Sau những cú sốc năm 2025, Đông Âu bước vào năm 2026 với thực tế mới, nơi từng quốc gia phải lựa chọn con đường an ninh riêng trong bối cảnh bảo trợ Mỹ suy giảm.
Năm quốc gia gồm Bahrain, Colombia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Latvia và Liberia ngày 2/1 đã chính thức bắt đầu đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
5 quốc gia gồm Bahrain, Colombia, CHDC Congo, Latvia và Liberia ngày 2/1 đã chính thức bắt đầu đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
Đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Latvia, cũng như 2 quốc gia Baltic còn lại là Litva và Estonia, nhằm tăng cường an ninh biên giới.
Ưu tiên công tác phối hợp giữa thương vụ với bộ, ngành và địa phương, doanh nghiệp để phát huy vai trò cầu nối chiến lược về xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư.
Tây Ban Nha và Latvia đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ các hiện tượng thời tiết cực đoan trong những ngày cuối năm.
Litva đã chính thức rời khỏi Công ước Ottawa của Liên hợp quốc về cấm mìn sát thương trong bối cảnh nước thành viên NATO này tìm cách tăng cường phòng thủ dọc biên giới nhằm đối phó với nguy cơ xâm lược tiềm tàng trong tương lai.
Ngày 27/12, Latvia, Estonia và Lít va chính thức hoàn tất việc rút khỏi Công ước Ottawa – hiệp ước quốc tế cấm sử dụng, sản xuất và tích trữ mìn sát thương cá nhân. Quyết định này có hiệu lực sau đúng 6 tháng kể từ khi ba quốc gia Baltic gửi thông báo rút lui tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, theo quy định của công ước.
Ngày 27/12, ba quốc gia vùng Baltic là Latvia, Estonia và Litva đã chính thức rút khỏi Công ước Ottawa - Công ước Quốc tế về việc cấm sử dụng mìn sát thương.
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số tin tức đáng chú ý sáng ngày 24/12.
Cơ quan phản gián Pháp đang điều tra một âm mưu tấn công mạng nhắm đến một phà chở khách quốc tế.
Ngày 17/12, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 901 tỷ USD cho năm tài khóa 2026, bao gồm các khoản hỗ trợ dành cho Ukraine và châu Âu.
Các dự án cơ sở hạ tầng quân sự mới của Litva là một tín hiệu mạnh mẽ về sự sẵn sàng phòng thủ của quốc gia vùng Baltic này và của toàn bộ liên minh NATO.
Ngày 12/12, tại thủ đô Riga của Latvia, trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Baltic (BCM), Thủ tướng ba nước nằm trên sườn Phía Đông của Nato gồm Estonia, Latvia và Litva đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, tập trung vào việc củng cố an ninh khu vực trước các mối đe dọa đang gia tăng.
Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn và tin rằng, trong nhiệm kỳ công tác của mình, các Đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối hữu nghị và hợp tác, vun đắp và phát triển hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với các nước.
Chiều 12/12/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước: Latvia, Albania, Nepal, Uzbekistan, Djibouti, Gabon, Guinea Xích đạo, Somalia, Chad và Paraguay đến trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Sau nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine đang 'thua' trong cuộc xung đột với Nga và Moscow hiện đang 'trên cơ', một số quan chức nhận định với CNN rằng không có đánh giá mới từ châu Âu và Mỹ cho thấy đã có sự thay đổi đáng kể trên chiến trường.
Ngày 8/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã có các cuộc thảo luận 'hiệu quả' với các nhà lãnh đạo Anh, Đức và Pháp cùng ngày tại London (Anh), đồng thời thông báo, đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine đang được hoàn thiện và chia sẻ với phía Mỹ.
Dịch vụ thuê chồng, bạn đồng hành đang bùng nổ toàn cầu, đặc biệt tại Latvia và Hàn Quốc, thậm chí cả Việt Nam, chủ yếu nhằm giảm áp lực về sự cô đơn.
Cuộc họp lần thứ 22 của các quốc gia thành viên tham gia Công ước Quốc tế cấm mìn sát thương (còn gọi là Công ước Ottawa) đã kết thúc tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 5/12, với nhiều ý kiến bày tỏ 'tiếc nuối' trước việc năm quốc gia sắp rút khỏi công ước, một bước lùi mà theo các đại biểu có nguy cơ làm suy yếu một trong những chuẩn mực giải trừ vũ khí nhân đạo mạnh mẽ nhất thế giới.
Một báo cáo mới công bố ngày 1/12 cho biết số người thương vong vì bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại trên toàn cầu đã tăng lên 6.279 trường hợp trong năm 2024, mức cao nhất kể từ năm 2020.
Do căng thẳng gia tăng ở châu Âu, ngày càng nhiều quốc gia trong khu vực điều chỉnh chế độ nghĩa vụ quân sự (NVQS) nhằm ứng phó với những thách thức an ninh mới. Một số quốc gia chưa bao giờ bãi bỏ chế độ NVQS, trong khi một số nước khác đã khôi phục chế độ này hoặc xem xét chế độ này trên cơ sở tự nguyện.
Theo Politico Europe, các thành viên châu Âu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc phối hợp tiến hành các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào Liên bang Nga.
