Đây là ý kiến được đại biểu Lê Minh Trí (đoàn TP Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) đưa ra tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng nay, 2/6.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 2/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.
Theo Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, cần rà soát nghiên cứu để làm sao vừa chặt chẽ trong quản lý, răn đe giáo dục, không để người xấu lợi dụng nhưng cũng tạo điều kiện an tâm cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ.
Chỉ ra những vướng mắc, hạn chế Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí kiến nghị cần sớm bổ sung quy định 'gỡ khó' cho ngành y tế.
Băn khoăn về Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí cho rằng nội dung quy định rất nghiêm khắc, tạo ra áp lực, tạo rủi ro cao với người thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, theo đó ông đã đưa ra kiến nghị cụ thể.
Viện trưởng VKSND Tối cao kiến nghị Quốc hội xem lại một số điều khoản trong Bộ luật Hình sự vì quy định cán bộ dù vô ý, nếu gây thất thoát trên 100 triệu cũng có thể bị phạt tù.
Phát biểu tại hội trường, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí kiến nghị Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu đánh giá bổ sung việc miễn giảm thuế sâu hơn 2% và kéo dài thời gian áp dụng không chỉ trong năm 2022 mà có thể hai năm hoặc dài hơn. Đại biểu nêu rõ, lựa chọn đúng đối tượng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế hỗ trợ sẽ phục hồi nhanh để thúc đẩy, dẫn dắt chung nền kinh tế. Phát biểu tại hội trường, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí kiến nghị Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu đánh giá bổ sung việc miễn giảm thuế sâu hơn 2% và kéo dài thời gian áp dụng không chỉ trong năm 2022 mà có thể hai năm hoặc dài hơn. Đại biểu nêu rõ, lựa chọn đúng đối tượng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế hỗ trợ sẽ phục hồi nhanh để thúc đẩy, dẫn dắt chung nền kinh tế.