Làm rõ nguyên nhân vụ bố bắt con nhổ nước bọt vào miệng nhau

Facebook mới đây lan truyền một đoạn clip với nội dung bố bắt con nhổ nước bọt vào miệng nhau vì lưu ban khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Nguồn tin trên báo Kiến Thức, clip ghi lại hình ảnh cậu con trai lớn đi học bị lưu ban lại lớp. Về nhà, cậu bé xin bố mẹ đóng tiền học phí thì bị ông bố quát lớn.

Trong clip, ông bố xưng mày – tao với con: “Được lên lớp mới đóng tiền, không lên lớp thì không đóng tiền. Việc đóng tiền hay không là quyền của T.. M. không lên lớp T. còn đến đòi tiền thầy cô cái công M. đi học mỗi ngày”.

Ông bố sau đó nổi cơn giận rồi bắt cậu bé nằm xuống sàn nhà. Vừa chửi bới, ông bố vừa bắt con chọn hai hình phạt: Một là bị em trai đánh 100 dây curoa vào người, hai là để em trai nhổ nước bọt vào miệng.

Dù cậu bé khóc lóc, khoanh tay xin lỗi nhưng người bố vẫn không nguôi giận. Cậu bé sau đó đã chọn hình phạt thứ 2 là bị nhổ nước bọt vào miệng. Tuy nhiên, khi người em trai vừa nhổ nước bọt vào miệng thì cậu bé nôn ói ra trước sàn nhà. Thấy vậy, ông bố tiếp tục bắt cậu em dùng thức ăn vừa ói ra thoa lên mũi người anh.

Hình ảnh cắt từ clip.

Vietnammoi đưa tin, sự việc trên xảy ra tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội.

Sáng 16/11, lãnh đạo Công an xã Bình Phú cho biết đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Hiện chính quyền địa phương đã giao cho Công an xã Phú Bình điều tra, xử lý vụ việc.

Qua xác định, ông bố trong đoạn clip này là anh Nguyễn Văn Tấn, trú tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất.

Theo ông Nguyễn Hữu Hải, Chủ tịch UBDN xã Bình Phú (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, sự việc trên đã xảy ra cách đây mấy ngày, qua trao đổi ban đầu, Tấn nhận việc này chỉ là giáo dục con.

Được biết, ở địa phương Tấn là người rất ngông cuồng và hay có nhiều hành động khó chịu với bà con hàng xóm.

Sau vụ bạo hành con, Tấn đã đánh nhau với một người dân trên địa bàn. Hiện Tấn đang nằm viện nên công an xã chưa thể làm việc.

Hiện công an đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lam-ro-nguyen-nhan-vu-bo-bat-con-nho-nuoc-bot-vao-mieng-nhau-a411148.html