Latvia đang cân nhắc tháo dỡ tuyến đường sắt quan trọng kết nối nước này với Nga với lý do lo ngại an ninh quốc gia, truyền thông sở tại dẫn lời Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics.
Truyền thông Latvia trích dẫn lời tổng thống nước này tiết lộ, chính quyền Riga đang cân nhắc việc tháo dỡ các tuyến đường sắt quan trọng nối liền Latvia với Nga.
Pháp chuẩn bị công bố việc tái áp dụng nghĩa vụ quân sự vào ngày 27/11, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đang tái định hình cấu trúc an ninh châu Âu.
Tổng thống Pháp cho rằng nước này cần một đội quân hùng mạnh để ứng phó với các mối đe dọa.
Ngày 24/12, lực lượng hải quân các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), do Hải quan Phần Lan dẫn đầu, tiến hành cuộc tập trận trên Biển Baltic.
Tham gia diễn tập có tàu và lực lượng hải quân của Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Đức, Latvia, Litva, Hà Lan, Ba Lan và Mỹ, cùng Nhóm 1 Chống thủy lôi thường trực của NATO (SNMCMG1).
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc NATO đã biến biển Baltic thành 'vùng đối đầu quân sự', đồng thời cho rằng liên minh do Mỹ đứng đầu này không muốn thảo luận về việc giảm leo thang căng thẳng trong khu vực.
Nga cáo buộc NATO biến biển Baltic thành điểm đối đầu, đồng thời khẳng định sẽ dùng mọi công cụ pháp lý để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia.
Một gói quốc phòng mới sẽ giúp tăng tính cơ động của quân đội 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) trong các nhiệm vụ xuyên biên giới.
Trong một chuyến đi hiếm hoi, nữ du khách châu Âu tận dụng giải marathon để có vài phút tự do chạy giữa Bình Nhưỡng không cần hướng dẫn viên.
Ngày 18-11, Nghị viện châu Âu tái khẳng định lập trường cứng rắn trong kế hoạch loại bỏ hoàn toàn dầu khí Nga khỏi cơ cấu năng lượng Liên minh châu Âu (EU) trước năm 2027.
Ngày 14/11, Bộ Quốc phòng Litva thông báo nước này cùng 7 quốc gia châu Âu khác đã ký Ý định thư nhằm tăng cường khả năng cơ động quân sự ở châu Âu.
Tuyên bố chung của Phần Lan, Đan Mạch, Estonia, Iceland, Latvia, Litva, Na Uy và Thụy Điển nêu rõ 500 triệu USD sẽ được dùng để mua trang thiết bị quân sự và đạn dược từ kho dự trữ của Mỹ.
Từ taxi bay đến tơ nhện chữa lành vết thương – những phát minh này đang đưa khoa học viễn tưởng trở thành hiện thực.
Xe thiết giáp Patria 6x6 là phiên bản sản xuất bởi Latvia, dựa trên nguyên mẫu Patria 8x8 do Phần Lan thiết kế.
Trong năm nay, Ukraine sẽ tiếp nhận đủ 42 xe bọc thép Patria 6x6 theo cam kết của Latvia và các phương tiện này sẽ sớm được bàn giao cho Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine.
Thỏa thuận được ký tại Na Uy đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác an ninh giữa Ukraine và các đồng minh Bắc Âu, gửi thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ của châu Âu đối với Kiev trong xung đột với Nga.
Theo ước tính nhanh của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), lạm phát của Eurozone giảm xuống 2,1% trong tháng 10, so với mức tương ứng 2,2% của tháng 9/2025.
Hệ thống giáo dục tại nhiều quốc gia EU đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt giáo viên nghiêm trọng trong tương lai gần.
Ngày 31/10, Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết, lạm phát tại khu vực đồng Euro tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 10/2025, giảm xuống còn 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây mức thấp nhất kể từ giữa năm 2021 và tiến sát tới mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
Sau thành công của năm 2024 với gần 5.000 lượt đăng ký tham dự, Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025 sẽ trở lại từ ngày 1-3/11/2025, tiếp tục khẳng định sức hút của châu Âu như điểm đến học tập và nghiên cứu hàng đầu dành cho sinh viên Việt Nam.
Tiếp nối thành công của năm 2024 với gần 5.000 lượt đăng ký tham dự, Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025 trở lại từ 1-3/11/2025, tiếp tục khẳng định sức hút của châu Âu như một điểm đến học tập và nghiên cứu hàng đầu đối với sinh viên Việt Nam.
Ba Lan đang sản xuất tới 1.300 tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Piorun mỗi năm, họ chính là nhà cung cấp MANPADS lớn nhất cho NATO.
Tiếp nối thành công của năm 2024 với gần 5.000 lượt đăng ký tham dự, Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025 trở lại từ 1-3/11/2025, tiếp tục khẳng định sức hút của châu Âu như một điểm đến học tập và nghiên cứu hàng đầu đối với sinh viên Việt Nam.
Tiếp nối thành công của năm 2024 với gần 5.000 lượt đăng ký tham dự, Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025 trở lại từ 1-3/11, tiếp tục khẳng định sức hút của châu Âu như một điểm đến học tập và nghiên cứu hàng đầu đối với sinh viên Việt Nam.