Lào Cai sẵn sàng hàng hóa phục vụ dịp tết

Các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất kế hoạch tăng lượng hàng dự trữ, sẵn sàng cung ứng hàng hóa, phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng tiện lợi WinMart.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng tiện lợi WinMart.

Dự báo sức mua tăng 20 - 30% trong dịp tết

Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Thị trường hàng hóa ngày cuối năm và tết Nguyên đán Quý Mão 2023 dự báo sôi động hơn so với cùng kỳ năm trước. Việc chuẩn bị hàng hóa cung ứng ra thị trường phục vụ người dân được ngành công thương Lào Cai chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị triển khai từ sớm. Lượng hàng hóa khai thác, dự trữ phục vụ dịp tết năm nay của Lào Cai khoảng 6.000 tỷ đồng, tập trung các mặt hàng như xăng, dầu, chất đốt, lương thực, thực phẩm, hàng công nghệ thực phẩm, chế biến sẵn, hàng may mặc, trang trí nội thất, điện máy…

Theo đánh giá của Sở Công Thương, do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhiều lao động thiếu việc làm, kinh tế gặp khó khăn nên nhu cầu tiêu dùng của người dân chỉ tập trung các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Tuy nhiên, các ngành du lịch, dịch vụ đang đà phục hồi mạnh sau dịch bệnh, vì thế, ngoài sức mua tiêu dùng của người dân thì lượng hàng hóa phục vụ khách du lịch dự báo tăng. Cùng với nhu cầu tiêu dùng của người dân, sức mua tháng giáp tết tăng khoảng 20 - 30% so với các tháng trước tết và tăng mạnh từ rằm tháng Chạp. Năm nay, giá nguyên liệu đầu vào tăng nên giá các mặt hàng thiết yếu dự báo tăng nhẹ so với năm trước. Đối với các mặt hàng nông sản, thực phẩm, do có nguồn cung dồi dào nên sẽ không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến; giá thịt lợn hơi có xu hướng tăng nhẹ vào dịp giáp tết, giá thịt gia cầm (gà hơi) cũng tăng. Một số nhóm hàng trang trí nội thất, điện tử, điện lạnh, hoa và cây cảnh trang trí… dự báo sức mua giảm, giá ổn định.

Các đơn vị, nhà phân phối đều có kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng phục vụ dịp tết. Dự báo nhu cầu tiêu dùng nhóm hàng lương thực (gạo tẻ, gạo nếp) là 15.000 tấn; nhóm hàng thịt gia súc, gia cầm và thủy sản gần 11.000 tấn; nhóm hàng rau xanh trên 18.000 tấn; nhóm hàng công nghệ phẩm tiêu dùng gần 1.500 tấn bánh, mứt kẹo các loại và 2,5 triệu lít nước giải khát các loại, bia, rượu; nhóm hàng xăng, dầu gần 11.000 m3; mặt hàng hoa tươi gần 5,5 triệu cành hoa các loại (hồng, lay ơn, ly, đồng tiền, cúc…) và khoảng 35.000 chậu mai, địa lan, báo xuân, quất, đào…

Hàng hóa dồi dào

Theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm này, các doanh nghiệp, đơn vị, đại lý, cửa hàng bán lẻ đã hoàn tất kế hoạch tăng lượng hàng dự trữ phục vụ dịp tết và sẵn sàng cung ứng ra thị trường.

Khánh hàng mua sắm tại cửa hàng kinh doanh Hường Lâm Mart.

Khánh hàng mua sắm tại cửa hàng kinh doanh Hường Lâm Mart.

Tại Trung tâm thương mại Go! Lào Cai, nhiều mặt hàng với bao bì trang trí mang đậm không khí tết như giỏ quà, bánh, mứt, kẹo, đồ uống… đã được lên kệ và tiếp thị đến người tiêu dùng. Ông Nông Văn Hà, Giám đốc Trung tâm thương mại Go! Lào Cai cho biết: Chúng tôi sớm có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng. Đối với hàng FMCG (hàng tiêu dùng nhanh), đơn vị sẽ cung cấp tất cả các sản phẩm tết, bao gồm bánh, kẹo, nước ngọt, bia, rượu, hộp quà, giỏ quà với các sản phẩm nhập khẩu, đặc sản vùng miền từ nhiều địa phương của Việt Nam và có chương trình khuyến mại. Đối với thực phẩm tươi sống, đơn vị giới thiệu tới người tiêu dùng các danh mục món ăn tết, gồm các sản phẩm theo mùa (bánh chưng, bánh tét, bánh giầy, bánh pía, lạp xường, chả lụa…) và các món ăn chế biến sẵn truyền thống (xôi gấc, canh khổ qua nhồi thịt, gà luộc, nem, kho tàu…), đồng thời tăng lượng mặt hàng sử dụng hằng ngày như thịt lợn, thịt bò, cá, hải sản, rau, trái cây...

Còn ông Dương Xuân Bách, đại diện chuỗi cửa hàng tiện lợi Winmart tại Lào Cai cho biết: Là đơn vị bán lẻ với mạng lưới gồm 11 cửa hàng trên địa bàn thành phố Lào Cai và để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết, đơn vị đã lên kế hoạch dự trữ nguồn hàng dự kiến tăng khoảng 30% so với những tháng bình thường. Lượng dự trữ tăng gồm mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng, nhóm mặt hàng quà biếu tết. Bên cạnh chuẩn bị nguồn hàng, đơn vị cũng chủ động kế hoạch về nhân lực, các chương trình ưu đãi để thu hút khách… Các cửa hàng của đơn vị cam kết bảo đảm đủ hàng hóa cho người dân trong dịp tết và sau tết với giá ổn định.

Theo đại diện cửa hàng kinh doanh Hường Lâm Mart tại thị trấn Bắc Hà (huyện Bắc Hà), do kỳ vọng sức mua hàng hóa tăng mạnh vào dịp tết nên lượng hàng hóa dự trữ cho dịp này tăng khoảng 35% so với tháng bình thường. Các mặt hàng phục vụ dịp tết năm nay dồi dào và đa dạng, nhất là bánh, mứt có nhiều chủng loại và mẫu mã đẹp, giá cũng phù hợp với túi tiền của người dân.

Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết thêm: Để đảm bảo thị trường hàng hóa lưu thông ổn định, sở tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động phương án điều tiết khi cần thiết, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng đột biến trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/363503-lao-cai-san-sang-hang-hoa-phuc-vu-dip-tet