Kỳ trăng mật bị hoãn của Duy Mạnh và hy vọng trở lại ở AFF Cup

Hy vọng trở lại của Duy Mạnh sẽ nằm ở AFF Cup 2020, giải đấu mà anh và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch.

Chấn thương đứt dây chằng buộc Đỗ Duy Mạnh phải chia tay sân cỏ một thời gian dài đồng thời khiến nhiều dự định cá nhân, kế hoạch thi đấu của anh bị ảnh hưởng. Kỳ trăng mật của anh và cô vợ Nguyễn Quỳnh Anh cũng bị trì hoãn vô thời hạn.

Nhanh nhất, Duy Mạnh chỉ có thể tái xuất ở AFF Cup 2020, giải đấu mà anh và tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch.

Duy Mạnh vừa phẫu thuật sáng 10/3. Anh hy vọng trở lại kịp AFF Cup 2020, giải đấu mà 2 năm trước anh cùng tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch. Ảnh: Minh Chiến.

Chuyến trăng mật bị trì hoãn

Trung vệ tuyển Việt Nam cưới bạn gái lâu năm Quỳnh Anh hôm 9/2. Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ chưa kịp có chuyến đi trăng mật vì Duy Mạnh phải tập trung cùng CLB Hà Nội cho Siêu cúp Quốc gia hôm 1/3.

Đó cũng là trận đấu tuyển thủ Việt Nam dính chấn thương. Duy Mạnh đứt dây chằng chéo trước chân phải, nghỉ thi đấu từ 6 tới 8 tháng và phải ngồi xe lăn trong thời gian đầu. Trước đó, họ có một chuyến đi TP.HCM trong vài ngày nhưng Quỳnh Anh xác nhận đó chưa phải đi trăng mật.

Nếu không thể có kỳ trăng mật trước tháng 10, vợ chồng Duy Mạnh nhiều khả năng phải hoãn chuyến đi tới hết năm 2020. Từ tháng 10 trở đi, các loạt trận vòng loại hai, vòng loại ba World Cup và nhất là AFF Cup 2020 sẽ choán hết quỹ thời gian của các tuyển thủ Việt Nam.

Đây cũng là lần thứ hai trong sự nghiệp, Duy Mạnh dính một chấn thương nghiêm trọng đến thế. Hồi năm 2016, trung vệ tuyển Việt Nam bị liên tiếp hai chấn thương dập sụn xương cổ chân phải, tổn thương đầu gối trái khiến anh lỡ hẹn trong phần lớn mùa giải. Duy Mạnh cũng không thể tham dự AFF Cup 2016 và chỉ chính thức trở lại từ tháng 1/2017.

Trong các trung vệ của ông Park Hang-seo, Duy Mạnh là người thi đấu nhiều nhất, dự đủ tất cả giải đấu trong độ tuổi. Anh chỉ đá ít hơn Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu dưới thời ông Park. Hai năm qua, Duy Mạnh chỉ một lần phải ngồi ngoài ở cấp đội tuyển trong trận gặp Yemen tại Asian Cup 2019 vì thẻ phạt.

HLV Park Hang-seo vô tình hưởng lợi khi tuyển Việt Nam sẽ có gần đủ quân số tốt nhất trong đợt tập trung vòng loại World Cup dự kiến diễn ra tháng 10/2020. Nếu mọi thứ theo lịch cũ, hàng thủ của ông sẽ tổn thất nặng nề khi đấu Malaysia. Ảnh: Minh Chiến.

Trở lại ở AFF Cup

Sáng 10/3, Duy Mạnh đã phẫu thuật thành công chấn thương tại Singapore. Anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng và gần như chắc chắn không kịp bình phục cho những loạt trận quyết định của vòng loại hai World Cup 2022 diễn ra tháng 10 và 11. Hy vọng mong manh của Duy Mạnh đặt ở AFF Cup, giải đấu diễn ra vào cuối tháng 11, đầu tháng 12.

HLV Park Hang-seo thậm chí có thể thở phào khi nghe tin loạt trận vòng loại World Cup bị hoãn. Nếu trận gặp Malaysia vẫn diễn ra theo lịch cuối tháng 3, ông Park chắc chắn mất Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, khả năng trở lại của Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng đều là dấu hỏi.

Việc vòng loại lùi tới tháng 10 giúp tuyển Việt Nam có lực lượng dày dạn hơn hẳn. Bên cạnh hàng thủ, lực lượng ở tuyến trên cũng được bổ sung thêm Phan Văn Đức, người vừa tái xuất sân cỏ, và Lương Xuân Trường, vốn được HAGL dự tính đăng ký ở lượt về V.League.

Trở lại với Duy Mạnh, anh sẽ bước vào quá trình phục hồi và vật lý trị liệu kéo dài nhiều tháng. CLB Hà Nội dự định gửi Duy Mạnh xuống trung tâm PVF, nơi anh sẽ tái ngộ bác sĩ người Hàn Quốc ở tuyển Việt Nam Choi Ju Young.

Văn Đức, Đình Trọng, Huy Hùng... và nhiều tuyển thủ Việt Nam khác đều đã chữa trị tại đây. Nếu mọi thứ thuận lợi, Duy Mạnh có thể ra sân từ AFF Cup 2020.

Tình huống khiến Duy Mạnh rời sân trên cáng Phút thứ 6 trong trận Siêu cúp quốc gia 2019 giữa diễn ra giữa chủ nhà TP.HCM và CLB Hà Nội chiều 1/3/2020, tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh rời sân vì chấn thương.

Lê Giang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ky-trang-mat-bi-hoan-cua-duy-manh-va-hy-vong-tro-lai-o-aff-cup-post1057875.html