Khi ánh dương lấp ló trên sườn núi cũng là lúc bà con các bản Làng Nủ, Kho Vàng thức giấc chộn rộn trang trí ngôi nhà sàn mới của mình đón mùa xuân hạnh phúc. Niềm vui của họ đong đầy khi tình dân tộc, nghĩa đồng bào cả nước cùng chung tay giúp đỡ sau cơn hoạn nạn. Để nỗi đau, mất mát ngủ yên, người dân nơi đây lạc quan vào cuộc sống, những chiếc lá non nảy mầm sau những đống tro tàn. Những người dân nơi đây chất phác, thảo thơm sẵn sàng nhường căn nhà mới để dành cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
LTS: Với lòng tận tụy và tinh thần tiên phong trong mọi công việc chung của cộng đồng, họ được ví như những 'ngọn đuốc sáng' soi đường cho đồng bào Tày ở Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) dưới chân núi Con Voi. Trong số những người thắp lên ngọn đuốc sáng ngời ấy, nổi bật là đồng chí Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ và đồng chí Trần Hoài Thu, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.
Sau những đau thương, mất mát do lũ quét, sạt lở đất gây ra, với sự chung tay của cả nước, thôn Làng Nủ (ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đang hồi sinh mạnh mẽ. Một ngôi làng 'hạnh phúc' đã và đang hình thành, mang theo rất nhiều ước vọng tươi đẹp về cuộc sống mới của người dân và chính quyền nơi đây.
Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai sau hơn 3 tháng kể từ thảm họa bão Yagi (bão số 3) đã được khoác chiếc áo mới. 40 căn nhà tái định cư kiến trúc nhà sàn dân tộc Tày với diện tích 96m2/căn còn thơm mùi sơn đã được trao cho những hộ dân đã bị mất nhà cửa sau thảm họa sạt lở tại đây 3 tháng trước.
Tại Tọa đàm 'Giữ gìn, phát huy giá trị danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc' do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tổ chức ngày 8-10-2024 ở hội trường Trung đoàn 98, mọi người lặng đi khi nghe câu chuyện cảm động giữa đồng chí đại đội trưởng và chiến sĩ trong đợt tham gia hỗ trợ, tìm kiếm nạn nhân mất tích vì bão, lũ tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai).
Khu tái định cư Làng Nủ xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) hình thành là minh chứng sinh động về tình dân tộc, nghĩa đồng bào khi cả hệ thống chính trị, đồng bào cả nước cùng chung tay giúp đỡ. Ở đó, còn có những con người chất phác, thảo thơm. Họ sẽ cùng nhau xây dựng nơi đây thành làng hạnh phúc, xứng đáng với tình yêu thương, đùm bọc của đồng bào cả nước.
Ngày 22-12-2024, đại diện Ban Chỉ huy, các đoàn thể Công an quận Hoàng Mai đã tham dự Lễ khánh thành dự án tái thiết khu dân cư: thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên; thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Không gian khu tái định cư Làng Nủ ngập tràn sắc hoa và những vườn rau xanh tươi tốt trong ngày khánh thành và bàn giao cho người dân ổn định cuộc sống. Đây là thành quả của Hội LHPN huyện Bảo Yên và Hội LHPN xã Phúc Khánh trong suốt thời gian qua.
Sáng 22/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên; thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai - nơi vào tháng 9/2024 xảy ra thảm họa lũ quét, sạt lở đất do bão số 3 gây ra làm hàng chục người dân thiệt mạng và mất tích, hàng chục ngôi nhà vùi lấp, cuốn trôi...
Ngày 22/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Cùng thời điểm, lễ khánh thành được tổ chức cầu truyền hình trực tuyến tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lếu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Sáng 22/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ, thôn Nậm Tông và thôn Kho Vàng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cảm ơn sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Lào Cai và các nhà tài trợ đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 3 khu tái định cư đúng kế hoạch được giao.
Ngày 22/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành dự án tái thiết khu dân cư Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).
Trong hoạn nạn, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã không quản ngày đêm băng rừng, lội suối đến những nơi bị thiệt hại nặng để cứu nạn, cứu hộ, giúp dân sớm khắc phục hậu quả.
Trong hoạn nạn, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã không quản ngày đêm băng rừng, lội suối đến những nơi bị thiệt hại nặng để cứu nạn, cứu hộ, giúp dân sớm khắc phục hậu quả.
