Lễ hội đền Sóc: Không còn hiện tượng tranh cướp lộc

Tiếp tục kế hoạch kiểm tra công vụ sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội đã làm việc tại Trung tâm Quản lý khu du lịch, di tích đền Sóc Sơn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Trung tâm Quản lý khu du lịch di tích đền Sóc Sơn đã chấp hành nghiêm chỉnh giờ làm việc, 48 cán bộ, viên chức, người lao động đều có mặt tại vị trí làm việc.

Quan sát tại thời điểm kiểm tra cho thấy, hai bãi đỗ xe thuộc diện quản lý của Trung tâm không có xe biển xanh không có chức năng nhiệm vụ liên quan đỗ, gửi. Ông Phạm Văn Hiến, PGĐ Trung tâm cho biết, trong dịp lễ hội vừa qua, Trung tâm chưa phát hiện xe biển xanh thuộc quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc quản lý của TP Hà Nội đi lễ tại khu vực đền Sóc mà không thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đoàn kiểm tra đã đề nghị Trung tâm nếu phát hiện xe công đi lễ hội thì thông báo kịp thời cho đoàn, đồng thời không tiếp đón các xe biển xanh đi lễ hội sai mục đích tại các bãi đỗ xe do Trung tâm quản lý.

Trong lễ hội đền Sóc năm 2019, không xảy ra hiện tượng bắt chẹt khách, bán hàng giả… Ảnh: P.Thảo

Cũng theo ông Hiến, đoàn kiểm tra của Thanh tra Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vừa kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại Khu di tích đền Sóc Sơn. Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban tổ chức lễ hội đền Sóc Sơn đã thực hiện nghiêm các văn bản về quản lý tổ chức lễ hội.

Lễ hội đền Sóc Sơn năm 2019 đã thành công tốt đẹp, được nhân dân ghi nhận, đảm bảo tiêu chí an toàn, vui vẻ, lành mạnh và tiết kiệm, không còn hiện tượng phản cảm xảy ra.

Trung tâm Quản lý khu du lịch di tích đền Sóc Sơn đã phối hợp với Phòng Văn hóa và thông tin huyện Sóc Sơn, Hội người cao tuổi thôn Vệ Linh, Đan Tảo thống nhất cải cách nghi lễ rước sau bỏ tục tranh lộc; trực tiếp kiểm tra việc chuẩn bị của các đoàn rước, đầu tư trang thiết bị lễ phẩm, lễ vật, duyệt tấu sớ.

Cụ thể, đầu tư mới và hỗ trợ các đoàn rước sửa chữa trang thiết bị, đồ thờ, trang phục như hỗ trợ 8 thôn tham gia lễ hội 150 triệu đồng tiền lễ phẩm, trang phục; sửa chữa và nâng cấp hệ thống mái đền đã xuống cấp dột nát, sơn son thếp vàng hoàn thiện đền Mẫu, đền Thượng, một phần hệ thống tượng chùa Đại Bi, hậu cung đền Hạ với số tiền trên 3 tỷ đồng.

“Các nghi lễ rước diễn ra đúng kịch bản, hoa tre và trầu cau được tiến cúng, không còn hiện tượng lộn xộn tranh cướp lộc. Phần hội được tổ chức với các hoạt động như giải bóng chuyền, vật cổ truyền, cờ tướng, thi nấu cơm… tạo sân chơi lành mạnh cho du khách”, ông Hiến cho biết.

Đồng thời, các hoạt động dịch vụ của nhân dân được sắp xếp đúng vị trí, không xảy hiện tượng bắt chẹt khách, bán hàng giả, cờ bạc, mê tín, dị đoan, mất an toàn thực phẩm, cháy nổ. Trong 6 ngày hội đã thu hút gần 100.000 lượt du khách tham gia.

Công tác an ninh trật tự được bảo đảm, 100% du khách về dự hội an toàn tuyệt đối, không lộn xộn, chen lấn, xô đẩy, ùn tắc. Hiện tượng trộm cắp được hạn chế, không xảy ra nạn cờ bạc và truyền bá mê tín dị đoan. Hệ thống camera an ninh toàn bộ khu vực hoat động liên tục đảm bảo an ninh 24/24g.

Bên cạnh đó, công tác phòng cháy chữa cháy cũng được đảm bảo với lực lượng cảnh sát PCCC túc trực 24/24g từ ngày 30 Tết. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, kịp thời thu gom rác vận chuyển đi và rửa đường hàng ngày…

Thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự, trong đền và các ban thờ được bảo vệ an toàn, vệ sinh sạch sẽ, trang nghiêm, linh thiêng; du khách không thắp hương trong đền, không có hiện tượng cúng thuê, việc đốt vàng mã giảm đáng kể…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn hiện tượng bán hàng hóa không đúng nơi quy định, xả rác bừa bãi vẫn xảy ra. Thực trạng di tích xen với nhà dân làm mất cảnh quan di tích, xâm phạm khu di tích được bảo vệ. Không gian tổ chức lễ hội chật hẹp, đông người nhưng chỉ hoạt động trên phạm vi 3ha, còn lại là đồi núi và nhà dân…

Đoàn kiểm tra của Thanh tra Bộ VH-TT&DL kiến nghị đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm nâng cao giá trị lễ hội. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong tham gia các hoạt động lễ hội; đẩy mạnh thực hiện quy hoạch khu di tích đã phê duyệt, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông… phục vụ bảo tồn di tích và phát triển du lịch.

Phương Thảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/le-hoi-den-soc-khong-con-hien-tuong-tranh-cuop-loc-136670.html