Lan tỏa tinh thần yêu nước từ những giai điệu đầu đời
Ngày 25/4, Hội đồng Đội T.Ư đã chính thức phát động cuộc thi 'Thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ' với chủ đề 'Em yêu Tổ quốc Việt Nam'. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp kỷ niệm những cột mốc lịch sử trọng đại của đất nước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong thế hệ măng non.
Gắn kết âm nhạc với lịch sử dân tộc
Cuộc thi là sáng kiến của Hội đồng Đội T.Ư nhằm lan tỏa tình yêu quê hương đất nước thông qua hình thức thể hiện Quốc ca tại các “địa chỉ đỏ” – những địa danh lịch sử, di tích cách mạng ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Từ đó, thiếu nhi cả nước có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, góp phần nuôi dưỡng trong các em lý tưởng sống đẹp, sống có trách nhiệm.

Cuộc thi ‘Thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ’ với chủ đề ‘Em yêu Tổ quốc Việt Nam’.
Phát biểu tại Lễ phát động, anh Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư – chia sẻ: “Mỗi lần Quốc ca vang lên ở một địa danh lịch sử là thêm một lần các em nhỏ được trở về với cội nguồn, để lòng yêu nước không còn là điều gì trừu tượng mà trở thành cảm xúc cụ thể, gần gũi và sâu sắc”.
Một cuộc thi – Nhiều giá trị giáo dục
Cuộc thi dành cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng đang học tập, sinh hoạt tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trên toàn quốc. Diễn ra từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2025, các đội thi sẽ thực hiện video clip hát Quốc ca tại những địa điểm lịch sử trên địa bàn mình sinh sống.

Không chỉ là một hoạt động văn nghệ sáng tạo, cuộc thi còn tạo điều kiện để thiếu nhi tiếp cận lịch sử bằng hình thức trực quan, sinh động. Việc đến tận nơi, tìm hiểu về ý nghĩa của từng “địa chỉ đỏ” sẽ giúp các em hình thành nhận thức đúng đắn về truyền thống dân tộc, từ đó bồi đắp lòng biết ơn và khát vọng cống hiến.
Lan tỏa tinh thần yêu nước trên mọi miền đất nước
Ngay sau lễ phát động, nhiều tỉnh, thành đã nhanh chóng hưởng ứng và tổ chức các hoạt động ghi hình. Tại Bắc Kạn, thiếu nhi đã hát Quốc ca tại Đồn Phủ Thông, Nà Tu, Hoàng Phài, Đồi Nà Pậu và Bản Ca – những địa danh gắn với kháng chiến chống Pháp. Tại Đắk Nông, học sinh các trường ở huyện Tuy Đức lựa chọn tuyến đường Trường Sơn – Hồ Chí Minh, bia di tích Henri Maitre và đồn BuPRăng làm bối cảnh ghi hình, thể hiện niềm tự hào khi được sống và học tập trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.

Ở Tuyên Quang, học sinh trường Tiểu học và THCS Hợp Thành đã trang nghiêm thể hiện Quốc ca tại đình Tân Trào – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chủ trì cuộc họp quan trọng trước Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Những hình ảnh giản dị nhưng xúc động ấy thể hiện tình cảm chân thành, niềm tự hào sâu sắc mà thiếu nhi dành cho lịch sử dân tộc.
Hướng về tương lai từ gốc rễ truyền thống
Cuộc thi “Thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ” không chỉ là sân chơi nghệ thuật sáng tạo, mà còn là một hành trình giáo dục đầy cảm xúc, giúp thiếu nhi cảm nhận được chiều sâu văn hóa, lịch sử của đất nước từ khi còn nhỏ. Mỗi video clip là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về lòng yêu nước, là sự khơi dậy tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc trong trái tim những công dân tương lai.
Với hình thức gần gũi, nội dung ý nghĩa và tính lan tỏa cao, cuộc thi hứa hẹn sẽ tiếp tục được thiếu nhi cả nước đón nhận nồng nhiệt. Từ những giai điệu Quốc ca vang lên giữa không gian linh thiêng, ngọn lửa yêu nước sẽ được truyền lại, gìn giữ và thắp sáng qua từng thế hệ – bắt đầu từ những trái tim trong trẻo, hồn nhiên nhất.