Ngày 24-9 (giờ Việt Nam), các nhà lãnh đạo thế giới đã khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) trong bối cảnh chia rẽ toàn cầu ngày càng gia tăng. Xung đột Nga – Ukraine, Sudan chưa có dấu hiệu kết thúc và nguy cơ chiến tranh lan rộng tại Trung Đông.
Hội nghị thượng đỉnh Tương lai 2024 là cơ hội quan trọng để đưa thế giới thoát khỏi khủng hoảng và bế tắc, đồng thời phản ánh những nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc (LHQ).
Ngày 24/9, các nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu cuộc họp thường niên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), trong bối cảnh sự chia rẽ toàn cầu gia tăng, 3 cuộc chiến lớn ở Dải Gaza, Ukraine và Sudan, và nguy cơ một cuộc xung đột lớn hơn ở khu vực Trung Đông.
Với đa số ý kiến tán thành, ngày 22/9, các thành viên LHQ thông qua 'Hiệp ước cho tương lai' nhằm giải quyết hàng loạt cuộc xung đột, các mối đe dọa về môi trường và những thách thức công nghệ.
Với đa số ý kiến tán thành, ngày 22/9/2024, các thành viên Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua 'Hiệp ước cho tương lai' nhằm giải quyết hàng loạt cuộc xung đột, các mối đe dọa về môi trường, cũng như những thách thức công nghệ mà nhân loại đang phải đối mặt. Tổ chức đa phương này đánh giá đây là bản kế hoạch tương lai 'mang tính đột phá'.
Ngày 20/9, Ngày hội thể thao và gia đình ASEAN 2024 đã đươc tổ chức tại công viên thuộc phường Grand-Saconnex, với sự tham gia của trên 500 cán bộ, nhân viên ngoại giao cùng gia đình các phái đoàn thường trực các nước ASEAN bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác đóng tại 'thủ đô ngoại giao' của Thụy Sĩ.
Từ ngày 21-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục cho thấy hình ảnh một Việt Nam năng động, tích cực, có trách nhiệm và đóng góp có hiệu quả, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên hợp quốc và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tương lai cho thấy cam kết ở cấp cao nhất của Việt Nam và chắc chắn sẽ góp phần nâng quan hệ giữa Việt Nam với Liên hợp quốc (LHQ) lên một tầm cao mới.
Theo tin từ TTXVN, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc ngày 20/9 thông báo cấp 2 triệu USD để giúp hai tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do cơn bão Yagi là Yên Bái và Lào Cai của Việt Nam.
Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 79 sẽ bắt đầu từ ngày 24/9. với chủ đề 'Không để ai bị bỏ lại phía sau: Cùng hành động để thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững và phẩm giá con người cho các thế hệ hiện tại và mai sau'.
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) tại Lebanon ngày 20/9 kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn tại biên giới Lebanon-Israel.
Ngày 18-9, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 79 đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong vòng 12 tháng.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã mời lãnh đạo các tổ chức quốc tế đến thăm Dải Gaza.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các nước ủng hộ Hiệp ước Tương lai - một kế hoạch nhằm giải quyết những thách thức như biến đổi khí hậu, xung đột, trí tuệ nhân tạo (AI) và cải cách các tổ chức tài chính quốc tế, hướng tới xây dựng tương lai tốt đẹp, thịnh vượng hơn trên thế giới.
Ngày 20-9-1977, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Liên hợp quốc (LHQ)-tổ chức đa phương lớn nhất thế giới với sứ mệnh xây dựng luật pháp, duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy hợp tác hữu nghị và phát triển trên thế giới. Chặng đường gần 5 thập kỷ qua đã chứng minh quan hệ Việt Nam-LHQ là mối quan hệ đối tác bền chặt và còn nhiều triển vọng.
Từ ngày 21-9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ.
Reuters dẫn nguồn tin từ một cơ quan giám sát của Liên hợp quốc cho biết ngày 19-9, chiến dịch không kích của Nga vào lưới điện của Ukraine có thể vi phạm luật nhân đạo quốc tế, khi người dân đang chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt.
47 năm kể từ ngày chính thức gia nhập LHQ, Việt Nam luôn chủ động và có nhiều đóng góp thiết thực; góp phần củng cố môi trường hòa bình; khẳng định dấu ấn, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Từ ngày 22 - 24/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi các quốc gia đang bị chia rẽ trên toàn cầu thỏa hiệp để thông qua Hiệp ước Tương lai - một kế hoạch nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu.
Ngày 18/9, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen Hans Grundberg đã kết thúc một loạt cuộc thảo luận được đánh giá là 'thẳng thắn và mang tính xây dựng' tại thủ đô Tehran của Iran nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa bình tại Yemen.
Đặc phái viên Liên hợp quốc đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran để thảo luận các biện pháp chấm dứt xung đột và đảm bảo một giải pháp hòa bình tại Yemen.
Việt Nam ủng hộ các nỗ lực quốc tế và của nhân dân Palestine nhằm sớm đạt được giải pháp hai nhà nước theo các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc...
