Không lơ là, chủ quan trong phòng dịch Covid-19
ĐBP - Sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng là bệnh nhân số 1.347 (ghi nhận ngày 30/11), TP. Hồ Chí Minh đã kịp thời ngăn chặn dịch bùng phát, lây lan. Mặc dù khống chế thành công dịch nhưng trường hợp này đã trở thành bài học kinh nghiệm không chỉ cho TP. Hồ Chí Minh mà tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. Ðiện Biên cũng không ngoại lệ. Chính quyền địa phương, các ngành chức năng cùng người dân không thể lơ là, chủ quan. Ðặc biệt trong dịp lễ, tết sắp tới, khi con em từ các nơi trở về, khách du lịch thập phương đến tham quan, vui chơi. Nếu không tiếp tục thực hiện tốt các khuyến cáo phòng dịch của Bộ Y tế, bài học nhãn tiền có thể lặp lại, ở bất kỳ địa phương nào.

Người dân tham gia hoạt động thể thao tại sân Quảng trường TP. Ðiện Biên Phủ.
Tại tỉnh ta, thời gian qua các ngành chức năng đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ðến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Có lẽ cũng bởi vậy mà nhiều tháng nay, nhất là từ sau đợt bùng phát dịch tại Ðà Nẵng, người dân trên địa bàn tỉnh đã có phần chủ quan trong thực hiện các biện pháp phòng dịch. Các hàng nước, quán ăn tấp nập trở lại. Tại các nơi công cộng như chợ, quảng trường, khu vui chơi không mấy ai đeo khẩu trang. Việc rửa tay sát khuẩn khi ra vào cơ sở y tế, trường học, cơ quan, công sở ít được nhắc đến. Ðến cửa nhiều hội nghị, cuộc họp quan trọng, tập trung đông người vẫn được hướng dẫn sát khuẩn tay và đeo khẩu trang nhưng vào trong hội trường, khẩu trang lại được cất vào túi… Cuộc sống yên bình, ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều người quên tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bà Trần Thúy H. (tổ dân phố 9, phường Him Lam, TP. Ðiện Biên Phủ) thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao, giao lưu đông người tại Quảng trường thành phố chia sẻ: “Tôi thấy không ai đeo khẩu trang nữa nên tôi cũng không mang theo khi đến nơi công cộng. Tỉnh ta không có ca bệnh nào nên tôi không lo lắng gì, bản thân không cần phòng dịch như trước”.
Ðây cũng là tâm lý chung của nhiều người. Nhưng ít người biết tỉnh ta hiện vẫn đang tổ chức cách ly tập trung cho 412 người là công dân từ ngoại biên trở về và du học sinh Lào sang học tập. Trong số đó còn có cả những trường hợp nhập cảnh trái phép được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, đưa vào cách ly. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn “căng mình” kiểm soát, ngăn chặn dịch từ biên giới, các ngành, lực lượng vẫn tích cực duy trì triển khai các biện pháp phòng chống dịch để nhân dân ổn định cuộc sống. Ðiều đó không đồng nghĩa với việc người dân không cần tham gia phòng, chống dịch, lơ là, chủ quan. Bởi với lượng xe và người di chuyển đến địa bàn hàng ngày vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong khi đó theo nhiều chuyên gia dịch tễ, 20 - 40% trong tổng số người nhiễm bệnh Covid-19 không có triệu chứng bệnh hoặc triệu chứng nhẹ, khó phát hiện. Cả nước đã ghi nhận 1.413 ca nhiễm, trong đó 106 trường hợp đang điều trị (số liệu đến ngày 21/12). Trên thế giới có hơn 77 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 21,4 triệu ca đang nhiễm và gần 1,7 triệu người đã tử vong.
Dịp tết dương lịch, nghỉ tết Nguyên đán sắp tới, lượng người di chuyển đông và di chuyển đến - đi từ nhiều địa bàn khác nhau, việc kiểm soát, phòng, chống dịch sẽ càng phức tạp, khó khăn. Vì vậy càng cần sự chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch của mọi người dân. Ðó đơn giản chỉ là thực hiện đúng, nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế).
