Lễ giỗ Đức Thánh Trần, chuẩn bị khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc
Tại di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng), sáng 11/10 (20/8 âm lịch), Ban tổ chức lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 trang trọng tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần.
Trên núi Mâm Xôi (thuộc di tích Kiếp Bạc), các đại biểu thành kính thực hiện các nghi thức, nghi lễ và làm lễ giỗ, tương truyền đây là nơi Đức Thánh Trần hóa về trời. Lễ giỗ được tổ chức trang nghiêm, các nghi lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống.
Tại sân nhà Bạc, đền Kiếp Bạc, các đại biểu, người dân và du khách thập phương thành kính dâng hương, hoa… tưởng niệm, tri ân Đức Thánh Trần, cầu quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi...

Các đại biểu, người dân và du khách thành kính dâng hương Đức Thánh Trần tại đền Kiếp Bạc, sáng 11/10. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN.
Cũng trong sáng nay, từ sớm, người dân ở các tổ dân phố thuộc phường Trần Hưng Đạo thực hiện lễ rước từ hai hướng từ đền Nam Tào và đền Bắc Đẩu, sau đó cùng tiến vào đền Kiếp Bạc dâng lễ tế lên Đức Thánh. Ngay sau lễ giỗ, Ban tổ chức lễ hội thực hiện các nghi thức đồng thời thả cá tái tạo nguồn thủy sản tại sông Lục Đầu, phía trước đền Kiếp Bạc.
Tương truyền, Hưng Đạo Đại vương hóa Thánh ngày 20/8 năm Canh Tý (năm 1300). Trước khi hóa, Ngài lên núi Mâm Xôi, một trong chín ngọn núi thuộc dãy núi Trán Rồng phía sau đền Kiếp Bạc để từ biệt con dân.
Sau khi mất, triều đình tiến phong Ngài là Tổng Quốc chính Thái Sư Thượng phụ, Thượng Quốc công, Bình Bắc Đại Nguyên soái, Nhân vũ Hưng Đạo Đại vương. Trong tâm thức dân gian, nhân dân tôn phong Ngài là Đức Thánh Trần, Cửu Thiên Vũ Đế - Thần chủ Đạo Nội.
Để tri ân công lao to lớn của Ngài với non sông, đất nước, triều đình và nhân dân Đại Việt lập đền thờ tưởng niệm trên nền Phủ đệ Vạn Kiếp (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng), để cháu con muôn đời thành kính phụng thờ…

Sân khấu Chương trình nghệ thuật Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, tối 10/10. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN.
Trước đó, tối 10/10, tại đền Kiếp Bạc đã diễn ra tổng duyệt Chương trình nghệ thuật Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.
Đây là một trong những điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động tại lễ hội, được dàn dựng công phu… nhằm tái hiện chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần, đặc biệt là của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương, trên mảnh đất Vạn Kiếp.
Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá các giá trị nổi bật của các di tích thành phần của Di sản thế giới trên địa bàn phía tây thành phố cũng như các giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của Hải Phòng…

Chương trình nghệ thuật được chia thành 4 trường đoạn, tái hiện hành trình lịch sử và tinh hoa văn hóa của miền di sản. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN.
Chương trình diễn ra gồm phần nghi lễ và các hoạt động nghệ thuật. Phần nghi lễ gồm nghi thức đánh trống khai hội và đọc văn tế tưởng niệm Đức Thánh Trần.
Chương trình nghệ thuật được chia thành 4 trường đoạn, tái hiện hành trình lịch sử và tinh hoa văn hóa của miền di sản. Mở đầu là trường đoạn “Uy linh Kiếp Bạc” khắc họa hào khí Đông A, chiến công hiển hách của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.
Tiếp nối là “Phật Hoàng và Thiền phái Trúc Lâm”, tỏa sáng tư tưởng hòa hợp giữa đạo và đời. Trường đoạn 3 là “Linh khí Côn Sơn” gợi không gian thanh tịnh, nơi Nguyễn Trãi ẩn mình đọc sách, suy ngẫm về nhân nghĩa và đạo làm người.

Mỗi trường đoạn kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, hoạt cảnh và ngôn ngữ truyền hình hiện đại, tái hiện những dấu mốc lịch sử, văn hóa tiêu biểu của vùng đất thiêng gắn với các danh nhân… Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN.
Trường đoạn 4 là “Hải Phòng tỏa sáng miền di sản”, tôn vinh vùng đất Cảng năng động, hội tụ những giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc, cùng khát vọng vươn lên trong thời kỳ hội nhập…
Theo kế hoạch, Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, Lễ khai ấn sẽ diễn ra vào ngày 12/10 (tức 21/8 âm lịch) tại di tích đền Kiếp Bạc.

Chương trình tổng duyệt có sự tham gia của các đạo diễn, biên đạo, diễn viên đến từ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng… Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN.
Ngày 13/10 (22/8 âm lịch), sẽ diễn ra Diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu, Lễ cầu an và Hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, phía trước đền Kiếp Bạc.
Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 sẽ kết thúc vào ngày 19/10 (28/8 âm lịch).