Kịp thời phẫu thuật lấy muỗng nhựa khỏi đường thở bé trai 4 tuổi

Ngày 7/1, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phẫu thuật lấy dị vật đường thở thành công cho một bệnh nhi 4 tuổi.

Trước đó, ngày 6/1, bé trai này được đưa vào bệnh viện trong tình trạng kích thích, nôn ra máu và suy hô hấp. Qua thăm khám và khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định, trong lúc ngậm muỗng nhựa, trẻ không may bị ngã khiến muỗng gãy, phần đầu muỗng rơi vào đường thở, gây nguy hiểm.

Nhận định đây là ca cấp cứu tối khẩn, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển lên phòng mổ để tiến hành lấy dị vật. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác của ê-kíp cấp cứu và phẫu thuật, dị vật đã được lấy ra an toàn, giúp trẻ vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Hiện bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Phần đầu muỗng nhựa bị gãy, dị vật được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 4 tuổi sau ca phẫu thuật cấp cứu.

Phần đầu muỗng nhựa bị gãy, dị vật được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 4 tuổi sau ca phẫu thuật cấp cứu.

Theo bác sĩ CKI Võ Thị Thanh Kiều – Khoa Tai Mũi Họng, dị vật đường thở là tai nạn sinh hoạt khá phổ biến nhưng đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ, nhất là lứa tuổi hiếu động, chưa ý thức được rủi ro. Chỉ những vật dụng quen thuộc như muỗng, đũa, viên bi… cũng có thể trở thành mối đe dọa nếu trẻ ngậm trong miệng khi chạy nhảy, vui chơi.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để trẻ ngậm đồ vật trong miệng khi chơi hoặc di chuyển; luôn giám sát trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi; lựa chọn đồ dùng, đồ chơi phù hợp lứa tuổi, hạn chế các vật dễ gãy, vỡ. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như ho sặc, khó thở, tím tái, nôn ói bất thường, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Sơn Tùng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/kip-thoi-phau-thuat-lay-muong-nhua-khoi-duong-tho-be-trai-4-tuoi-169260107192802897.htm