Lâm Đồng tạo sinh kế bền vững cho nông thôn mới
Lâm Đồng quan tâm đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho bà con, tạo động lực phát triển nông thôn mới bền vững.

Ông Cil Ha Kròng (bên phải, xã Đam Rông 2, Lâm Đồng) ứng dụng kỹ thuật trong trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình
Buổi sáng ở xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng), sương còn phủ trên triền đồi, nhưng ông Cil Ha Kròng đã có mặt ngoài rẫy cà phê. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, những năm đầu lập nghiệp, ông Cil Ha Kròng chỉ có mảnh ruộng nhỏ trồng lúa, mì để nuôi các con.
Không cam chịu cảnh đói nghèo, khi xã triển khai chương trình chuyển đổi cây trồng, ông là một trong những người đầu tiên mạnh dạn nhận 2 sào đất để trồng cà phê.
Tích cực học tập kỹ thuật trồng trọt từ các buổi khuyến nông của xã, ông nhân giống, mở rộng diện tích cây trồng. Đến nay, gia đình ông có 8ha cà phê xanh tốt, cho năng suất 22 - 25 tấn nhân/năm, mang lại thu nhập ổn định và đáng mơ ước.
Ngoài ra, ông còn đầu tư 1ha sầu riêng, bước đầu cho thu bói khoảng 5 tấn/năm. Nhờ sự cần cù và dám đổi mới, gia đình ông trở thành một trong những hộ làm kinh tế giỏi, xây dựng nhà cửa khang trang.
Bức tranh kinh tế nông thôn ở xã Đam Rông 2 những năm gần đây đang đổi thay rõ nét. Người dân ngày càng mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất.
Toàn xã hiện có hơn 6.306ha diện tích gieo trồng; trong đó, hơn 478ha đã ứng dụng công nghệ cao, 14 mã vùng trồng với diện tích hơn 212ha. Các mô hình sản xuất không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng nông sản mà còn mở ra hướng liên kết tiêu thụ ổn định.

Đời sống kinh tế của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đam Rông 2 ngày càng phát triển
Địa phương triển khai hiệu quả mô hình “Trao cần câu thay vì cho con cá” thông qua vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề, liên kết tiêu thụ sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất.
Giai đoạn 2020 - 2025, từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất đạt hơn 4,7 tỷ đồng, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón và thiết bị phục vụ sản xuất cho 1.124 hộ gia đình.
Ông Dương Tất Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 cho biết, toàn xã hiện có trên 65% là người đồng bào dân tộc thiểu số nên việc phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo luôn được đặt lên hàng đầu. 5 năm qua, địa phương đã có 489 hộ thoát nghèo, 1.171 hộ thoát cận nghèo. Đây là kết quả của việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân”.
Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình, hoạt động, tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện tốt công tác giảm nghèo góp phần nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Chị Nguyễn Thị Bảo Nhi, xã Đam Rông 1 (Lâm Đồng) ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp tại địa phương với nghề trồng hoa cúc mẫu đơn
Tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, cô gái trẻ kỹ sư trẻ Nguyễn Thị Bảo Nhi, xã Đam Rông 1 (Lâm Đồng) đã góp phần mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp tại địa phương.
Giữa vùng quê còn nhiều khó khăn, một vùng trồng hoa quy mô hàng chục hecta đã hình thành, cung cấp hàng trăm ngàn cành hoa ra các tỉnh, thành và xuất khẩu sang Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Hiện nay, Bảo Nhi đang phụ trách kỹ thuật, quản lý, chăm sóc 5ha nhà kính chuyên trồng và nhân giống hoa cúc mẫu đơn, cùng hơn 10ha trồng cà chua và ớt chuông.
Riêng hoa cúc mẫu đơn sau 4 tháng trồng sẽ có thể cung cấp ra thị trường với số lượng từ 250 - 300.000 cành/đợt với giá giao động từ 10 - 20.000 đồng/cành. Hoa được phân phối khắp các tỉnh, thành và xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính. Mô hình góp phần mang lại công ăn việc làm ổn định cho 50 lao động địa phương, với thu nhập khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.

Tuổi trẻ Lâm Đồng có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, nhất là làm nông nghệ công nghệ cao tại địa phương
Bảo Nhi cho biết, sau khi tốt nghiệp ngành Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, bạn đã quyết định trở về quê, bắt tay cùng gia đình phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tưới tiêu, chăm sóc tự động, từ khi tiếp quản công việc của gia đình, Bảo Nhi đã giúp cho sản lượng hoa và rau củ tăng 30 - 40% so với trước đây.
Thay vì lập nghiệp ở các thành phố lớn, các bạn trẻ ngày nay có rất nhiều cơ hội khi về vùng nông thôn phát triển kinh tế, nhất là làm nông nghệ công nghệ cao khi có đủ đam mê, nỗ lực. Từ những mô hình cụ thể ở cơ sở, có thể thấy chủ trương đầu tư phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh Lâm Đồng đang phát huy hiệu quả.

Người dân thôn Năm Tầng, xã Đắk Mil (Lâm Đồng) được hỗ trợ tư liệu sản xuất để phát triển kinh tế từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, toàn tỉnh đã triển khai 146 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với 5.287 hộ được hưởng lợi; tổ chức 40 lớp tập huấn, tư vấn về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện khoảng 300 mô hình sinh kế hỗ trợ cho 6.975 hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm 0,73%. Theo đó, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh còn khoảng 3,33%, tỷ lệ nghèo đa chiều đồng bào dân tộc thiểu số còn 9,18%.
Đặc biệt, trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, toàn tỉnh Lâm Đồng mới có 80/103 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả này sẽ được duy trì đến hết năm 2025.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-tao-sinh-ke-ben-vung-cho-nong-thon-moi-410512.html












