Lâm Đồng bảo đảm chu đáo công tác đặc xá và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù
Sáng ngày 4/12, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án, Viện kiểm sát tham dự hội nghị
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an.
Hội nghị trực tuyến được tổ chức từ điểm cầu Bộ Công an đến công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Công an tỉnh Lâm Đồng có Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh.
Trong những năm qua, Nhà nước đã tiến hành nhiều đợt đặc xá cho hàng trăm ngàn phạm nhân có quá trình cải tạo, học tập, lao động tốt trở về với cộng đồng, xã hội; khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng cho tất cả mọi công dân, kể cả những người đang chấp hành án phạt tù.
Trong năm 2025, cả nước đã tiến hành 2 đợt đặc xá với 21.975 phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Công tác đặc xá được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch trên phạm vi toàn quốc. Các cơ sở giam giữ đã thực hiện đầy đủ các bước từ xét duyệt hồ sơ, lập danh sách đề nghị đến tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Lâm Đồng
Tại Lâm Đồng, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 5 văn bản chỉ đạo, triển khai sâu sát công tác đặc xá năm 2025 trong cả hai đợt (30/4 và đợt 2). Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh cũng ban hành 12 kế hoạch, 65 công văn và 32 báo cáo để hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện.
Năm 2025, Công an tỉnh đề nghị đặc xá cho 133 phạm nhân đủ điều kiện và tiếp nhận 1.034 người được đặc xá trở về địa phương. Công tác tái hòa nhập cộng đồng được chú trọng, bảo đảm 100% trường hợp được đăng ký cư trú và cấp căn cước công dân. Bên cạnh đó, Cơ quan Thi hành án hình sự đã phối hợp Trại tạm giam Công an tỉnh trao quà, hỗ trợ 27 phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 54 triệu đồng; đồng thời phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, tuyên truyền và định hướng nghề nghiệp cho 450 người được đặc xá.
Công an tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong kiểm sát hồ sơ, giám sát quy trình xét đặc xá cũng như tuyên truyền chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 27 tin, bài phát thanh - truyền hình và 58 băng rôn tuyên truyền. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã hỗ trợ 27 phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 54 triệu đồng, đồng thời thăm hỏi, định hướng nghề nghiệp cho 450 trường hợp.
Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá năm 2025; đồng thời, chủ động tham mưu, việc triển khai, thực hiện công tác đặc xá trong các đợt tiếp theo. Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, các trại tạm giam tổ chức quán triệt, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phân trại quản lý phạm nhân, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh về công tác thi hành án phạt tù nói chung và công tác đặc xá nói riêng. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền, nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân và thân nhân gia đình phạm nhân trong công tác quản lý, giáo dục, thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các bộ, ban, ngành và địa phương trong đợt đặc xá năm 2025. Đồng chí nhấn mạnh, đặc xá không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn thể hiện sự ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Để triển khai hiệu quả đợt đặc xá, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an và các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn, từ tuyên truyền, tập huấn cán bộ, xét duyệt hồ sơ đến tổ chức lễ công bố và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.
Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị thực hiện quy trình đặc xá đúng pháp luật, không để xảy ra sai sót; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Ông cũng yêu cầu tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc liên quan công tác đặc xá.
Phó Thủ tướng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, xây dựng phương án hỗ trợ người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.














