Lễ bế mạc World Cup 2022 ngắn gọn - đầy sôi động

Trước trận chung kết giữa Pháp và Argentina, lễ bế mạc giải đấu diễn ra ngắn gọn, mang chủ đề A Night to Remember (Một đêm để nhớ), kết hợp giữa thơ ca và âm nhạc.

Tám nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia trình diễn trong lễ bế mạc World Cup, trước trận chung kết giữa Pháp và Argentina diễn ra. Phần lễ diễn ra ngắn gọn, mang chủ đề A Night to Remember (Một đêm để nhớ), kết hợp giữa thơ ca và âm nhạc.

Ca sĩ người Puerto Rico Ozuna trên sân khấu chương trình. Ảnh: Instagram Ozuna

Ca sĩ người Puerto Rico Ozuna trên sân khấu chương trình. Ảnh: Instagram Ozuna

Ca nhạc kéo dài trong 10 phút, gồm liên khúc các bài hát chính thức của giải đấu năm nay. Nghệ sĩ người Mỹ gốc Nigeria Davido và ca sĩ người Qatar Aisha hát (Hayya Hayya) Better Together. Ca khúc mang âm hưởng R&B và reggae, truyền tải thông điệp bóng đá kết nối thế giới.

Tiếp đến là ngôi sao người Puerto Rico Ozuna và rapper người Pháp gốc Congo Gims hát Arhbo, tác phẩm mang ý nghĩa chào đón của nước chủ nhà.

Bốn nữ nghệ sĩ Balqees (Yemen), Nora Fatehi (người Canada gốc Morocco), Rahma Riad (Iraq), Manal (Morocco) khép lại lễ bế mạc với Light the Sky.

Ban tổ chức phát nhạc ca khúc What a Wonderful World của ca sĩ Louis Armstrong, đồng thời chiếu 3D hình ảnh các chú cá heo bay lượn quanh sân vận động vào trước đó.

Ngoài ra, họ cũng phát lại bài Dreamers Jungkook hát ở khai mạc. Nhạc phẩm là ca khúc cổ vũ World Cup nổi tiếng nhất năm nay, đạt nhiều thành tích tốt trên các bảng xếp hạng.

Ban tổ chức cũng phát lại bài Dreamers Jungkook nhạc phẩm cổ vũ World Cup nổi tiếng nhất năm nay.

Lễ bế mạc vô cùng ngắn gọn nhưng vẫn truyền đạt đến người hâm mộ được không khí vô cùng cuồng nhiệt của buổi cuối cùng của World Cup 2022.

Đến những giờ phút cuối cùng, Qatar vẫn để lại dấu ấn của riêng mình. Chưa từng có một World Cup nào mà sân khai mạc và chung kết nằm trên cùng một con đường mới tinh được đầu tư hàng tỷ USD nối giữa 2 sân bóng cũng mọc lên trên sa mạc cát trắng để phục vụ World Cup.

Hơn 200 tỷ USD đã được chi cho World Cup, hầu hết vào các cơ sở hạ tầng như tạo ra những sân bóng hoàn toàn mới, những con đường cao tốc hoàn toàn mới chạy ngang sa mạc.

MV "Hayya Hayya".

Những công trình làm thay đổi diện mạo của Doha và các vùng phụ cận. Chẳng có gì là thừa thãi cả nếu người ta giàu, nhưng họ không hề "giàu xổi" mà có những kế hoạch và chiến lược lâu dài đáng học hỏi.

Lusail là một dự án siêu lớn được tạo ra trên cát trắng sa mạc, từ không có gì thành một thành phố lớn ngoại ô Doha, với sân Lusail chỉ là một điểm nhấn, bởi quanh đó, nhiều chung cư lớn đang mọc lên, cái đang được xây, cái đang hoàn thiện. Sau World Cup, Lusail sẽ là một đô thị lớn trong tầm nhìn rất xa của Qatar.

Việc đăng cai World Cup 2022 không chỉ giúp Qatar phát triển đất nước mà còn làm tăng vị thế chính trị và thể thao của nước này trong khu vực cũng như trên toàn cầu.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/le-be-mac-world-cup-2022-ngan-gon-day-soi-dong-220157.html