La Phù, Hoài Đức: Sau thu hồi đất 10 năm mới bồi thường cho người dân

Hai dự án tại khu Chéo đường tàu và khu Đồng Giường, xã La Phù, Hoài Đức đã được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra có sai phạm từ năm 2018.

Dự án thu hồi đất khu Chéo đường tàu, La Phù bị biến thành nơi tập kết rác

Sau thu hồi đất 10 năm mới bồi thường

Năm 2009, nhiều hộ dân có đất ở Khu Chéo đường tàu, thôn Tiền Phong được UBND xã La Phù thông báo sẽ bị thu hồi đất để phục vụ cho Dự án xây dựng khu đất dịch vụ của xã.

Dự án bắt nguồn từ văn bản số 2393/TB-UBND, ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi 82.824m2 đất nông nghiệp tại xã La Phù để giao cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp. Tuy nhiên cho đến nay, cả chục năm đã trôi qua, các hộ dân bị thu hồi đất vẫn chưa biết "mặt mũi" văn bản 2393/TB-UBND của tỉnh Hà Tây ra sao?

Gia đình bà Nguyễn Thị Hợi đã khai hoang tại khu Chéo đường tàu năm 1983. Diện tích khai hoang được 4 mảnh gồm 182m2, 123,5m2, 89,5m2 và 144m2. Trong đó, mảnh 144m2 ở khu Chéo đường tàu bị thu hồi đất gần 10 năm, và đến ngày 4/3/2019 vừa qua, UBND huyện Hoài Đức mới có Quyết định số 821/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Khu Đồng Giường để cho cỏ mọc

Cũng như gia đình bà Hợi, gia đình bà Đỗ Thị Kiểm, thôn Tiền Phong có ba mảnh đất khai hoang từ năm 1985, mỗi mảnh rộng 258m2, 192m2 và 200m2. Năm 2009, gia đình được nhận thông báo từ chính quyền sẽ thu hồi đất của gia đình để phục vụ dự án đất dịch vụ.

“Dù các hộ dân bị thu hồi đất đều phản đối vì nhiều lý do nhưng đơn vị thi công vẫn đưa máy móc vào thi công”- bà Kiểm bức xúc kể lại.

Tới năm 2018, Thanh tra Bộ Xây dựng đã công bố kết luận thanh tra cho thấy khu đất Chéo đường tàu được huyện thu hồi đất khi chưa lập phê duyệt thiết kế đô thị theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500. Đến nay, sau khi thu hồi đất đến cả 10 năm, các hộ dân mới được chi trả tiền bồi thường còn khu đất dự án này vẫn để cỏ mọc lút đầu.

Thông báo thu hồi đất hai lần?

Cũng trên địa bàn huyện Hoài Đức, dự án ở khu Đồng Giường, La Phù cũng bị thu hồi đất từ năm 2008. Tuy nhiên, đến tháng tháng 5/2019, UBND huyện Hoài Đức mới gửi thông báo tiếp tục thu hồi đất của ba hộ dân thôn Độc Lập là Nguyễn Thị Lán, Nguyễn Hưng Quỳnh và Nguyễn Hưng Ánh trong khi thực tế, diện tích đất này đã bị thu hồi từ cách đây cả chục năm.

Đặc biệt, ba hộ này bị thu hồi đất 893,6m2 ở khu Đồng Giường nhưng không được đền bù về đất với lý do là đất công do xã quản lý. Theo phương án hỗ trợ, ba hộ dân chỉ nhận được tổng số tiền 15.592.000 đồng cho cây trồng trên đất.

Đại diện cho các hộ dân, ông Nguyễn Hưng Ánh bức xúc: “Ban đầu, UBND xã La Phù thông báo thu hồi đất của ba gia đình chúng tôi để làm nhà văn hóa. Nhưng đến giờ, mục đích thu hồi đất do UBND huyện công bố lại là lấy đất để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ”.

Phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND xã La Phù, UBND huyện Hoài Đức để tìm hiểu rõ hơn về những quyết định thu hồi đất để phục vụ các dự án trên địa bàn La Phù. Tuy nhiên, từ UBND xã La Phù đến UBND huyện Hoài Đức sau nhiều ngày tiếp nhận nội dung vẫn chưa có hồi âm.

Từ năm 2018, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều sai phạm tại hai dự án tại khu Chéo đường tàu và khu Đồng Giường. Đến nay, những vi phạm đó đã được UBND huyện Hoài Đức khắc phục? UBND huyện Hoài Đức nên sớm có câu trả lời cho người dân bị thu hồi đất và dư luận nói chung.

Tuyết Nhung

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/la-phu-hoai-duc-sau-thu-hoi-dat-10-nam-moi-boi-thuong-cho-nguoi-dan/816598.antd