Kinh ngạc trước tài huấn luyện diều hâu của cô bé 6 tuổi ở Biệt Tài Tí Hon

Với phong thái đĩnh đạc, lối hành xử duyên dáng, MC nhí Linh Chi đã hoàn toàn chinh phục được Ban bình luận Biệt Tài Tí Hon. Ngoài ra, trong tập 12, mọi người còn không khỏi kinh ngạc trước tài huấn luyện diều hâu của cô bé 6 tuổi.

MC nhí 8 tuổi - Lê Nguyễn Linh Chi nổi bật với lối dẫn dắt và ứng xử thông minh

Trên sân khấu Biệt Tài Tí Hon, Linh Chi xuất hiện vô cùng xinh xắn trong trang phục áo dài đỏ và giới thiệu mình là MC của chương trình Trò chuyện cùng sao. Cô bé đã mời Hari Won làm khách mời cho chương trình của mình. Thái độ chuyên nghiệp, giọng nói truyền cảm cùng sự dẫn dắt, ứng xử thông minh của Linh Chi đã thuyết phục hoàn toàn ban bình luận. Trấn Thành không ngớt lời khen và dự đoán về một tương lai rất tươi sáng của cô MC nhí này.

Vợ chồng Trấn Thành mê tít cô MC nhí dẫn dắt cực duyên dáng ở Biệt Tài Tí Hon mùa 2

Sở dĩ Linh Chi có thể làm MC tốt như vậy ở độ tuổi còn nhỏ ngoài năng khiếu ra, bé đã từng theo học tại trung tâm của MC Thanh Mai vào năm lớp 2. Chia sẻ với Ban bình luận rằng, Linh Chi ước mơ sau này lớn lên có thể làm việc tại Đại sứ quán với cương vị của một Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao khiến người nghe “hết hồn”. Thế nhưng, với một phong thái đĩnh đạc, hành xử duyên dáng như thế, nam danh hài Trấn Thành tin rằng nếu Linh Chi cố gắng học tập thì tương lai có thể đạt như ước vọng là hoàn toàn có thể. Cuối cùng, cô bé tài năng quyết định lựa chọn về với đội Trấn Thành – Anh Đức.

Cô bé 6 tuổi Tăng Phương Linh gây bất ngờ với tài điều khiển diều hâu ngay trên sân khấu

Tuần này, ban bình luận đã có dịp ngỡ ngàng trước một cô bé sở hữu biệt tài huấn luyện diều hâu, đó là cô bé Tăng Phương Linh (6 tuổi) đến từ Hải Phòng. Ban đầu, trong video giới thiệu của chương trình, Phương Linh xuất hiện với hình tượng một "gym girl nhí" mạnh mẽ, đáng yêu. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm nhiều tập, Trấn Thành và Ngô Kiến Huy đã chọn ngay tài năng "biểu diễn xiếc" mà bỏ qua các gợi ý khác như "thể hình nhí", "nhảy múa" hay "huấn luyện đại bàng" vì "em bé kiểm soát không được đâu".

Do vậy, việc Phương Linh xuất hiện trên sân khấu với một chiếc găng tay, tiết lộ tài năng của mình của mình là huấn luyện diều hâu và điều khiển chúng ngay trên sân khấu khiến "bộ tứ" bình luận hết sức bất ngờ và thán phục. Trấn Thành liên tục cảm thán: "Trời ơi trời, có tin được vào mắt tôi không trời" khi nhìn thấy những điều kỳ diệu mà cô bé 6 tuổi làm được. Sau cùng, nghệ sĩ Trấn Thành và Anh Đức đã thành công chiêu mộ được cô bé về với đội của mình.

Ngọc Ngân khoe vũ đạo hiện đại trên nền nhạc Hàn Quốc hết sức đáng yêu

Thí sinh nhí tiếp theo là cô bé 5 tuổi – Trần Đặng Ngọc Ngân. Với các gợi ý ca hát, mẫu ảnh nhí, thiết kế đồ búp bê, ăn chua như chơi và nhảy, nghệ sĩ Trấn Thành đặc biệt thích gợi ý ăn chua từ chương trình. Tuy nhiên, đồng đội của nam danh hài, nghệ sĩ Anh Đức cho rằng ở độ tuổi nhỏ như bé nếu ăn chua nhiều sẽ hình thành nên thói quen không tốt, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhận thấy những lập luận của Anh Đức vô cùng hợp lý, đội Trấn Thành lựa chọn giợ ý khác là nhảy. Trong khi đó, Ngô Kiến Huy – Hari Won chọn đáp án ca hát.

