Kinh tế TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, Nhân dân bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, siêng năng lao động, cuộc sống đã có những sắc màu hy vọng mới.

Đó là những chia sẻ mà anh Vàng A Chồng – Trưởng bản Cư Nhà La đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần khi chúng tôi đến thăm bản. Kể về thời gian trước, anh Chồng cho hay: Ngày xưa diện tích đất ruộng lớn nhưng bà con không chịu khó khai hoang cấy lúa, trồng ngô, do đó lương thực chưa bao giờ đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt. Mùa giáp hạt, hộ nào cũng đói, không khí ở bản ngày qua ngày buồn hiu hắt...

Tuy nhiên sau khi được cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền, hơn nữa nhiều cán bộ còn xuống bản “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng chuồng trại chăn nuôi xa nhà ở, nhận thức của bà con đã nâng lên.

Từ diện tích ruộng nhỏ cấy lúa trồng ngô trước đây, nhiều gia đình đã tích cực cải tạo, san gạt đất đá mở rộng thành ruộng có diện tích lớn thâm canh cây lương thực. Hiện nay, Nhân dân bản Cư Nhà La trồng 115,3ha chè, 90ha ngô, cấy 31ha lúa. Bà con chăn nuôi gia súc, gia cầm với số lượng hàng trăm con ở trên nương và tại mảnh vườn của gia đình. Cuộc sống ổn định, hầu hết các gia đình đều đã mua sắm các loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhiều hộ có thu nhập khá như anh Lý A Chinh, Tẩn A Dình…

Người dân bản Cư Nhà La thu hái chè.

Người dân bản Cư Nhà La thu hái chè.

Sự thay đổi của người dân bản Cư Nhà La không chỉ thể hiện ở trong đời sống kinh tế mà còn ở trong nhận thức tư duy. Đó là đào hố ủ phân gia súc làm phân bón cây trồng, các hộ dân đã biết mua phân vô cơ của các hãng sản xuất uy tín trong nước như: Văn Điển, Lâm Thao về sử dụng.

Quan trọng hơn, mỗi khi dùng các loại phân bón, bà con đều chú ý đến liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các giống lúa địa phương bị thoái hóa, thời gian sinh trưởng dài, khó thích nghi với sự biến đổi của khí hậu đã được thay thế bằng giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao như: nghi hương, séng cù, DT21... Hơn nữa bà con còn tăng hệ số sử dụng đất bằng việc trồng 2 vụ ngô.

Chị Giàng Thị Cô - bản Cư Nhà La chia sẻ: Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời thực hiện gieo cấy đúng lịch thời vụ, chăm sóc lúa theo sự tư vấn của cán bộ khuyến nông xã, năng suất lúa của gia đình tôi cao hơn. Nếu trước đây gia đình tôi gieo cấy 30kg thóc giống thu về được 20 bao thóc thì hiện nay với 30kg thóc giống lúa mới, năng suất đã tăng gấp đôi, gấp ba lần giống cũ. Nguồn lương thực dồi dào giúp gia đình tôi có điều kiện chăn nuôi gia cầm với số lượng lớn.

Nhằm chủ động trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời khắc phục khó khăn khi chưa được đầu tư kênh mương thủy lợi kiên cố, bà con trong bản đã động viên nhau tự đào mương dẫn nước chảy vào ruộng phục vụ tưới tiêu. Có những năm hạn hán, lượng nước ít, các gia đình phải sớm tối thay nhau canh, dẫn dòng nước vào ruộng. Nhờ đó bà con liên tiếp đạt được những vụ mùa thắng lợi.

Địa hình bản dốc, các gia đình sống không tập trung, tuy nhiên để bản luôn sạch đẹp, từ năm ngoái đến nay bà con luôn động viên nhau thường xuyên quét dọn giữ vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh. Việc làm này đã góp phần bảo vệ sức khỏe của Nhân dân trong bản.

Hiện bản Cư Nhà La có 128 hộ dân, chủ yếu là đồng bào người Mông sinh sống. Trong bản không còn hộ đói, hộ nghèo còn 10 hộ. Bà con nơi đây đang từng ngày lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/kinh-t%E1%BA%BF/b%E1%BA%A3n-c%C6%B0-nh%C3%A0-la-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-kinh-t%E1%BA%BF