Không lập biên bản ban đầu, xử lý thế nào?
TP - Ông Nguyễn Văn Thiệp (49 tuổi) ở tổ 11, phường Trưng Trắc, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có đơn kêu cứu gửi báo Tiền Phong, về việc ông bị một gia đình hàng xóm hành hung, khiến ông phải nằm viện từ ngày 3/10 đến nay.
Ông Thiệp bị nhiều vết thương vào đầu và mặt. Ảnh: PV PV Tiền Phong có mặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên vào chiều 7/10, nhận thấy vùng đầu ông Thiệp có vết khâu, mắt trái hơi sưng, mạng sườn trái và vùng thắt lưng có nhiều vết bầm tím. Ông Thiệp cho biết, hiện tại ông vẫn thấy đau nhức ở vùng đầu, mắt, sườn trái và đi lại khá khó khăn. Trong đơn gửi Tiền Phong , ông Thiệp trình bày: Khoảng 8 giờ ngày 3/10, khi ông đang buộc lại giàn mướp nhà mình thì xảy ra xích mích với con trai ông Vũ Văn Phu đã là Vũ Đản ở nhà bên cạnh. Người nhà ông Phu dùng gạch đá ném vào người ông Thiệp, sau đó họ đạp cổng xông vào hành hung ông. Ông Thiệp bị con rể ông Phu là Phạm Văn Tuấn dùng thanh sắt dài gần một mét vụt liên tiếp vào người, sau đó Tuấn ôm chặt ông Thiệp để Đản dùng gạch đập vào đầu. Nhiều hàng xóm của ông Thiệp đã chứng kiến sự việc. Bà Nguyễn Thị Sâm, cho PV biết, khi sự việc xảy ra, bà đang có mặt tại nhà em trai ông Thiệp ở liền kề, nghe tiếng chửi bới, xô xát bên sân nhà ông Thiệp. Bà Sâm chạy ra thì nhìn thấy Đản đang cầm gạch đập vào đầu ông Thiệp nhiều lần, khiến ông Thiệp bị chảy rất nhiều máu. Anh Nguyễn Trung Kiên, một người dân ở tổ 11, nói: “Nhà ông Phu hay gây gổ với hàng xóm, nên không ai dám gần”. Theo ông Nguyễn Tiến Giải - Tổ phó tổ dân phố số 11, gia đình ông Thiệp luôn hòa đồng với hàng xóm, còn gia đình ông Phu thường có mâu thuẫn với các hộ xung quanh. Ông Giải cũng cho biết thêm, hai gia đình ông Thiệp, ông Phu đã có một số mâu thuẫn từ trước, nhưng việc gia đình ông Phu mang hung khí sang đánh ông Thiệp là không chấp nhận được. Mẹ ông Thiệp cầm chiếc áo dính nhiều vết máu của ông Thiệp và viên gạch các đối tượng dùng để đập vào đầu ông Thiệp. Ảnh: PV Theo trung tá Hoàng Quốc Đường - Trưởng Công an phường Trưng Trắc, ngay sau khi sự việc xảy ra, trung úy Trần Đại Huynh, cảnh sát khu vực và ông Thể - Tổ trưởng tổ dân phố 11 đã xuống hiện trường và lập biên bản ngăn chặn đối với gia đình ông Phu. Tuy nhiên, khi được hỏi về biên bản ghi lời khai nhân chứng, thu giữ vật chứng… ông Đường cho biết, cảnh sát khu vực không lập các biên bản này. Sau khi nhận được đơn của ông Thiệp, Công an phường Trưng Trắc đã báo cáo Công an TX Phúc Yên, và đang hoàn chỉnh hồ sơ. “Sau khi ông Thiệp xuất viện, chúng tôi sẽ mời cả hai gia đình lên hòa giải, hoặc chuyển hồ sơ vụ việc lên cơ quan cấp trên, nếu ông Thiệp có đơn đề nghị” - ông Đường nói. Được biết, con trai và con rể ông Phu hiện đang công tác tại hai doanh nghiệp lớn ở Vĩnh Phúc và Hà Nội. Gia đình ông Thiệp và gia đình ông Phu có quan hệ họ hàng.
Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=174124&channelid=12