Nước Mỹ vừa ghi nhận thêm một cú sốc khi lạm phát lên cao kỷ lục, trái với hầu hết dự báo trước đó. Nền kinh tế lớn nhất thế giới khó tránh khỏi một kịch bản tồi tệ.
Khảo sát do liên danh FT-IGM thực hiện cho thấy đa phần giới chuyên gia dự báo kinh tế Mỹ bước vào suy thoái trong năm 2023 khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) ưu tiên giải pháp kiềm chế lạm phát hiện ở mức cao nhất trong vòng 40 năm trở lại đây.
Lạm phát tại Mỹ đã tăng kỷ lục vào tháng 5, đẩy tâm lý của người tiêu dùng xuống mức thấp nhất trong 42 năm. Giới quan sát cảnh báo kinh tế Mỹ khó tránh khỏi một cuộc suy thoái.
Ngày 9/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhận định nền kinh tế nước này không có nguy cơ rơi vào suy thoái dù rằng lạm phát đang trên đà phi mã.
Ngày 8/6, Nhà Trắng cho biết lạm phát của Mỹ có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong tháng 5/2022, bất chấp những dấu hiệu cho thấy đà tăng giá hàng hóa ở nước này đã chậm lại.
Các ngân hàng lớn và nhiều chuyên gia kinh tế nổi tiếng đồng thuận rằng một đợt suy thoái sắp diễn ra khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy mạnh cuộc chiến chống lạm phát.
Các dấu hiệu chỉ ra cơn bão lạm phát trên toàn cầu chuẩn bị hạ nhiệt. Giới quan sát cho rằng nếu tiếp tục mạnh tay nâng lãi suất, nền kinh tế thế giới có thể rơi vào suy thoái.
Lạm phát là trở ngại lớn nhất đối với đà phục hồi của kinh tế Mỹ. Nhưng lãi suất tăng cao cũng có thể đẩy nước này rơi vào suy thoái kinh tế.
Ngày 26/5, CNN nhận định, nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nguy cơ suy thoái, có thể là ngay trong năm nay. Để tránh bị tổn thất quá lớn về kinh tế, người Mỹ cần có sự chuẩn bị.
Đối diện với mức lạm phát gia tăng trên toàn cầu, các nền kinh tế lớn đã liên tục đưa ra các kế hoạch thắt chặt tiền tệ, nhưng đồng nghĩa với khả năng đẩy nền kinh tế rơi vào thời kỳ suy thoái.
Nền kinh tế Mỹ đã suy giảm trong ba tháng đầu năm 2022 mặc dù người tiêu dùng và doanh nghiệp tiếp tục chi tiêu với tốc độ ổn định. Tuy nhiên, sự sụt giảm của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) - thước đo sản lượng kinh tế rộng nhất - không có khả năng báo hiệu sự bắt đầu của suy thoái đối với nền kinh tế Mỹ.
Khi thế giới bắt đầu phục hồi sau thời kỳ suy thoái do đại dịch, không ai mong đợi sẽ sớm nghe thấy từ 'rủi ro'.
Kinh tế toàn cầu đối mặt với nguy cơ suy thoái, với tỷ lệ lạm phát tại các nền kinh tế lớn như Anh, Mỹ và các nước châu Âu lên mức cao nhất trong thập kỷ.
Theo các nhà kinh tế học của tập đoàn tài chính Morgan Stanley, nguy cơ suy thoái ở Mỹ đang gia tăng nhanh chóng vì lạm phát cao liên tục có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế.
Chủ tịch cấp cao của Goldman Sachs cho rằng rủi ro kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái là rất cao. Nhưng điều này là cần thiết để hạ nhiệt giá cả vốn đã tăng quá nóng.
Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sẽ sớm học được những điều mà các vận động viên thể dục đã biết: 'tiếp đất' thật sự khó.
Quý I vừa qua chứng kiến lần đầu tiên nền kinh tế Mỹ tăng trưởng âm từ giữa năm 2020, trong bối cảnh lạm phát và chính sách tiền tệ bị siết chặt có nguy cơ tạo ra suy thoái.
Theo tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 10/4, các nhà kinh tế học nhận thấy nguy cơ suy thoái ngày càng gia tăng khi nền kinh tế Mỹ phát triển liên tục kéo theo lạm phát.