Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao, nhận quân năm 2024 tại Trà Vinh

Sáng ngày 26/02, đoàn công tác Quân khu 9 do Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đến kiểm tra, nắm tình hình công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Kiểm tra thực tế khu vực tổ chức lễ giao, nhận quân tại huyện Càng Long.

Cùng đi với đoàn có Đại tá Trương Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn Quân khu và Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị lễ giao, nhận quân năm 2024 tại các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long và thành phố Trà Vinh.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon thăm tặng quà động viên gia đình và thanh niên Nguyễn Minh Hững, xã Đại Phước, huyện Càng Long.

Qua kiểm tra Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon ghi nhận, đánh giá cao công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác chuẩn bị lễ giao, nhận quân năm 2024 của các địa phương. Nổi bật là thực hiện tốt công tác tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương thực hiện chặt chẽ từ khâu nắm nguồn, tổ chức xét duyệt, khám sức khỏe, niêm yết, bình nghị công khai minh bạch; phát lệnh gọi nhập ngũ đúng luật, đúng hướng dẫn của cấp trên. Chất lượng thanh niên từ lý lịch chính trị, sức khỏe, tuổi đời, trình độ học vấn đều cao hơn năm trước. Nhất là qua tiếp xúc, gặp gỡ một số thanh niên đều bày tỏ niềm phấn khởi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Kiểm tra thực tế khu vực tổ chức lễ giao, nhận quân tại thành phố Trà Vinh.

Tại thành phố Trà Vinh, là đơn vị được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chọn làm điểm rút kinh nghiệm cho công tác tuyển quân năm 2025 đồng thời tổ chức truyền hình trực tiếp lễ giao, nhận quân.

Được biết, năm 2024 thành phố Trà Vinh được giao tuyển chọn và gọi 121 thanh niên (có 01 nữ), trong đó 98 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự và 23 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Có 32 thanh niên dân tộc Khmer, 10 thanh niên là đảng viên, 14 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học và trên 65% thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 20.

Đoàn đến thăm tặng quà động viên gia đình và thanh niên Trương Phong Phú, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Trà Vinh, do thực hiện tốt các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đặc biệt là công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, cũng như ý thức của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dưng và bảo vệ tổ quốc ngày được nâng cao, nên chất lượng thanh niên năm 2024 cao hơn năm trước.

Bên cạnh đó công tác chính sách hậu phương quân đội đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, mỗi thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ đều được các địa phương trao tặng nhiều phần quà; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố trao tặng 01 triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm 02 triệu đồng mỗi thanh niên trước lúc lên đường.

Dịp này, Ðoàn công tác Quân khu 9, lãnh đạo các địa phương đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho một số thanh niên và gia đình tiêu biểu trên địa bàn.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo tại thành phố Trà Vinh.

Phát biểu chỉ đạo các địa phương, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của đơn vị đến thời điểm hiện tại. Đồng thời yêu cầu các đơn vị từ nay đến ngày giao, nhận quân phải đặc biệt quan tâm, quản lý chặt chẽ thanh niên trúng tuyển.

Để lễ giao, nhận quân năm 2024 diễn ra trang trọng, đúng quy định, Phó Chính ủy Quân khu 9 yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát và thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; phối hợp với các cấp ủy, lãnh đạo địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024 diễn ra đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm; hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân, bảo đảm phương tiện đưa thanh niên về đơn vị mới an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh:HỮU HIỆP

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/an-ninh-quoc-phong/kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-le-giao-nhan-quan-nam-2024-tai-tra-vinh-35298.html