Ngày 4/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên toàn thể với chủ đề 'Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới – Tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất'.
Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 33, chiều 5/8 tại Hà Nội, Phiên họp 'Ngoại giao khoa học công nghệ góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia' đã chính thức diễn ra.
Ngày 5/8 đã diễn ra Phiên thảo luận "Ngoại giao khoa học công nghệ góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia" trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 33.
Tại phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh yêu cầu tăng cường ngoại giao khoa học công nghệ, đồng thời đề nghị sớm triển khai thí điểm cơ chế Đại sứ, Đặc phái viên về công nghệ nhằm phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 5-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên toàn thể về đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Sáng 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Từ 'mở đường' đến 'kiến tạo phát triển', tư duy đối ngoại đang chuyển mạnh theo hướng tạo ra những kết quả thực chất hơn, bền vững hơn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân.
'Đối với công tác đối ngoại Đảng, tinh thần xuyên suốt là tham mưu chủ động hơn, tin cậy chính trị cao hơn, quan hệ sâu sắc hơn, nội dung thiết thực hơn và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn', đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đang diễn ra tại Hà Nội.
Thủ tướng yêu cầu ngành ngoại giao chuyển mạnh từ tham gia sang chủ động định hình luật chơi, góp phần biến sức ép bên ngoài thành dư địa phát triển mới.
Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, ngành Ngoại giao cần đổi mới tư duy, chuyển hóa nguồn lực và chủ động định hình luật chơi để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư, công nghệ và nguồn lực quốc tế ngày càng gay gắt, việc tiếp tục nâng tầm phối hợp giữa Bộ Tài chính với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, đổi mới xúc tiến đầu tư và huy động hiệu quả nguồn lực phát triển sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.
Sáng 4/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên toàn thể với chủ đề 'Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới - Tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất'.