Sáng 22/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên; thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai - nơi vào những ngày đầu tháng 9/2024 xảy ra thảm họa lũ quét, sạt lở đất do bão số 3 (Yagi) gây ra làm hàng chục người dân thiệt mạng và mất tích; hàng chục ngôi nhà vùi lấp, cuốn trôi.
Mấy tuần trước, chúng tôi đến thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) để chứng kiến một hình ảnh ấm áp khác ở vùng đất đã từng gánh quá nhiều đau thương, mất mát này. Giờ đây, một ngôi làng mới - gọi là khu tái định cư, đã thành hình. Thợ xây dựng cũng chính là những người lính của Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Bộ Quốc phòng). Họ đã làm thông ca thông tầm, bất chấp thời tiết, chỉ trong chưa đầy 3 tháng đã hoàn thành một ngôi làng mới.
Mùa Xuân dường như đang về sớm hơn trên các bản làng tái định cư sau lũ của đồng bào Tày, Mông, Dao ở vùng cao Lào Cai.
Với những người lính trực tiếp tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trong đợt bão số 3 (bão Yagi) vừa qua, ký ức về những tháng ngày gian lao cùng sự mất mát của bà con vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Ở thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh, phẩm chất cao quý 'Bộ đội Cụ Hồ' luôn tỏa sáng, là điểm tựa vững chắc giúp người dân vơi đi những đau thương, sớm ổn định cuộc sống.
Trận lũ quét và sạt lở đất đầu tháng 9 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, khiến hàng trăm hecta đất canh tác của người dân bị vùi lấp, sạt lở. Bên cạnh việc khẩn trương đầu tư xây dựng các khu tái thiết, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương đang nỗ lực tập trung đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân.
Trong gian nan, thử thách, hình ảnh những người lính 'Bộ đội Cụ Hồ', những chiến sĩ công an 'Vì nước quên thân, vì dân phục vụ' hiện lên thật đẹp đẽ biết nhường nào. Với những người chiến sĩ, đó chính là 'Mệnh lệnh từ trái tim'.
Trưởng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai xúc động khi xem lý do trình bày trong đơn xin không nhận nhà tái định cư của 3 hộ dân.
Sau gần 90 ngày thi công những ngôi nhà mới tại khu tái thiết thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai đã được bàn giao đến người dân.
Ngày 15/12/2024, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến động viên, bàn giao, trao quà tặng cho nhân dân thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Sau gần 3 tháng thi công, 40 căn nhà cùng các thiết chế giáo dục, sinh hoạt cộng đồng được bàn giao cho người dân Làng Nủ.
Sau hơn 3 tháng thi công, sáng nay (15/12), Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ bàn giao 40 ngôi nhà tại khu tái định cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai). Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và tặng quà người dân.
Ngày 15-12, tại khu tái định cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ bàn giao nhà và tặng quà cho người dân.
Sau hơn 2 tháng thần tốc thi công khu tái định cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, toàn bộ các hạng mục theo thiết kế đã hoàn thành và bàn giao tới bà con nhân dân.
Việc tái thiết khu Làng Nủ mới tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã gần như hoàn thành. Những ngày này, người dân, chính quyền, các ban ngành đang khẩn trương dọn dẹp, vận chuyển đồ dùng giúp bà con thôn Làng Nủ về những ngôi nhà mới để chuẩn bị cho cuộc sống mới. Trong đó, những cán bộ Công an xã cũng đã nhiệt tình không quản ngại công việc, hỗ trợ bà con trên tinh thần 'dân cần, dân khó, có công an'.
Sau gần 3 tháng thi công, 40 căn nhà cùng các thiết chế giáo dục, sinh hoạt cộng đồng được bàn giao cho người dân Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai).
Sáng 15/12, những ngôi nhà mới, khang trang tại khu tái thiết thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) chính thức được bàn giao đến người dân.
Sáng 15/12, tại Khu tái định cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức bàn giao, tặng quà Nhân dân thôn Làng Nủ.
Sáng 15/12, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ bàn giao nhà cho người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai). Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và tặng quà người dân Làng Nủ.
Ngày 14/12, tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) Văn phòng Đại diện Báo Nhân Dân tại Lào Cai đã kết nối với các nhà tài trợ và hảo tâm khởi công xây dựng điểm trường thôn Trĩ Trong thuộc trường Mầm non số 1 xã Phúc Khánh.
