Giá vàng giảm trong phiên sáng 22/6 tại châu Á do chịu sức ép từ lập trường chính sách cứng rắn của Fed và đồng USD mạnh lên, cùng những bất ổn xung quanh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.
Sau nhiều tháng xung đột rung chuyển Trung Đông, sự chú ý của thế giới lúc này đổ dồn về Thụy Sĩ, nơi các phái đoàn đàm phán của Mỹ và Iran được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa thỏa thuận khung đã đạt được trước đó. Tuy vậy, với những diễn biến mới nhất cho thấy, con đường từ một bản ghi nhớ ngừng bắn tới một thỏa thuận hòa bình bền vững còn dài và nhiều bất trắc.
Rạng sáng 22-6 (giờ Việt Nam), phái đoàn Iran đã rời địa điểm đàm phán, chỉ 80 phút sau khi khai mạc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên với Mỹ tại Bürgenstock, Thụy Sĩ.
Sau khi Tổng thống Trump đe dọa tấn công Iran vì sự ủng hộ của nước này đối với Hezbollah, phái đoàn Iran đã rời khỏi nơi đang tiến hành đàm phán với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/6 tiếp tục phát đi cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran, tuyên bố Washington sẽ nối lại các hoạt động quân sự nếu Tehran không kiềm chế các tổ chức vũ trang được nước này hỗ trợ tại Lebanon.
Ngày 21/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố binh sĩ nước này được toàn quyền hành động để loại bỏ các mối đe dọa tại Liban, đồng thời khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại khu vực mà Tel Aviv gọi là 'vùng an ninh'.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nước này có thể giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz và tấn công mạnh vào Iran nếu hai bên không đạt thỏa thuận.
Từ 6h ngày 22/6 theo giờ địa phương, các cộng đồng dân cư ở khu vực biên giới phía Bắc 'sẽ chuyển sang mức độ hoạt động đầy đủ và không có hạn chế' thay vì việc chỉ hoạt động một phần như trước đây.
Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ cần cẩn trọng với các phát ngôn của mình và không nên đưa ra những lời đe dọa nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran phải ngăn chặn các lực lượng mà ông gọi là 'lực lượng ủy nhiệm của Iran' ở Liban, nếu không Mỹ sẽ giáng đòn mạnh vào Tehran 'một lần nữa'.
Ngày 21/6, các phái đoàn Mỹ và Iran đã bắt đầu vòng đàm phán mới tại Thụy Sỹ với sự tham gia của các bên trung gian Qatar và Pakistan nhằm triển khai các nội dung trong Bản ghi nhớ (MoU) được hai nước ký kết trước đó.
Tổng thống Trump đe dọa phái đoàn Iran trong khi Phó Tổng thống Vance đang tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với họ tại Thụy Sĩ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn sau khi Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, làm gia tăng căng thẳng quanh tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Phó Trưởng ban Truyền thông của Văn phòng Tổng thống Iran cho biết thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran không thể thực hiện trừ khi xung đột ở Lebanon chấm dứt.
Sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ chấm dứt xung đột, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn nếu Tehran vi phạm thỏa thuận. Trong khi đó, Iran vẫn tỏ rõ sự hoài nghi và khẳng định luôn sẵn sàng cho mọi kịch bản. Thông tin mới nhất thì Tehran lại thông báo đóng eo biển Hormuz vì cho rằng Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Các phái đoàn Mỹ và Iran ngày 21/6 đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ kể từ khi hai bên ký bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng ở Trung Đông.
Mục tiêu hàng đầu của Iran trong cuộc gặp với Mỹ là đánh giá mức độ tuân thủ của Washington đối với các cam kết được nêu trong biên bản ghi nhớ vừa ký kết.
Tehran giải thích quyết định này được đưa ra khi Israel tiếp tục tấn công miền nam Lebanon, mô tả đây là hành vi vi phạm thỏa thuận mà Mỹ và Iran ký tuần này. Trước đó Iran cho biết sẽ bắt đầu thu phí các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz sau thời gian miễn phí 60 ngày được quy định trong bản ghi nhớ với Mỹ. Tehran đồng thời đang hoàn thiện cơ chế quản lý mới đối với tuyến hàng hải chiến lược này.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã đến Thụy Sĩ vào sáng sớm 21/6 để tham gia các cuộc đàm phán với các quan chức Iran. Theo ông, các cuộc thảo luận có thể kéo dài một hoặc hai ngày và nhằm xây dựng nền tảng cho thỏa thuận tạm thời mong manh đã chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.
Washington bác tuyên bố đóng Eo biển Hormuz của Tehran, khẳng định tàu thương mại vẫn lưu thông bình thường qua tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng.
Các phái đoàn Mỹ và Iran đã tới Thụy Sỹ để tham gia vòng đàm phán kỹ thuật nhằm triển khai Bản ghi nhớ Islamabad, thỏa thuận được ký kết hôm 17/6 với mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng tại Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz.