Kết quả, tài năng của Ngọc Ngân chính là nhảy hiện đại. Chọn ca khúc Sexy love làm nhạc nền cho tiết mục của mình, Ngọc Ngân hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người trên từng bước nhảy của mình. Cô bé tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng kỹ thuật nhảy vô cùng tốt và có phong thái tự tin hiếm thấy. Sau cùng, Ngọc Ngân đã lựa chọn về với đội Ngô Kiến Huy – Hari Won trong sự hụt hẫng của đội Trấn Thành – Anh Đức.

Bé Nhật Mai 6 tuổi khoe giọng hát ngọt ngào với làn điệu dân ca Nam Bộ

Thí sinh nhí đầu tiên của chương trình là bé Nguyễn Nhật Mai (6 tuổi). Bé được gợi ý có một trong những tài năng như hát quan họ, hát tiếng anh, hát nhép, hát nhạc thiếu nhi. Ban bình luận không mấy chú ý vào những gợi ý mà chương trình đưa ra vì hầu như mọi người đều rất ấn tượng với khả năng hát quan họ của Nhật Mai ở đoạn video giới thiệu. Sau màn suy đoán, đội Trấn Thành – Anh Đức chọn đáp án hát quan họ, ngược lại Ngô Kiến Huy – Hari Won chọn gợi ý hát nhép.

Tuy nhiên, sở trường thật sự của Nhật Mai là hát nhạc dân ca. Xuất hiện trên sân khấu trong bộ áo dài màu hồng vô cùng dễ thương, cô bé đã khoe trọn giọng hát trong trẻo, ngọt ngào trong ca khúc Về thăm quê mẹ. Để chiêu mộ cô bé 6 tuổi này về với mình, cả 2 đội cạnh tranh quyết liệt bằng cách thi nhau hát nhạc dân ca. Nếu 3 chàng trai Anh Đức, Trấn Thành, Ngô Kiến Huy đều dễ dàng hát được những bài dân ca Việt Nam thì Hari Won cũng không chịu thua mà khoe giọng hát ngọt lịm với bài dân ca của đất nước xứ củ sâm. Cuối cùng, đội Hari Won và Ngô Kiến Huy đã thành công thuyết phục được Nhật Mai về với đội nhà.

Xuất hiện võ sĩ Moay Thái 7 tuổi có tài năng điêu luyện

Thí sinh nhí cuối cùng là Trần Tô Thiên Bảo (7 tuổi). Bé gợi ý có một trong những tài năng như Wushu, tính toán nhanh, boxing, phát minh máy bắt muỗi và Moay Thái. Ngô Kiến Huy phát hiện ra bàn tay Thiên Bảo có những vết chay công thêm làn da rám nắng, vì thế anh và đồng đội Hari Won quyết định chọn lựa gợi ý có liên quan nhiều đến các môn vận động và đó là Moay Thái. Ngược lại đội Trấn Thành – Anh Đức phán đoán Thiên Bảo sẽ tập luyện Wushu.

Cậu bé 7 tuổi có dáng vẻ thư sinh nhưng thực chất lại là một võ sĩ Muay Thái. Được ba cũng là một huấn luyện viên Muay Thái hướng dẫn, Thiên Bảo đam mê Muay Thái từ nhỏ và xem đây là môn thể thao hữu ích rèn luyện sức khỏe. Mới 7 tuổi, cậu bé đã rất thành thục các đòn thế đặc trưng của môn võ cổ truyền Thái Lan, có thể dùng tay/chân không làm biến dạng các hộp sắt mà ngay cả người lớn như Anh Đức, Ngô Kiến Huy cũng phải chào thua. Phấn khích trước tài năng của cậu bé 7 tuổi, hai đội đều ra sức chiêu mộ Thiên Bảo về đội. Cuối cùng, "võ sĩ Muay Thái nhí" đã chọn về với đội Trấn Thành và Anh Đức.

Cuối chương trình, với 75 lượt bình chọn, Linh Chi là thí sinh nhí được khán giả yêu thích nhất và giành giải thưởng 15 triệu đồng. Kế đến là Phương Linh với 72 lượt bình chọn, Nhật Mai được 66 lượt bình chọn, Thiên Bảo và Ngọc Ngân đều nhận được lần lượt 63 và 60 lượt bình chọn. Theo đó, đội Trấn Thành - Anh Đức có thí sinh được yêu thích nhất cũng là đội thắng cuộc, nhận giải thưởng 20 triệu đồng.

Đón xem tập 13 Biệt Tài Tí Hon mùa 2 được phát sóng vào lúc 20h00 Chủ Nhật, ngày 27/01/2019 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Ngọc Linh (Ảnh, clip: BTC)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/video/201901/kinh-ngac-truoc-tai-huan-luyen-dieu-hau-cua-co-be-6-tuoi-o-biet-tai-ti-hon-625214/