đốt, nhưng nới lỏng chính sách khi cho phép hoàn toàn tự nguyện, một dấu hiệu cho thấy khủng hoảng năng lượng ở khu vực này có thể đã qua.
Ủy ban Châu Âu đã yêu cầu các nước EU tiếp tục hạn chế sử dụng khí đốt, nhưng giảm nhẹ chính sách này để việc hạn chế hoàn toàn tự nguyện. Động thái này cho thấy dấu hiệu lạc quan rằng cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất ở Châu Âu đã qua.
Theo dữ liệu tại kho dự trữ khí tổng hợp (AGSI), dự trữ khí đốt tự nhiên của châu Âu hiện đang ở mức kỷ lục theo mùa trong vòng 5 năm, với trữ lượng khí đốt của EU là 65,9%.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết, quyết định của chính phủ Đức chuyển từ khí đốt Nga sang các nguồn năng lượng đắt tiền hơn đang có tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước này. Ông nói thêm rằng các nhà lãnh đạo phương Tây rõ ràng đã hy vọng rằng Moscow sẽ nhanh chóng rút lui nếu bị thị trường châu Âu xa lánh, nhưng họ đã tính toán sai lầm.
Ngân hàng Goldman Sachs Mỹ nhận định, giá khí đốt tại châu Âu vẫn dễ bị tổn thương trước sự gián đoạn nguồn cung hoặc biến động về nhu cầu.
Mỹ và châu Âu phải đối mặt với những thách thức về nguồn cung uranium do phụ thuộc vào nhập khẩu của Nga và tình trạng thiếu hụt toàn cầu.
Việc thiếu khí đốt Nga chưa cho phép ngành công nghiệp châu Âu tăng mức tiêu thụ nhiên liệu như ý muốn.
Trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, giảm sự phụ thuộc vào Nga, Mỹ và một số nước châu Âu đã công bố các kế hoạch điện hạt nhân đầy tham vọng trong những thập niên tới nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh.
Kể từ thời điểm bước sang năm 2024, giá khí đốt tại châu Âu đã giảm khoảng 16% so với mức giá của năm 2023 và tiếp tục có xu hướng đi xuống, cho thấy áp lực về giá cả và sinh hoạt phí đã phần nào dịu bớt.
Ngày 26/1/2024, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố Báo cáo thị trường khí đốt tự nhiên Quý I/2024. Sau đây là tóm tắt nội dung chính của báo cáo này.
Theo chuyên gia Violetta Silvestri từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, châu Âu vốn rất dễ bị tổn thương về năng lượng.
Từ đầu năm 2024, giá khí đốt tại châu Âu đã giảm khoảng 16% so với năm ngoái, nhưng vẫn tồn tại nhiều yếu tố bất ổn, có khả năng đẩy khu vực này rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng mới.
Mỹ thay đổi chính sách xuất khẩu khí đốt sẽ ảnh hưởng lớn tới các đồng minh châu Âu, khi họ nỗ lực độc lập với Nga về năng lượng.
Châu Âu có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu năng lượng nếu Mỹ ngừng hoặc giảm xuất khẩu khí đốt.
Nhu cầu giảm mạnh tại các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Đức, cùng với nguồn cung khí đốt dồi dào, đang lấn át những lo ngại về tình hình căng thẳng ở Trung Đông, ít nhất ở thời điểm này.
Politico cho biết, việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đánh giá lại quy trình phê duyệt giấy phép xuất khẩu khí đốt là điều đáng lo ngại đối với châu Âu, khối này vốn đang phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ, trong bối cảnh giảm lượng khí đốt mua từ Nga.
Người đứng đầu tập đoàn năng lượng khổng lồ OMV của Áo cảnh báo, hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga đến Áo qua lãnh thổ Ukraine có thể bị tạm dừng trong thời gian tới.
Bất chấp các lệnh trừng phạt do EU áp đặt đối với các nguồn năng lượng của Nga, các quốc gia châu Âu vẫn rất tích cực nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ xứ bạch dương.
Giá điện ở Phần Lan tăng lên mức cao kỷ lục khi đợt lạnh sâu ở châu Âu bắt đầu ở các vùng Bắc Cực của các quốc gia Bắc Âu và dự kiến sẽ di chuyển về phía nam tới tây bắc châu Âu vào cuối tuần và tuần tới, thúc đẩy nhu cầu năng lượng, theo Oil Price.