Một vòng đàm phán mới về xung đột tại Trung Đông dự kiến bắt đầu vào ngày 21/6 tại Thụy Sĩ với sự góp mặt của các nhà đàm phán Iran và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Tehran tuyên bố tái đóng cửa eo biển Hormuz do các cuộc tấn công của Israel tại Liban.
Khi những người dân Lebanon trở về quê hương và cố gắng hàn gắn cuộc sống, họ phải đối mặt với nỗi đau khi chứng kiến cộng đồng của mình gần như bị xóa sổ.
Từ bản ghi nhớ ký vội vã đến vòng đàm phán thứ hai hỗn loạn, thỏa thuận Mỹ - Iran là hành trình 'vạn sự khởi đầu nan' và dự báo nhiều gian nan phía trước.
Ngày 21-6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, phái đoàn của Iran và trước đó là phái đoàn của Mỹ đã lên đường đến Thụy Sĩ để tham gia các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật.
Những ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong cuộc đàm phán với Iran tại Thụy Sĩ bao gồm thúc đẩy tiến triển về chương trình hạt nhân của Tehran và đạt được lệnh ngừng bắn ở Lebanon.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đang trên đường đến Thụy Sĩ và một phái đoàn từ Iran đã có mặt tại đây để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 21-6.
Ngày 20/6 (giờ địa phương), Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lên đường đến Thụy Sĩ để đàm phán với Iran về việc thực hiện thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20-6 tuyên bố sẽ không thu phí qua eo biển Hormuz trong hoặc sau thời gian ngừng bắn tạm thời 60 ngày với Iran, trừ khi Mỹ áp đặt phí nếu các cuộc đàm phán hòa bình với Iran thất bại.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết giao thông qua eo biển Hormuz vẫn thông suốt bất chấp tuyên bố đóng cửa của Iran
Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya cho biết việc đóng cửa eo biển Hormuz là 'bước đi đầu tiên' nhằm đáp trả điều mà Tehran cho là vi phạm cam kết của đối phương.
Truyền thông khu vực đưa tin, ngày 20/6, Israel tiếp tục không kích vào miền nam Liban bất chấp lệnh ngừng bắn đã đạt được. Bộ Y tế Liban cho biết, gần 4.000 người chết và hơn 12.000 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Liban kể từ ngày 2/3.
Iran tuyên bố sẽ cử phái đoàn tới Thụy Sĩ để thúc đẩy việc 'thực hiện' các cam kết của Mỹ trong thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, cảnh báo rằng Tehran sẽ đáp trả 'bằng những biện pháp cần thiết' nếu 'phía bên kia từ chối thực hiện các cam kết của mình'.
Ngày 20-6, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải, với lý do Mỹ vi phạm các cam kết trong thỏa thuận chấm dứt xung đột gần đây giữa hai bên và Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Lebanon.
Phó Tổng thống JD Vance và phái đoàn Iran hội tụ tại Thụy Sĩ để chuẩn bị cho vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ sau biên bản ghi nhớ 14 điểm.
Bộ Y tế Lebanon ngày 20/6 cho biết, kể từ khi cuộc xung đột mới nhất giữa Israel và Hezbollah bắt đầu vào ngày 2/3, các cuộc tấn công của Tel Aviv đã khiến 4.057 người thiệt mạng, bao gồm 135 nhân viên y tế và nhân viên cứu hộ, cùng 12.121 người khác bị thương.
Theo phóng viên TTXVN tạt Tel Aviv, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz chiều 20/6 (giờ địa phương) đã chỉ đạo quân đội nước này 'kiềm chế nổ súng' tại Liban.
Ngày 20/6 (giờ địa phương), Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lên đường đến Thụy Sĩ để đàm phán với Iran về việc thực hiện thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng phái đoàn Iran hội tụ tại Thụy Sĩ để khởi động vòng đàm phán trực tiếp ngày 21/6 tại Bürgenstock dưới sự trung gian của Pakistan và Qatar.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ không có 'phí qua lại' tại eo biển Hormuz trong 60 ngày, ám chỉ khả năng thu phí cho các 'dịch vụ được cung cấp' với vai trò 'thiên thần hộ mệnh' nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng với Iran.
Bộ tư lệnh quân sự Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz do Israel liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon và Mỹ không thực hiện điều khoản đầu tiên trong thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột.
Với lý do Mỹ vi phạm các cam kết trong thỏa thuận chấm dứt xung đột gần đây giữa hai bên và Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban nên Iran lại đóng eo biển Hormuz.
Quyết định đóng eo biển Hormuz được Iran đưa ra ngày 20/6 giữa lúc phái đoàn nước này chuẩn bị tới Thụy Sĩ đàm phán với Mỹ về việc thực thi các cam kết đã thống nhất.
Iran hôm 20/6 tuyên bố sẽ đóng Eo biển Hormuz với lý do cáo buộc Mỹ và Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các cuộc không kích của Israel tại Lebanon ngày 20/6 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong bối cảnh triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân vẫn chưa rõ ràng.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Israel đã tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào khu vực Nabatieh ở miền Nam Liban sáng 20/6, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah vừa được thiết lập trước đó 1 ngày.