Lấy thực hành kiểm nghiệm kết quả huấn luyện

Lữ đoàn Xe tăng 215 (Binh chủng Tăng Thiết giáp) hiện đang tích cực hoàn thành các khoa mục huấn luyện chiến thuật theo chương trình năm 2019 và tập trung vào huấn luyện diễn tập chiến thuật các cấp từ một xe đến đội hình tiểu đoàn.

Theo Thượng tá Lê Hải Đăng, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn, đơn vị đặc biệt chú trọng huấn luyện thực hành. Ở đây, xuất hiện một vấn đề: Thành viên kíp xe tăng có độ tuổi trung bình cao, từ 35 đến 40 tuổi. Điều này có lợi thế là các quân nhân đã trải qua nhiều năm công tác, có nhiều kinh nghiệm, trình độ năng lực tốt, nhưng lại hạn chế về sức khỏe. Theo đó, Lữ đoàn 215 khắc phục bằng cách sắp xếp biên chế các kíp xe có các độ tuổi phù hợp. Những hạ sĩ quan, chiến sĩ trẻ được biên chế vào kíp xe có các đồng chí nhiều kinh nghiệm. Đồng thời, lữ đoàn tăng cường huấn luyện thể lực, cũng như triển khai công tác hậu cần tốt, chăm sóc sức khỏe bộ đội đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Huấn luyện thực hành tại Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Xe tăng 215.

Trong huấn luyện thực hành diễn tập chiến thuật xe tăng, lữ đoàn yêu cầu các đơn vị thực hiện tập nhiều lần, trong nhiều tình huống. Thành viên kíp xe nào yếu hơn thì phải tập nhiều hơn. Để khắc phục khó khăn về thao trường, bãi tập dần bị thu hẹp do điều kiện khách quan, đơn vị sắp xếp, bố trí thời gian, tổ chức huấn luyện luân phiên, xoay vòng, không để trống thao trường.

Từ đầu năm đến nay, Lữ đoàn 215 duy trì nghiêm quy định tập huấn cán bộ; tập huấn tiểu đội trưởng, trưởng xe, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; tổ chức thông qua giáo án vào thứ sáu hằng tuần, huấn luyện đi trước, tăng cường bồi dưỡng cán bộ phân đội về tổ chức, phương pháp huấn luyện. Duy trì nghiêm túc chế độ theo dõi, kiểm tra của đội ngũ cán bộ các cấp. Tổ chức tốt chế độ rút kinh nghiệm huấn luyện theo phân cấp: Cấp trung đội hằng ngày, đại đội hằng tuần, tiểu đoàn hằng tháng; toàn lữ đoàn rút kinh nghiệm sau một tháng, 3 tháng. Đơn vị đã hoàn thành các bài bắn tập và bắn kiểm tra súng tiểu liên AK bài 2 và các bài bắn trên xe tăng, xe BMП-1 theo quy định; thực hành huấn luyện đúng, đủ định mức, nội dung, thời gian các khoa mục lái xe; kết quả kiểm tra kết thúc các khoa mục lái đều đạt khá trở lên. Hoàn thành các khoa mục huấn luyện đội ngũ chiến thuật không xe, có xe, tập chiến thuật từ một xe đến trung đội xe tăng, trung đội bộ binh cơ giới.

Đại úy Trần Thanh Long, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 là quân nhân vừa tham dự Army Games 2019, trở về đơn vị cùng niềm phấn khởi với thành tích cao tại cuộc thi, anh cho biết: "Những kinh nghiệm và bản lĩnh được rèn giũa qua quá trình công tác tại đơn vị đã giúp tôi góp phần cùng đồng đội thi đấu tốt tại Army Games 2019. Thành tích của chúng tôi tại cuộc thi có phần giúp đỡ, động viên của thủ trưởng các cấp, của anh em đồng đội trong đơn vị. Từ những bài thi chuyên môn rất khó ở Army Games 2019, tôi sẽ cố gắng vận dụng vào thực tiễn công tác tại đơn vị, nhất là trong huấn luyện thực hành chiến thuật, kỹ thuật của bộ đội xe tăng".

Tiểu đoàn 1 được cấp trên giao nhiệm vụ tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng tới đây cùng Sư đoàn 3, Quân khu 1. Theo Thiếu tá Đinh Văn Tuy, Chính trị viên tiểu đoàn, xác định nhiệm vụ khó khăn, đơn vị đã tiến hành nhiều biện pháp, làm tốt công tác chuẩn bị, từ tiến hành CTĐ, CTCT và đặc biệt là tăng cường huấn luyện thực hành cho bộ đội. Tiểu đoàn đặt ra yêu cầu không chỉ cán bộ quân sự mà cán bộ chính trị của đơn vị cùng tham gia huấn luyện, là thành viên chính thức của kíp xe. Đối với các nội dung thực hành trên sa bàn, đơn vị chú trọng luyện tập bước giao nhiệm vụ, thông qua kế hoạch chiến đấu của người chỉ huy. Về thực hành, các nội dung bắn kiểm tra, báo cáo kế hoạch CTĐ, CTCT, duy trì hội nghị chi bộ và 5 kỹ thuật lấy thương binh ra khỏi xe được chú trọng, tổ chức hội thao thường xuyên.

Thượng tá Lê Hải Đăng cho biết: Từ nhiều năm nay, Lữ đoàn 215 tập trung vào các nội dung: Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thông tin, công binh, trinh sát, hóa học cho phân đội tăng trong chiến đấu, qua huấn luyện bộ đội biết tổ chức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong chiến đấu; khai thác sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài có trong biên chế. Đặc biệt sử dụng khai thác thành thạo điện đài VRU-812, xe chỉ huy thông tin, biết cách phòng, chống tác chiến điện tử của địch, giữ bí mật thông tin; khai thác nguồn nước; biết cách tiêu tẩy cho người và VKTB nhiễm độc, nhiễm xạ, qua kiểm tra đều đạt khá trở lên. Kết quả đó được kiểm nghiệm qua huấn luyện thực hành.

Bài và ảnh: TRẦN HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lay-thuc-hanh-kiem-nghiem-ket-qua-huan-luyen-592477