Mặc dù đang là mùa cao điểm các doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh quý III, nhưng thị trường chứng khoán vẫn 'lình xình', nhà đầu tư có nhiều thận trọng khiến dòng tiền 'rót' vào thị trường thấp.
Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam rơi vào trạng thái đi ngang trong phiên giao dịch hôm nay (27/9). Có thể nhận thấy rằng, VN-Index càng tiến gần về mốc 1.300 điểm, áp lực bán sẽ gia tăng mạnh.
Nhiều nhà đầu tư cá nhân lo ngại bị 'bỏ rơi' nên đổ tiền mua nhóm cổ phiếu ngân hàng khiến giá trị khớp lệnh tăng vọt.
Ngày 26/9, dòng tiền vẫn tiếp tục chảy mạnh vào chứng khoán, giúp chỉ số tăng phiên thứ 3 liên tiếp.
Sau nhiều phiên 'lình xình', trồi sụt thất thường, thị trường chứng khoán hôm nay hồi phục khá dứt khoát và mạnh mẽ vào phiên chiều. Đáng chú ý, khối ngoại cũng mua ròng mạnh trong phiên này.
Không còn tình trạng chỉ số đi ngang, thị trường chứng khoán giảm sâu ngay khi mở cửa phiên 4/9. Diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chung xu hướng với thị trường chứng khoán thế giới.
Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) vừa công bố danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ. Theo đó, bà Trần Thị Thu Hằng vừa rời ghế chủ tịch HĐQT nhà băng này nhưng vẫn nắm số vốn điều lệ khá cao.
Thị trường chứng khoán Việt Nam chốt phiên giao dịch cuối cùng tháng 7 với điểm số và thanh khoản gia tăng.
Sau những diễn biến 'lình xình' vào phiên sáng, đến phiên chiều một loạt cổ phiếu trụ cột giảm sâu khiến chỉ số VN-Index lao dốc không phanh.
Trong phiên hôm nay, cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tiếp tục duy trì trạng thái giảm kịch sàn với lượng dư bán lên tới 6,1 triệu cổ phiếu.
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - mã: KLB) vừa công bố thông tin về việc bà Trần Thị Thu Hằng từ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) từ ngày 9/7. Dưới thời của nữ Chủ tịch trẻ này, Kienlongbank cũng đã có những bứt phá mạnh mẽ.
Nữ chủ tịch trẻ nhất ngành ngân hàng, bà Trần Thị Thu Hằng, đã rời vị trí Chủ tịch HĐQT Kienlongbank từ ngày 9/7. Sau 3 năm bà Hằng nắm giữ 'ghế nóng', diễn biến cổ phiếu KLB nhiều bất ngờ.
Trong thời gian gần đây, hàng loạt ngân hàng thương mại đã phát đi thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 nhằm thông qua nhiều vấn đề quan trọng...
VN-Index giao dịch thận trọng, 21 mã chứng khoán có lịch trả cổ tức trong tuần, một nữ chủ tịch nhà băng chuẩn bị từ nhiệm...
Ông Trần Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc sẽ là người kế nhiệm, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT KienlongBank.
Theo thông tin công bố từ Ngân hàng TMCP Kiên Long, ông Trần Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc sẽ là người kế nhiệm, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT KienlongBank.
Bà Trần Thị Thu Hằng sẽ từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị KienlongBank từ ngày 9/7 theo nguyện vọng cá nhân. Ông Trần Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KLB - sẽ là người thay bà Hằng giữ chức vụ Chủ tịch KienlongBank.
Ông Trần Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc sẽ là người kế nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngân hàng thay cho bà Trần Thị Thu Hằng.
Thị trường chứng khoán diễn biến tích cực, điểm số đi lên cùng thanh khoản. Đây đã là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp của chỉ số VN-Index.
Sau 2 phiên phục hồi nhẹ sau phiên giảm sâu ngày 25-6, VN-Index đã chựng đà phục hồi vì dòng tiền vẫn đứng ngoài thị trường. Trong khi đó, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên sàn HOSE nên thị trường không còn lực đỡ.
Với sự rung lắc dữ dội của thị trường chứng khoán khiến VN-Index 'bốc hơi' 21,6 điểm và tiếp tục ùi sâu dưới mốc 1.300 điểm sau hai phiên xác lập mốc điểm này.
