Theo người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, trong ngắn hạn, sự suy giảm tăng trưởng kinh tế vào quý 2 bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thời tiết cực đoan và thảm họa mưa lũ thường xuyên.
Kịch bản Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới luôn là vấn đề gây sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách và các nhà kinh tế học toàn cầu trong nhiều thập kỷ.
Trung Quốc sẽ tăng trưởng 4,6% vào năm tới và 4,2% vào năm 2026. Những con số này sẽ giảm xuống 3% trong cả hai năm nếu việc Mỹ áp thuế thật sự xảy ra.
Thị trường bất động sản suy thoái kéo dài, tình trạng việc làm bấp bênh... là hai trong nhiều nguyên nhân khiến kinh tế Trung Quốc suy giảm trong quý 2 năm nay.
Bức tranh u ám của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới làm gia tăng kỳ vọng rằng Bắc Kinh sẽ phải triển khai thêm các biện pháp kích cầu...
Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn nhiều so với dự kiến trong quý 2, khi tiêu dùng yếu kém và suy thoái bất động sản kéo dài.
Số liệu chính thức công bố ngày 15/7 cho hay, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,7% trong quý II/2024 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo tăng 5,1% mà các nhà phân tích của hãng tin Reuters (Anh) đưa ra.
Dữ liệu chính thức công bố ngày 15-7 cho thấy nền kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 tăng trưởng thực tế 4,7% với tốc độ tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ năm trước.
So với quý trước, GDP của Trung Quốc đã tăng 0,7% trong tháng 4-6/2024, thấp hơn dự báo tăng 1,1% và so với mức tăng 1,5% được điều chỉnh của quý trước.
Nền kinh tế Trung Quốc có thể sẽ chậm lại trong quý II do suy thoái trong lĩnh vực bất động sản kéo dài và tình trạng bất ổn việc làm đè nặng lên nhu cầu trong nước, làm gia tăng kỳ vọng chính quyền Bắc Kinh sẽ tung ra nhiều biện pháp kích thích hơn.
Ý tưởng Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới được các nhà hoạch định chính sách và kinh tế bàn luận trong nhiều thập niên. Họ lập luận rằng, điều gì sẽ xảy ra khi Mỹ - một trong những nền kinh tế năng động và hiệu quả nhất - bị soán ngôi bởi một nền kinh tế có dân số đông gần nhất thế giới?