Phát triển khu công nghiệp thế hệ mới dựa trên ba trụ cột xanh, số và dữ liệu được các chuyên gia xác định là điều kiện tiên quyết để Việt Nam nâng cao chất lượng thu hút FDI…
Thách thức lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu công nghệ hay nguồn vốn mà là thiếu các cơ chế đủ sức kết nối nhu cầu đầu tư, chia sẻ rủi ro.
Tại Hội thảo 'Xanh hóa Khu công nghiệp tại Việt Nam' do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) tổ chức 7/7 tại TP.HCM, các chuyên gia nhận định quá trình chuyển đổi từ KCN truyền thống sang KCN xanh đang tăng tốc dưới sức ép từ các quy định thương mại.
Thể chế, năng lượng và quản lý môi trường được thúc đẩy đồng thời, đưa chuyển đổi xanh từ mục tiêu phát triển thành nền tảng điều hành của ngành Công Thương.
Ðồng Nai hiện giữ vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, quy mô phát triển công nghiệp lớn cũng kéo theo áp lực ngày càng gia tăng đối với nhu cầu năng lượng, nguồn nước, xử lý chất thải và kiểm soát phát thải khí nhà kính.
Hà Nội lần đầu ban hành bộ tiêu chí khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái cùng lộ trình chuyển đổi toàn bộ các khu đang hoạt động trước năm 2045. Quy định mới hướng tới phát triển công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng sức cạnh tranh của Thủ đô trong thu hút đầu tư.