Người đứng đầu công ty năng lượng E.ON cho biết tình hình nguồn cung cấp khí đốt của Đức tốt hơn nhiều so với trước đây, sau khi Nga cắt nguồn cung vào mùa đông năm ngoái nhưng bất ổn ở Trung Đông vẫn có thể khiến giá năng lượng tăng vọt.
Diễn biến đáng chú ý đã được quan sát trên thị trường năng lượng châu Âu và cần lời giải thích.
Sau khi hạn chế mua khí đốt Nga, châu Âu đã tốn khoảng 304 tỷ euro trong khoảng thời gian 20 tháng để mua nhiên liệu thay thế.
Năm 2023 là năm thứ hai liên tiếp tình trạng thiếu hụt khí đốt trong mùa đông ở châu Âu đã không xảy ra. Tuy nhiên, người tiêu dùng tiếp tục phải trả mức giá cao hơn đáng kể so với trước đây.
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát các dự án ưu tiên, trọng điểm trong Quy hoạch điện VIII; Bỉ nối lại mua khí đốt của Nga; Mỹ đang sản xuất nhiều dầu hơn bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử… là những tin tức nổi bật về năng lượng trong nước và quốc tế ngày 23/12/2023.
Theo ngân hàng Commerzbank (Đức) ngày 22/12, thị trường khí đốt châu Âu đang có một khởi đầu thuận lợi cho mùa đông, nhưng không rõ liệu giá khí đốt có thể tiếp tục ổn định ở mức thấp hay không.
Kể từ khi Nga cắt dòng chảy khí đốt tới EU nhằm đáp trả lại các lệnh cấm vận, tình trạng thiếu hụt khí đốt vào mùa đông tại châu Âu vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên, người tiêu dùng tại đây sẽ tiếp tục phải trả mức giá cao hơn đáng kể so với trước đây.
Từ chối năng lượng của Nga thực chất là việc châu Âu thay đổi sự phụ thuộc này bằng sự phụ thuộc khác nhưng với cái giá quá đắt.
Các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt kế hoạch gia hạn giới hạn khẩn cấp đối với giá khí đốt tự nhiên thêm một năm nữa cho đến cuối tháng 1 năm 2025.
Giá khí đốt tại châu Âu tiếp tục giảm, mặc dù vẫn cao hơn mức trước khủng hoảng được ghi nhận vào năm trước, khi Nga cung cấp cho các khách hàng.
Kinhteddothi - Hà Lan vẫn nhập khẩu khí đốt của Nga bất chấp cam kết trước đó sẽ ngừng mua mặt hàng này, theo hãng tin RIA Novosti.
Lượng khí tự nhiên hóa lỏng EU nhập từ Nga cao kỷ lục, Mỹ đang trên đà trở thành nước sản xuất và xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, Trung Quốc dừng xuất khẩu ure sang Hàn Quốc… là những tin kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
Dữ liệu của Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy, Liên minh châu Âu (EU) đã phải trả thêm ít nhất 199 tỷ USD cho nhập khẩu khí đốt, kể từ khi khối này áp đặt các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu năng lượng từ Nga.
Nền công nghiệp hùng mạnh của Đức đạt tới thành công như hiện nay theo nhận xét là nhờ một phần quan trọng vào khí đốt Nga được cung cấp với giá thành rẻ.
Giá năng lượng tăng vọt sau khi thị trường thiếu hụt nguồn cung khí đốt của Nga đã thúc đẩy doanh thu của Na Uy tăng vọt vào năm 2022.
Theo Bộ trưởng Thương mại Czech Jozef Sikela, các doanh nghiệp nước này khuyến nghị chính phủ cho phép nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga.
Bộ trưởng Thương mại Séc Jozef Sikela nói một số công ty của nước này bắt đầu nhập khẩu khí đốt từ Nga vào tháng 10.
Châu Âu muốn Mỹ trở thành nhà cung cấp năng lượng chủ đạo, thay thế khí đốt Nga trên thị trường này, nhưng mong muốn của họ khó thành sự thật.