Kịp thời ngăn chặn vụ xâu ẩu
Từ tin báo của người dân về vụ xô xát xảy ra tại một quán cà-phê trên đường Bến Cá (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (CS113, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh Khánh Hòa) nhanh chóng đến hiện trường giải quyết và làm việc với người có liên quan.

Các đối tượng liên quan đến vụ xô xát bị CS113 tạm giữ để làm việc.
Tại cơ quan Công an phường, các trường hợp có liên quan khai nhận, trong quá trình uống nước tại quán đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát gây mất ANTT.
Ngày 8-7, Đội CS113 cho biết, đã lập biên bản bàn giao vụ việc cùng tang vật, phương tiện cho Công an phường Tây Nha Trang tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
K.H
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/kip-thoi-ngan-chan-vu-xau-au-post344496.html
Tin nóng
Theo tài liệu hành chính lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ) tại Hà Nội, có một thông tin liên quan đến hồ sơ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên được lưu trữ tại đây.
Thấy 5 nữ sinh bị đuối nước, 3 người bạn trên bờ vội chạy đến khu dân cư tìm người ứng cứu. Tuy nhiên, khi mọi người tới hiện trường thì các nạn nhân đã tử vong.
Làm giả nhãn mác, bao bì hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, thậm chí làm giả luôn mã số đăng ký lưu hành và mã số công bố của doanh nghiệp một cách rất tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp có trụ sở tại phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình) đã bán hàng trăm tấn phân bón giả cho một công ty đối tác tại Đắk Lắk. Đáng nói, có khoảng 2/3 số phân bón giả nói trên đã được bên mua phân phối cho nông dân sử dụng bón cây trồng.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện tình trạng một số nhóm thanh thiếu niên (TTN) tụ tập, điều khiển xe mô-tô với tốc độ cao, mang theo hung khí tự chế và các vật dụng nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn... Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến TTATXH mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.
Chiều 10/7, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp cùng Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Sài Gòn bắt, di lý đối tượng Nguyễn Thị Thoại My (SN 1991, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) từ TPHCM về tới địa phương. My là đối tượng đang trốn quyết định truy nã về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Một người đàn ông ở Hà Nội bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật về quy hoạch khu Trung tâm chính trị Ba Đình trên Facebook, gây hoang mang trong dư luận.
Tin mới
Hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn 6 tàu cá công suất lớn tại khu neo đậu Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai) để lại một khoảng hoang tàn, ám ảnh trong mắt ngư dân.
Phát hiện hàng chục cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm bị nuôi nhốt trái phép, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 2 người nước ngoài để điều tra theo quy định.
Ngày 11/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Ân (SN 1993) và Dương Đăng Cường (SN 1978), cùng trú tại TP. Huế, về tội 'Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép'.
Lợi dụng công việc tại một chi nhánh ngân hàng ở khu vực biên giới Lao Bảo, một cán bộ ngân hàng đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn, qua đó chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng của nhiều người dân.
Lợi dụng sức nóng của World Cup 2026, một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, hoạt động liên tỉnh giữa Quảng Trị và TP. Huế đã thực hiện giao dịch với tổng số tiền gần 400 tỷ đồng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 146/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, đánh dấu bước ngoặt trong việc siết chặt kỷ cương quản lý lâm nghiệp.
Chỉ với vài trăm nghìn đồng, một tập dữ liệu chứa hàng nghìn thông tin cá nhân có thể được rao bán công khai trên các hội nhóm mạng xã hội hoặc diễn đàn ngầm. Thực trạng này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của người dân mà còn trở thành 'nguồn nguyên liệu' để các loại tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gia tăng hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Sau hơn một năm (từ ngày 1-7-2025) được giao thẩm quyền xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Ðồng Nai đã triển khai nhiệm vụ với tinh thần thận trọng, khách quan và đúng pháp luật.