Vượt qua những khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, địa hình thi công phức tạp và sức ép tiến độ rất lớn, với sự chung tay, đồng lòng từ đơn vị thi công đến các cấp chính quyền và đoàn thể, các khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai đang trong những ngày nước rút để khánh thành, đón bà con về nơi ở mới vào ngày 15/12, vượt tiến độ 15 ngày so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 11/12, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ các dự án xây dựng khu tái thiết cho người dân thôn Làng Nủ, Nậm Tông và Kho Vàng.
Khu tái định cư Làng Nủ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Người dân bắt đầu dọn dẹp, trồng rau, hoa, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống mới.
Hiện nay, mọi việc đang được hoàn thành đúng kế hoạch; khả năng đến ngày 13-14/12, người dân có thể vào dọn dẹp để chuyển từ khu tạm cư đến khu Làng Nủ mới.
3 khu tái định cư Làng Nủ, Nậm Tông và Kho Vàng thuộc tỉnh Lào Cai đang được đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao cho bà con về nơi ở mới, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Đại diện Binh đoàn 12, thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, Bộ Quốc phòng, đơn vị tham gia thi công xây dựng 2 khu tái định cư cho biết, sau hơn 80 ngày thi công liên tục, 3 ca, 4 kíp, đến nay những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã được cất nóc.
Theo nhà báo Nguyễn Khánh, Báo Tuổi Trẻ: Giải ảnh 'Khoảnh khắc báo chí' là một giải thưởng có uy tín, đề cao vai trò của ảnh báo chí trong dòng chảy tin tức. Góp phần nâng cao nhận thức của độc giả, các cơ quan báo chí về giá trị của ảnh... Giải là sự động viên khích lệ lớn dành cho các phóng viên'.
Gần 3 tháng trôi qua, nhưng ký ức về cơn lũ kinh hoàng quét qua thôn Làng Nủ và Nậm Tông vẫn để lại bao nỗi ám ảnh, tang thương cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, nhờ sự chung tay giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và những tấm lòng sẻ chia từ đồng bào muôn nơi, một cuộc sống mới đầy hy vọng đang hồi sinh tại Làng Nủ và Nậm Tông.
Sáng nay, người dân thôn Làng Nủ bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn trên đỉnh núi, sau đó bụi bốc lên mù mịt. Hiện, chính quyền địa phương vẫn đang tiếp cận hiện trường để xác định nguyên nhân chính xác của vụ nổ.
Người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn nơi xảy ra vụ sạt lở đất đầu tháng 9-2024 khiến nhiều người chết. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân.
Hồi 8h50 ngày 29/11, Công an xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Thông tin ban đầu cho biết, trước đó, họ nghe thấy có một tiếng nổ lớn trên núi Voi, khu vực bị sạt lở ngày 10/9 và có khói bụi bốc lên từ khu phát ra tiếng nổ.
Vụ nổ sáng 29/11 trên đỉnh núi Voi (phía trên khu vực xảy ra sạt lở nghiêm trọng Làng Nủ vào đầu tháng 9 vừa qua) đã được xác định nguyên nhân, và không gây thiệt hạị.
Theo người dân địa phương, có thể một số tảng đá lớn chưa sập hết trong vụ sạt lở ở làng Nủ cũ hồi tháng 9/2024, nên tiếp tục sạt lở, gây ra tiếng nổ lớn và bụi, rất may không có thiệt hại về người.
Ông Nguyễn Văn Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thông tin, khoảng 9 giờ ngày 29/11, người dân thôn Làng Nủ bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn, bụi bốc lên mù mịt ở khu vực lưng chừng núi Voi, phía trên khu vực xảy ra sạt lở san lấp toàn bộ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vào đầu tháng 9/2024 vừa qua.
Lực lượng chức năng huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cử đoàn công tác vào hiện trường để xác minh vụ nổ tại đỉnh núi phía trên Làng Nủ.
Vào khoảng 9 giờ ngày 29-11, một tiếng nổ lớn phát ra từ một dãy núi phía thượng nguồn của nơi từng xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai).
Khoảng 9h sáng 29/11, Làng Nủ bất ngờ có tiếng nổ lớn trên đỉnh núi, rất may không có người sinh sống và canh tác.