Kiểm soát sâu, bệnh hại lúa xuân
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ cho thu hoạch nhưng nhiều diện tích lúa xuân đang bị sâu, bệnh hại tấn công. Nguy cơ bùng phát thành dịch là rất lớn. Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố tăng cường lực lượng bám sát đồng ruộng, theo dõi diễn biến sâu, bệnh hại hướng dẫn người dân phòng trừ.
Lúa xuân đang bước vào giai đoạn làm đòng, đòng già và chuẩn bị trỗ, đây là giai đoạn lúa rất mẫn cảm với các loại sâu, bệnh hại. Thống kê sơ bộ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đã có ít nhất 40 ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn lá, trên 80 ha lúa bị chuột phá hoại kèm theo rày nâu, rày lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ...
Huyện Lâm Bình đã thống kê được hơn 2 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn ở rải rác các xã Lăng Can, Bình An, Thổ Bình. Ông Nguyễn Cao Kỳ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện lo ngại, thời tiết âm u, số giờ nắng ít như hiện nay nguy cơ bệnh phát tán lan rộng hơn năm 2019. Vụ xuân năm 2019, huyện Lâm Bình đã có 500 ha nhiễm bệnh đạo ôn, chiếm 50% diện tích lúa của huyện, trong đó có 288,2 ha mất trắng.

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh điều tra đối tượng sâu, bệnh hại trên diện tích lúa xuân tại Tràng Đà (TP Tuyên Quang).
Tại huyện Yên Sơn, Hàm Yên, thành phố Tuyên Quang cùng lúc bà con nông dân phải đối mặt với hàng loạt đối tượng dịch hại lúa xuân. Bà Âu Thị Hà, thôn Minh Phong, xã Thắng Quân (Yên Sơn) cho biết, chưa năm nào nhiều đối tượng sâu, bệnh hại cùng lúc như năm nay. Hiện 3 sào lúa của gia đình bà đã bị nhiễm đạo ôn lá, chuột, rầy.
Ông Trần Hải Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho rằng, hiện sâu, bệnh hại trên lúa xuân vẫn đang được theo dõi đảm bảo ở mức an toàn. Tuy diễn biến thời tiết bất thường, mưa ẩm kéo dài, số giờ nắng ít; tình trạng bà con không tuân thủ cơ cấu giống của tỉnh đưa ra, nhiều giống dễ nhiễm bệnh như BC15, Thiên ưu số 8, J02, Nếp... được đưa vào gieo cấy chưa kể nhiều chân ruộng những vụ trước đã bị nhiễm bệnh, mầm bệnh lưu truyền trong nước, đất, cỏ dại thì nguy cơ sâu, bệnh hại bùng phát, lan rộng gây hại nặng rất cao.
Để kiểm soát dịch hại, UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị UBND huyện, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường đội ngũ cán bộ bám sát đồng ruộng, giám sát đối tượng dịch hại trên từng trà lúa, dự tính, dự báo chính xác diễn biến sâu, bệnh hại để hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ. Riêng tại huyện Lâm Bình, địa phương những năm trước đã bị sâu, bệnh gây hại nặng, đặc biệt là bệnh đạo ôn gây mất trắng nhiều diện tích, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Lâm Bình có kịch bản để ứng phó, trong đó tập trung vệ sinh đồng ruộng, bón cân đối phân, giữ mực nước ổn định và sử dụng các loại thuốc đặc trị để trừ bệnh đạo ôn như: Trizole 20WP, Nativo 750 WG, Filia 525SE... Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình cho biết, hiện tại huyện đã có kế hoạch phòng, chống bệnh đạo ôn gây hại trên vụ lúa xuân. Theo đó, huyện trích ngân sách để hỗ trợ bà con mua thuốc để phun trừ sâu, bệnh hại với diện tích thực hiện khoảng 40 ha.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hỗ trợ nhân lực cho các huyện, thành phố trong việc giám sát, điều tra, dịch hại, đặc biệt là 3 đối tượng sâu, bệnh hại là đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông và rầy nâu, rầy lưng trắng và bệnh bạc lá. Sở cũng khuyến cáo trong giai đoạn then chốt, quyết định thành bại của cả vụ sản xuất, bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, khi phát hiện dấu hiệu sâu, bệnh thực hiện ngay các biện pháp phòng trừ, tránh để lây lan ra diện rộng.