Áp lực bán dâng cao vào cuối phiên giao dịch khiến chỉ số lao dốc không phanh đến hết phiên giao dịch, VN-Index tuột mốc 1.300 điểm.
Sau khi vượt mốc 1.300 điểm ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên sáng nay (13/6) trong sắc xanh và các chỉ số tiếp tục đi lên.
Trước mùa tốt nghiệp năm học 2023-2024, nhiều nhà băng đã 'trưng biển' hấp dẫn để thu hút nhân tài từ đội ngũ sinh viên giỏi sắp tốt nghiệp ra trường.
Kết quả kinh doanh của Sunshine Group khả quan bất chấp bối cảnh ngành bất động sản gặp nhiều khó khăn.
Thị trường chứng khoán trong nước tuần (15 - 19/1) diễn biến khá tích cực, đặc biệt là về mặt điểm số. Chỉ số VN-Index liên tục vượt ngưỡng cản 1.160, 1.170 và 1.180 điểm tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, thanh khoản lại suy giảm và dòng tiền vẫn chưa chuyển trụ rõ ràng, khiến đà tăng của chỉ số vẫn chưa để lại sự an tâm đối với nhà đầu tư. Xu hướng của thị trường vẫn phải chờ dòng tiền quyết định, nhất là áp lực chốt lời cận Tết.
HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank UPCoM: PGB) ngày 27/11 ban hành nghị quyết thông qua việc triển khai các phương án tăng vốn điều lệ.
Phiên chứng khoán ngày 28/11 chứng kiến những diễn biến phân hóa, trái ngược nhau của các mã cổ phiếu ngành ngân hàng. Trong khi BID, TCB, STB tăng mạnh thì VCB giao dịch tham chiếu, CTG, HDB, EIB, KLB lại giảm sâu.
Hàng trăm mã cổ phiếu trên cả 3 sàn HoSE, HNX và UpCoM đồng loạt tăng giá ngay khi thị trường chứng khoán mở cửa đã kích thích dòng tiền đổ vào mạnh
Sự 'vùng dậy' vào buổi chiều giúp cho VN-Index lấy lại được cột mốc 1.100 điểm sau phiên điều chỉnh ngày hôm qua. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường lại mất hút với chỉ 10.460 tỷ đồng được giao dịch trên sàn HoSE, thấp nhất kể từ tháng 5/2023.
Trong tuần giao dịch vừa qua (9/10 – 13/10), thị trường chứng khoán ghi nhận 22 mã cổ phiếu ngân hàng tăng, 4 mã giảm và 1 mã đứng giá…
KienlongBank quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Văn Bắc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc; đồng thời bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao khác trong Ban giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực
Cổ phiếu ngân hàng đã có phiên tăng điểm ấn tượng kéo chỉ số VN-Index đi lên sau kỳ nghỉ lễ, liệu xu hướng chứng khoán tăng có tiếp tục vào phiên ngày mai, 6-9?
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine mới đây đã có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông tin về tình hình tài chính của tập đoàn.
Đây là kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023 của 10 doanh nghiệp niêm yết trên các sàn chứng khoán tại Việt Nam dưới sự quản lý, điều hành của các chủ tịch hoặc giám đốc là nữ.
Trong quý II/2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của KienlongBank (UpCOM: KLB) đạt 199,8 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ năm 2022.
Giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay giảm khoảng 17% so với phiên trước, nhưng giao dịch vẫn rất sôi động và cổ phiếu tăng giá áp đảo. Nhóm blue-chips VN30 vẫn dang là trụ cột, đưa VN-Index vượt mốc 1.100 điểm, khi chiếm giữ toàn bộ các vị trí dẫn dắt điểm số ở chỉ số này. Không chỉ vậy, thanh khoản rổ VN30 chiếm tới 36,2% tổng giao dịch HoSE, một tỷ lệ cao đột biến...
Trong phiên giao dịch ngày 2/6, dòng tiền 'chảy' mạnh vào thị trường, thanh khoản đạt gần 1 tỷ USD, kéo chỉ số VN-Index lên mức cao nhất 4 tháng gần đây.