Kinh tế thế giới thiệt hại 220 tỷ USD do thiên tai
Theo báo cáo sơ bộ của Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới Swiss Re (Thụy Sĩ), thiệt hại kinh tế toàn cầu do thiên tai gây ra dự kiến giảm xuống còn 220 tỷ USD vào năm 2025, giảm 33% so với 327 tỷ USD của năm ngoái.

Lũ lụt và lở đất kéo dài 2 tuần qua gây thiệt hại nghiêm trọng tại Indonesia. Ảnh: AP
Ngày 16/12, Swiss Re cho biết, tổng chi phí thiệt hại được bảo hiểm từ các thảm họa thiên nhiên ước tính 107 tỷ USD vào năm 2025, giảm 24% so với năm trước, nguyên nhân chủ yếu do mùa bão ở Bắc Đại Tây Dương năm nay ít nghiêm trọng hơn nhiều so với năm 2024.
Dù ghi nhận 13 cơn bão nhiệt đới được đặt tên, trong đó có 3 siêu bão cấp 5 gồm Erin, Humberto và Melissa, song lần đầu tiên trong thập kỷ, không có cơn bão nào đổ bộ trực tiếp vào bờ biển nước Mỹ. Nhờ đó, tổn thất được bảo hiểm từ thiệt hại liên quan đến bão thấp hơn.
Cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất năm 2025 là bão Melissa hồi tháng 10, tàn phá Jamaica và ảnh hưởng đến Haiti và Cuba, với thiệt hại được bảo hiểm ước tính 2,5 tỷ USD. Với sức gió giật lên tới 298 km/giờ, bão gây ra lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng, là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào đất liền.
Swiss Re báo cáo, các cơn bão mạnh vẫn là nguyên nhân chính và dai dẳng gây thiệt hại toàn cầu năm nay. Thiệt hại được bảo hiểm do bão, có thể kèm theo gió giật mạnh, mưa đá, lốc xoáy và lũ lụt, lên tới 50 tỷ USD, trở thành năm có thiệt hại do bão cao thứ ba sau năm 2023 và 2024.
Đáng chú ý, các thảm họa ở Mỹ chiếm 83% tổng thiệt hại do thiên tai được bảo hiểm trên toàn cầu. Điển hình, các vụ cháy rừng ở Los Angeles (Mỹ) bùng phát hồi đầu năm 2025 là vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn nhất trên toàn cầu từ trước đến nay, thiêu rụi hơn 9.308ha, hàng chục người thiệt mạng, với mức thiệt hại được bảo hiểm lên tới 40 tỷ USD.
Trong khi đó, Đông Nam Á trải qua các đợt lũ lụt, lở đất nghiêm trọng vào tháng 11 vừa qua, cụ thể ở Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Theo Bloomberg, các trận lũ lụt cực đoan diễn ra trên khắp Đông Nam Á và Nam Á bao gồm Sri Lanka gây ra thiệt hại kinh tế ước tính ít nhất 20 tỷ USD.
Phân tích của Swiss Re nhấn mạnh, cách thức biến động trong hoạt động bão cũng như các thảm họa thiên tai khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến thiệt hại kinh tế và thiệt hại được bảo hiểm.
Ông Jerome Jean Haegeli, nhà kinh tế trưởng của Swiss Re khẳng định: “Tăng cường phòng ngừa, bảo vệ và chuẩn bị là điều cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản”, theo AFP.
Tập đoàn bảo hiểm Swiss Re cho biết, năm 2025 đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp thiệt hại được bảo hiểm do thảm họa thiên nhiên ước tính vượt quá 100 tỷ USD.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/kinh-te-the-gioi-thiet-hai-220-ty-usd-do-thien-tai-3315272.html














