Kim Sơn chủ động bước vào vụ nuôi tôm mới

Theo lịch thời vụ, trung tuần tháng 4 là thời điểm thích hợp để thả giống tôm. Do vậy, thời điểm này, trên các vùng nuôi trồng thủy sản ven biển của huyện Kim Sơn, các hộ nuôi tôm đang gấp rút hoàn thành những khâu cuối cùng của công tác cải tạo ao đầm, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc thả giống. Cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của người dân, chính quyền địa phương, ngành chuyên môn cũng tăng cường tập huấn kỹ thuật, thường xuyên lấy mẫu quan trắc, cảnh báo môi trường nước, thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra, kiểm soát chất lượng con giống... Tất cả đã sẵn sàng cho một vụ nuôi tôm mới.

Công nhân Công ty cổ phần đầu tư phát triển thủy sản Bình Minh (Kim Sơn) chuyển tôm giống từ ao ương sang ao nuôi. Ảnh: Minh Đường

Có mặt tại các aonuôi tôm thuộc các xã Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông (huyện Kim Sơn) vào thơìđiểm này, chúng ta dễ dàng bắt gặp không khí lao động tấp nập trên những ao, hồnuôi tôm. Sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt của người dân. Anh Trịnh Xuân Hợp ởxóm 6, xã Kim Đông cho biết : Vụ nuôi tôm năm 2019, nhờ tuân thủ đúng kĩ thuậtnên hầu hết các hộ nuôi tôm trong vùng đều có lãi. Do vậy, bước vào vụ nuôi tôm2020 này, người dân phấn khởi đầu tư kinh phí cải tạo ao nuôi kĩ hơn, đúng vơíhướng dẫn kĩ thuật của ngành chuyên môn. Riêng gia đình anh với ao nuôi hơn3.000m2, năm 2019 đã thu được hơn 1 tấn tôm sú, kích cỡ 40 con/kg, trừ chi phíanh thu lãi hơn 100 triệu đồng. Làm ăn có lãi, nên vụ nuôi tôm năm 2020 anhtiếp tục đầu tư thêm, mọi công đoạn đều được chuẩn bị kĩ càng. “Dịch bệnh đôívới nghề thủy sản, nhất là con tôm rất khó chữa trị. Mấy ngày nay tôi thuê máymúc, máy ủi về tu sửa lại ao nuôi, vãi vôi diệt khuẩn, đồng thời liên hệ vơícác công ty giống để đặt hàng trước tôm giống đảm bảo có được những con giốngchất lượng nhất về thả nuôi. Nếu thời tiết tiếp tục tốt như thế này thì dự kiếngia đình sẽ thả giống vào khoảng đầu tháng 4”, anh Hợp nói.

Năm 2019 là mộtnăm tương đối thành công đối với các hộ nuôi thủy sản nước mặn, lợ huyện KimSơn. Trên diện tích thả nuôi gần 3.350 ha, sản lượng thủy sản thu được là20.267 tấn. Trong đó, ngao 17.850 tấn, tôm sú 365 tấn, tôm rảo 185 tấn, cuaxanh 385 tấn, tôm thẻ 760 tấn, rong câu 547 tấn, thủy sản khác 175 tấn. Tiếpnối kết quả này, năm 2020, Kim Sơn đặt mục tiêu duy trì ổn định diện tích nuôitrồng thủy sản đã có, tuy nhiên, đẩy mạnh việc nuôi trồng theo hướng hàng hóa,năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững, nâng cao thu nhập cho người sảnxuất. Cụ thể: Diện tích nuôi thả vụ 1 là 2.115 ha, trong đó diện tích nuôi tômsú quảng canh cải tiến là 1.985 ha, diện tích nuôi tôm thẻ công nghiệp và báncông nghiệp là 130 ha. Diện tích nuôi thả vụ 2 là 2.115 ha, trong đó diện tíchnuôi cua xanh là 1.985 ha, diện tích nuôi tôm thẻ công nghiệp và bán côngnghiệp là 130 ha. Phấn đấu sản lượng đạt 24.714,5 tấn.

