Kinh tế TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Là xã nội địa của huyện vùng cao, biên giới Mường Tè, Nậm Khao có 4 bản với gần 1.800 nhân khẩu, là địa bàn chung sống của 2 dân tộc: Cống, La Hủ. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, tận dụng tiềm năng, lợi thế tập trung phát triển kinh tế và đã xóa được đói giảm được nghèo bền vững.

Đồng chí Trịnh Đình Vụ - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hiện, tỷ lệ nông - lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế của xã chiếm 75%. Vì vậy, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định phát triển nông, lâm nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế của xã. Tập trung mở rộng khai hoang ruộng nước gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả các công trình phục vụ tưới tiêu cho sản xuất. Từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất từ canh tác truyền thống sang canh tác theo hướng nâng cao hệ số sử dụng đất, tích cực ứng dụng tiến độ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để thâm canh tăng vụ; tập trung nghiên cứu chuyển đổi dần cơ cấu cây trồng hợp lý, nhất là cây trồng có giá trị kinh tế cao để hướng tới nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Triển khai trồng và mở rộng diện tích cây khoai sọ để xây dựng sản phẩm chủ lực theo chương trình “mỗi xã một sản phẩm - OCOP”.

Bà con bản Láng Phiếu (xã Nậm Khao, huyện Mường Tè) chăm sóc cây khoai sọ.

Bà con bản Láng Phiếu (xã Nậm Khao, huyện Mường Tè) chăm sóc cây khoai sọ.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại ở những bản, hộ gia đình có điều kiện, gắn với chủ động phòng chống, ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại dịch bệnh. Phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trồng trọt, chăn nuôi để ứng dụng vào sản xuất, đem lại hiệu quả trong thực tiễn. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng gắn với thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống cháy rừng; quản lý chặt chẽ khai thác lâm sản trái phép...

Cùng Bí thư Chi bộ bản Láng Phiếu đi thăm khu vực trồng khoai sọ của bà con, hình ảnh những người nông dân đang cần mẫn làm cỏ giúp chúng tôi hiểu được chủ trương, định hướng phát triển kinh tế của Đảng bộ xã đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Ông Khòng Văn San - Bí thư Chi bộ bản Láng Phiếu chia sẻ: Bản có trên 100 hộ dân, 100% là dân tộc Cống. Ngoài việc chăm sóc diện tích ruộng nước, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế của xã, Nhân dân đang triển khai trồng quế và khoai sọ theo chương trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Tính đến nay, bà con đã trồng được trên 4ha khoai sọ. Người dân tin tưởng đây sẽ là loại cây trồng phù hợp giúp người dân có thêm thu nhập.

Nở nụ cười đầy thân thiện, chị Lý Thị Hoa (bản Láng Phiếu) chia sẻ: Chất lượng của khoai sọ Nậm Khao đã được nhiều người biết đến, thời gian qua do mở rộng diện tích cây cao su nên diện tích trồng khoai sọ giảm. Vừa qua, được sự tuyên truyền, vận động của cán bộ xã về khôi phục diện tích trồng khoai sọ và xây dựng cây khoai sọ Nậm Khao thành sản phẩm chủ lực theo chương trình “mỗi xã một sản phẩm - OCOP”, gia đình tôi đã trồng trên 3.500m2 khoai sọ giống địa phương tại nương của gia đình. Hiện, cây khoai sọ sinh trưởng và phát triển rất tốt. Tôi và bà con rất mong các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn sẽ quan tâm xây dựng thương hiệu cho khoai sọ Nậm Khao để trở thành sản phẩm hàng hóa giúp dân phát triển kinh tế.

Vụ trồng rừng năm 2021, người dân xã Nậm Khao trồng mới gần 40ha cây quế, nâng diện tích quế trên địa bàn lên trên 128ha. Đặc biệt, trong giai đoạn 2018-2020, toàn xã trồng được trên 52ha cây sa nhân tím, 55ha cây hoa màu, duy trì 8ha cây khoai sọ. Vận động Nhân dân khai hoang mới trên 10ha ruộng, nâng tổng diện tích đất gieo trồng đạt 180ha; giảm đáng kể diện tích canh tác nương. Chăn nuôi được quan tâm phát triển, hình thành một số mô hình theo hướng chăn nuôi gia trại. Hiện, tổng đàn gia súc trên 1.520 con, trong đó đàn trâu 264 con, đàn bò gần 300 con. Tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 46%...

Với những mục tiêu và những giải pháp cụ thể cùng sự đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân trong triển khai phát triển kinh tế sẽ là tiền đề vững chắc để xã Nậm Khao hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/kinh-t%E1%BA%BF/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-%C4%91%E1%BA%BFn-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-kinh-t%E1%BA%BF-b%E1%BB%81n-v%E1%BB%AFng2021