Ngày 25-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Đối thoại chính sách với Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brender về chủ đề: 'Việt Nam - kỷ nguyên vươn mình: Tầm nhìn đến hành động'.
Với chủ đề 'Tinh thần khởi nghiệp cho một kỷ nguyên mới', Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Thiên Tân 2025) có sự tham dự của hơn 1.700 đại biểu là Lãnh đạo cấp cao, đại diện các cơ quan, bộ ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia, học giả và lãnh đạo doanh nghiệp đến từ gần 100 quốc gia trên khắp thế giới.
Đây là lần thứ ba liên tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính được Diễn đàn Kinh tế thế giới mời tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế thế giới.
Ngày 25-6, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), đã diễn ra phiên khai mạc toàn thể Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Thiên Tân 2025.
Nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, chiều 25/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp quan trọng với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Sáng 25/6, tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, đã diễn ra Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Thiên Tân 2025, từ 24 đến 26/6).
Thủ tướng Singapore nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.
Nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Thiên Tân (Trung Quốc), chiều 25-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, chiều 25/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp quan trọng với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Ngày 24/6, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhân chuyến thăm cấp nhà nước của ông đến quốc gia Đông Bắc Á.
Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tới Trung Quốc từ ngày 22 đến 26-6 thu hút sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh căng thẳng thuế quan, thương mại, công nghệ giữa các cường quốc đang có những tác động đến Singapore và khu vực.
Ngày 22/6, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 5 ngày. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Wong với tư cách là Thủ tướng.
Sáng ngày 16/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto hội đàm với Thủ tướng Lawrence Wong tại Tòa nhà Quốc hội Singapore.
Tổng thống Tharman Shanmugaratnam ca ngợi Ba Lan trong cuộc gặp người đồng cấp Andrzej Duda, đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 11-13/6.
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tuyên bố hai nước sẽ mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực trọng yếu gồm năng lượng tái tạo, y tế và đào tạo công vụ.
Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ ngày 26/5 đến ngày 1/6/2025.
Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 30/5, Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 22 khai mạc tại Khách sạn Shangri-La ở Singapore. Đối thoại do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) tổ chức từ ngày 30/5 đến 1/6, đón hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.
HNN - Trong chuyến thăm Singapore kéo dài hai ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 30/5 đã công bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (CSP) - cấp độ hợp tác cao nhất có thể. Theo đó, hai nước sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như hàng không và hàng hải, năng lượng hạt nhân dân sự, chia sẻ thông tin tình báo và công nghệ quốc phòng.
Ngày 30/5, bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 tại Singapore đã diễn ra cuộc họp không chính thức của bộ trưởng quốc phòng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Pháp và Singapore đã nâng cấp mối quan hệ Đối tác chiến lược được ký kết vào năm 2012 lên thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (CSP). Đây là CSP đầu tiên của Singapore với một quốc gia châu Âu.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 30/5, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết Israel đang chặn hầu hết hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza, ngoại trừ một lượng hàng hóa nhỏ và gần như không có thực phẩm chế biến sẵn đến khu vực này, nơi mà người phát ngôn của OCHA mô tả là 'nơi đói kém nhất trên Trái đất'.
Ngày 30/5, bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 tại Singapore đã diễn ra cuộc họp không chính thức của bộ trưởng quốc phòng các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Mỹ.
Các tập đoàn năng lượng lớn của Malaysia, Singapore và Việt Nam vừa ký kết một thỏa thuận nhằm xem xét khả năng xuất khẩu điện tái tạo từ Việt Nam sang hai nước láng giềng, thông qua một tuyến cáp ngầm dưới biển mới.
Các doanh nghiệp Việt Nam, Malaysia và Singapore ký Thỏa thuận hợp tác phát triển (JDA) nhằm nghiên cứu tính khả thi của phương án xuất khẩu điện sạch từ Việt Nam sang Malaysia và Singapore...
Chiều 26/5, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác xuất khẩu điện năng lượng tái tạo giữa ba nước.
Chiều 26/5 đã diễn ra lễ trao thỏa thuận hợp tác phát triển giữa các tập đoàn năng lượng hàng đầu của 3 nước Việt Nam, Malaysia, Singapore về xuất khẩu điện tái tạo từ Việt Nam sang hai quốc gia này.
Đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chung trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về lưới điện ASEAN và tăng cường kết nối năng lượng khu vực theo hướng bền vững và linh hoạt hơn.
Ngày 26/5, Thủ tướng ba nước đã chứng kiến lễ trao Thỏa thuận phát triển chung về xuất khẩu điện tái tạo từ Việt Nam sang Malaysia và Singapore.
Lần đầu tiên, Việt Nam ký thỏa thuận xuất khẩu điện tái tạo xuyên biên giới, đưa điện gió ngoài khơi qua cáp ngầm sang Malaysia và Singapore.