Từ dự báo về tìnhhình thời tiết, tình hình quan trắc môi trường, để đảm bảo hiệu quả sản xuấtnuôi tôm nước lợ năm 2020, hạn chế thấp nhất diện tích thiệt hại và đạt kếhoạch đề ra, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đã xây dựng lịch thả giống nhưsau: Đối với hình thức nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến bắt đầu ương giốngtừ ngày 15/3 đến 31/3 và bắt đầu thả giống tôm sú nuôi thương phẩm từ ngày 1/4.Đối với hình thức nuôi ghép tôm sú xen với cua xanh thì tôm sú thả vào đâùtháng 4 và cau xanh thả vào đầu tháng 5. Đối với hình thức nuôi tôm sú côngnghiệp, căn cứ vào lịch sản xuất tôm thẻ chân trắng và áp dụng theo điều kiệnlợi thế vùng của từng hộ nuôi. Đối với nuôi tôm thẻ công nghiệp, nuôi thươngphẩm đợt 1 thả giống từ tháng 4 đến tháng 5, nuôi thương phẩm đợt 2 bắt đầu từtháng 8 đến tháng 9.

Ông Trần AnhKhiêm, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Kim Sơn cho biết: Đến thơìđiểm này, việc chuẩn bị cho vụ tôm mới đã sẵn sàng, nhiều ao nuôi đã được cảitạo đúng quy trình, con giống được chọn mua tại các cơ sở có uy tín. Tuy nhiên,trong năm 2020, ngành tôm được dự báo sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức.Tình hình xâm nhập mặn được dự báo sẽ diễn ra gay gắt, có nguy cơ làm phát sinhnhiều dịch bệnh. Do vậy, người nuôi nên lưu ý về diễn biến thời tiết và lịchthời vụ để bố trí mùa vụ sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Hiện, Phòng đang tiếptục phối hợp với Chi cục Thủy sản để chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫncác cơ sở thực hành an toàn sinh học trong sản xuất, ương dưỡng giống tôm, đảmbảo cung cấp cho người nuôi tôm có được nguồn tôm giống chất lượng. Ngoài ra,UBND huyện cũng đã có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra lưu động liên ngành đểkiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển giống thủy sản lưu thông trên địa bàn nhằmkiểm soát, ngăn chặn các hành vi vận chuyển, buôn bán giống thủy sản không rõnguồn gốc, không qua kiểm dịch của cơ quan thú y, xử lý nghiêm các trường hợpvi phạm.

Được biết, Chinhánh KTCTTL huyện đang phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch cấp, thoátnước cho vùng nuôi đảm bảo phù hợp với từng thời điểm sản xuất, từng giai đoạnsinh trưởng phát triển của đối tượng thủy sản nuôi chính. Chi nhánh Điện lựcKim Sơn đảm bảo kế hoạch cung cấp điện ổn định, an toàn. Trạm Thủy sản Kim Sơn– Yên Khánh thường xuyên thu mẫu, phân tích chất lượng nước, cảnh báo môitrường vùng nuôi, thông báo kết quả kiểm tra và hướng dẫn các biện pháp xử lý.

Ngoài ra, nhằmgiúp người nuôi tăng cường liên kết sản xuất, cùng nhau tạo ra sản phẩm tômsạch đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần phát triển nghềnuôi tôm bền vững, Chi cục Thủy sản khuyến khích hộ nuôi tiếp tục áp dụng cácmô hình nuôi hiệu quả như: Mô hình nuôi 2 giai đoạn, mô hình ứng dụng vi sinh,mô hình kết hợp cá rô phi/cá chẽm/cá đối mục với tôm thẻ hoặc tôm sú và đặcbiệt là mô hình đa dạng hóa sinh học trong ao nuôi, nuôi ao lót bạt… Với sựhướng dẫn từ ngành chuyên môn, nhiều hộ nuôi và HTX đã sẵn sàng cho vụ nuôi tômnước lợ năm 2020.

Hà Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/kim-son-chu-dong-buoc-vao-vu-nuoi-tom-moi-20200304081544852p2c20.htm