'Chuyển đổi xanh trong khu công nghiệp để phát triển bền vững thành phố Hải Phòng' là chủ đề của hội thảo diễn ra chiều 6/3 tại thành phố Hải Phòng, thu hút đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng, các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Lãnh đạo Tp.Hải Phòng khẳng định địa phương đặt mục tiêu phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, kiên quyết không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
Theo Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, Vĩnh Phúc có 28 khu công nghiệp với diện tích 4.800ha và đến năm 2050 có 29 khu công nghiệp với diện tích hơn 5.500ha. Trong đó, ưu tiên phát triển các khu công nghiệp mới dọc theo các trục đường giao thông huyết mạch. Đây là lợi thế để tỉnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Đến năm 2030, khoảng 40-50% các địa phương có kế hoạch chuyển đổi khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái; trong đó, 8-10% có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới.
Với tầm nhìn quy hoạch dài hạn, tỉnh Bình Dương đang hướng tới các khu công nghiệp kiểu mẫu, khu công nghiệp xanh gắn liền với đô thị dịch vụ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đồng bộ hóa thành một chuỗi liên kết hoàn chỉnh.
Đến năm 2030, dự kiến có khoảng 40-50% số tỉnh, thành phố chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% số địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới để từng bước lập kế hoạch xây dựng và thu hút ngành nghề đầu tư.
Hướng đến sự phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, ngành công nghiệp tỉnh Bắc Ninh xác định mục tiêu trọng tâm hiện nay là chuyển đổi xanh các khu công nghiệp với nội hàm giảm phát thải nhà kính; sử dụng năng lượng tái tạo; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.
Việt Nam đã có thời gian dài phát triển khu công nghiệp (KCN), đóng góp rất lớn vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, là chủ lực sản xuất hàng hóa, sản phẩm, đưa nước ta hội nhập với thế giới. Hiện nay, tình hình chung là sau thời gian phát triển công nghiệp theo chiều rộng, các địa phương đã bắt đầu có sự chọn lọc, phát triển theo xu hướng xanh, công nghệ tiên tiến.