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi các quốc gia đang bị chia rẽ trên toàn cầu thỏa hiệp để thông qua Hiệp ước Tương lai - một kế hoạch nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu từ biến đổi khí hậu, xung đột, đến trí tuệ nhân tạo (AI) và cải cách các tổ chức tài chính quốc tế.
Trong hai ngày 17 - 18/9, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York đã diễn ra Phiên họp khẩn cấp đặc biệt của Đại hội đồng LHQ về 'các hành động bất hợp pháp của Israel tại Đông Jerusalem và phần còn lại của lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng', trên cơ sở ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ngày 19/7.
Theo Al Jazeera, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 79 vừa thông qua một nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong vòng 12 tháng.
Hàng loạt bộ đàm đã phát nổ khắp Lebanon trong ngày 18/9, khiến 9 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.
Ngày 18/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 79 đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong vòng 12 tháng.
Ngày 18/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 79 đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong vòng 12 tháng.
Một số quốc gia nghèo nhất thế giới chi nhiều tiền hơn cho việc trả nợ so với tổng mức chi cho y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng, gây ra sự cản trở nghiêm trọng đến cơ hội phát triển nền kinh tế của họ. Trong bối cảnh đó, Liên hợp quốc (LHQ) đang kêu gọi cải tổ toàn bộ hệ thống tài chính quốc tế, nhằm làm giảm bất bình đẳng và cải thiện cuộc sống của người dân.
Ngày 16/9, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết khoảng 20-50 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực giữa những lao động khai khoáng bất hợp pháp ở Papua New Guinea.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi sẽ đảm nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1/11 tới, sau khi hoàn thành nhiệm kỳ Ngoại trưởng trong chính quyền của Tổng thống Joko Widodo.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã trở thành Đặc phái viên về Nước của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres. Theo đó, bà vinh dự là người đầu tiên đảm nhiệm cương vị Đặc phái viên về nước của Tổng thư ký LHQ sau khi chức danh này được lập ra.
Ngày 13/9, Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc (LHQ) dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết, một nhân viên của tổ chức này đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Israel ở Bờ Tây trong tuần này.
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các quốc gia thành viên 'nhanh chóng hành động' với tầm nhìn, tình đoàn kết để sớm thống nhất được 3 dự thảo thỏa thuận ở Hội nghị thượng đỉnh Tương lai sắp tới.
Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen Hans Grundberg kêu gọi tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Yemen ưu tiên giải quyết cuộc khủng hoảng ở nước này.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định việc không truy cứu trách nhiệm trong các vụ việc khiến nhân viên cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc ở Dải Gaza thiệt mạng là 'không thể chấp nhận được'.
Ngày 11/9, Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) - đã tiếp Đại sứ Parvathaneni Harish, Trưởng Phái đoàn thường trực Ấn Độ tại LHQ đến chào xã giao ngay sau khi trình Quốc thư lên Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, khởi đầu nhiệm kỳ công tác tại New York.
Khi mục tiêu cải tổ Liên hợp quốc (LHQ) vẫn còn xa vời và các cuộc khủng hoảng ngày càng leo thang, thì một số xu hướng ở Đông Nam Á mang đến cái nhìn tích cực về chủ nghĩa đa phương.
Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã trao thêm quyền cho phái đoàn Palestine, theo đó phái đoàn này sẽ được ngồi giữa các nước thành viên.
Theo hãng tin AFP, ngày 10/9 Palestine đã có một ghế trong số các quốc gia thành viên tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 79.
Ngày 10/9, Palestine đã có một ghế trong số các quốc gia thành viên tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 79.
Chiều 10/9 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ khóa 79 đã khai mạc phiên họp toàn thể đầu tiên. Dự kiến phiên họp kéo dài từ ngày 10-30/9.
Chiều 10/9 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ Khóa 79 đã khai mạc phiên họp toàn thể đầu tiên.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 9/9 cho biết số vụ tấn công nhằm vào học sinh, sinh viên và các cơ sở giáo dục trên toàn thế giới đã tăng 20% trong giai đoạn từ năm 2022-2023 so với hai năm trước đó, đặc biệt là ở các quốc gia đang hứng chịu xung đột.
Ngày 9/9, Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Volker Turk nhấn mạnh các hoạt động lớn của Israel trên khắp Bờ Tây bị chiếm đóng đang làm trầm trọng thêm tình hình 'thảm họa' tại đây.
Các chuyên gia độc lập của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 5/9 đã lên án tình trạng bạo lực leo thang tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi tiến hành các cuộc điều tra độc lập.
Sáng 5/9, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi (FOCAC) năm 2024 đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Ngày 30/8, Cơ quan Cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông thông báo đình chỉ tạm thời các dịch vụ của mình tại một số trại tị nạn ở phía Bắc khu Bờ Tây do giao tranh leo thang.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi Israel dừng ngay chiến dịch quân sự tại Bờ Tây trong bối cảnh khủng hoảng tại vùng lãnh thổ này leo thang.