Chiều ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.
Chiều 4/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.
Trong 3 tháng đầu năm nay, ACV ghi nhận doanh thu 6.860 tỷ và lãi sau thuế 3.346 tỷ đồng, đánh dấu quý có mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp.
Chiều 4/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.
Phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI - Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - đã diễn ra chiều nay, ngày 4/5, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Chiều 4/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, cũng là phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ mới khóa XVI.
Chiều 4/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.
Chiều 4/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 để đánh giá về các nội dung phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm và một số nội dung quan trọng khác, cũng như đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho thời gian tới.
Chiều 4/5/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026.
Sáng 4/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Tổ Công tác về phát triển công nghệ chiến lược sẽ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong phát triển công nghệ chiến lược.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo C03 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành.
Ngày 4-5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu triển khai đúng tiến độ.
Sáng 4.5 tại Hà Nội, ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã chủ trì buổi giao ban tháng 5 và triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ VHTTDL ngày 25.4.
Sáng ngày 4/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026.
Sáng ngày 4/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026.
Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có loạt hoạt động cấp cao, đạt nhiều đồng thuận chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế, công nghệ và củng cố quan hệ song phương.
Thủ tướng lưu ý, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.
Sáng 3-5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3-5, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Phấn đấu đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ USD vào năm 2030.
Trước làn sóng cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, ông Vũ Quốc Tuấn (nguyên Trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, đề xuất tư duy quản trị mới để giải quyết triệt để vấn nạn 'giấy phép con'.
Việc Chính phủ vừa ban hành 8 nghị quyết, trong đó bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, phân cấp 134 thủ tục, đơn giản hóa 349 thủ tục và bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh là bước cải cách mạnh mẽ, là biểu hiện của văn hóa tiết kiệm trong quản trị quốc gia.
Người dân và doanh nghiệp đang rất quan tâm trước nỗ lực cải cách của Chính phủ bãi bỏ 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh.
Truyền thông Nhật Bản những ngày qua đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, nhấn mạnh các hoạt động quan trọng của bà, trong đó có các cuộc gặp với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, đồng thời khẳng định, chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae cho thấy vai trò chiến lược của Việt Nam trong chính sách của Nhật Bản.
Từ thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm về chống lãng phí đến yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tiết kiệm chi thường xuyên, có thể thấy một tinh thần xuyên suốt: phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới phải bắt đầu từ việc quý trọng, khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia.
Sáng 3/5/2026, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1–3/5. Những kết quả đạt được qua chuyến thăm cho thấy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, chuyển dịch rõ nét sang kinh tế, công nghệ và an ninh kinh tế.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tuần qua, nhiều sự kiện đáng chú ý trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại và đời sống văn hóa – xã hội đã diễn ra trên cả nước, thu hút sự quan tâm của cộng đồng, dư luận.
Trong hành trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có những lĩnh vực giữ vai trò nền tảng và có những cơ quan giữ vai trò điều phối. Bộ Công Thương đứng ở giao điểm của cả hai: vừa quản lý những 'mạch máu' của nền kinh tế, vừa đảm nhiệm vai trò 'nhạc trưởng' trong việc dẫn dắt, kết nối và tạo nhịp cho tăng trưởng.
Tối 2.5, tại tiệc chiêu đãi chính thức do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã trải nghiệm đánh trống truyền thống của Việt Nam, tạo điểm nhấn văn hóa đáng chú ý trong khuôn khổ chuyến thăm (từ ngày 1.5 đến 3.5).
Sáng nay (3/5), Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.
Tối 2-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chủ trì Lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhà nước Nhật Bản tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.