Lan tỏa giá trị tốt đẹp
Trong lúc đi đường, anh Nguyễn Duy Khánh (trú tại thôn Việt Sơn, xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng) nhặt được một chiếc ví có nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Cao Đình Điền và hơn 7,5 triệu đồng.

Công an xã Đồng Dương và anh Khánh trao lại tài sản cho ông Điền.
Ngay sau đó, anh Khánh đã mang toàn bộ tài sản nhặt được đến giao nộp cho Công an xã Đồng Dương. Qua xác minh, Công an xã nhanh chóng liên hệ, trao trả đầy đủ tài sản cho ông Điền. Hành động “nhặt được của rơi, trả lại người mất” của anh Nguyễn Duy Khánh không chỉ là việc làm đúng đắn mà còn thể hiện rõ nét phẩm chất trung thực, trách nhiệm của người dân địa phương.
TẤN VIỆT
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lan-toa-gia-tri-tot-dep-post340556.html
Tin nóng
Bốn người ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Huế lĩnh án vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó cựu giám đốc là chủ mưu
Từ chiêu lừa đáo hạn ngân hàng và chuyển nhượng đất, một nữ nhân viên ngân hàng tại Bình Dương cũ đã chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Trao đổi với PV Báo CAND sáng nay (28/4), ông Trần Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an xã đã và đang chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã cùng các tổ an ninh trật tự ở cơ sở, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra xuyên suốt ngày đêm, kết hợp mật phục truy chặn, quyết liệt xử lý tình trạng khai thác đất trái phép ở địa phương này.
Quá trình tuần tra trên tuyến QL21C – Cienco5 – Phạm Tu – Phan Trọng Tuệ, Tổ công tác Y7 141 Công an TP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe Honda Airblade BKS 29F1-07521, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra và xác định người này là Đỗ Quang Vinh (SN 2001, trú phường Kiến Hưng), không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp có túi chứa một dao gấp kim loại.
Năm 2025 đã xảy ra 84 vụ ngộ độc thực phẩm với 2.301 người. Quý I/2026 đã xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2025, đáng lưu ý có nhiều vụ xảy ra với quy mô lớn.
Từ sân chơi tôn vinh tay nghề, 'Maxilite - Rulô Vàng' mở rộng vai trò người thợ sơn, đưa họ trở thành lực lượng lan tỏa giá trị cộng đồng qua những mái trường được khoác áo mới.
Tin mới
Thông tin vụ việc du khách bị thu phí trông giữ ô tô lên tới 200.000 đồng/lượt tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) khiến dư luận bức xúc. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý đối tượng liên quan.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can Phạm Thị Như Quỳnh về hành vi làm giả tài liệu và lừa đảo chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng thông qua các dự án bất động sản.
Từ 1/7/2026, nhiều trường hợp bị hủy giá trị, thu hồi hộ chiếu theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự.
Một cá nhân có doanh thu 350 triệu đồng/năm từ cho thuê ô tô, không thuộc diện nộp thuế, nhưng vẫn bị hệ thống tự động xác định nghĩa vụ thuế và không thể điều chỉnh.
Sáng 28/4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Việt Cường và bị cáo Phạm Tấn Hoàng (đều là cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng).
Ngày 28/4, Công an phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang trích xuất camera, thu thập thông tin, điều tra vụ người đàn ông đánh một phụ nữ tại quán nhậu trên địa bàn. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video cho thấy tại một quán nhậu trên đường Phong Châu (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), một người đàn ông dùng chân, tay đánh vào mặt một phụ nữ. Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người xung quanh kịp thời can ngăn. Nạn nhân là chị V., quản lý quán bị chấn thương vùng đầu, vai trái, có biểu hiện nôn ói và chóng mặt. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình thanh toán.
Các đối tượng sử dụng 70 kịch bản khác nhau, tùy tâm lý từng người, từng hoàn cảnh cụ thể để lựa chọn kịch bản tiếp cận phù hợp.
Chiều 28/4, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng loạt cá nhân và tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn.











